[Sinh 11] Hô hấp ở động vật

M

minhanh_18041997

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1) Tại sao giun đất sẽ chết khi lên mặt đất khô ráo?
2) Tại sao bề mặt trao đổi khí của chim và thú lại phát triển hơn lữơng cư và bò sát?

Chú ý: Trình bày tiêu đề: [ Sinh học + lớp ] + Tên Topic.
Nhắc nhở lần đầu, Thân ludbs
 
Last edited by a moderator:
N

nguyenvancuong1225@gmail.com

1/ Vì giun đất hô hấp qua da mà da của giun đất phải ẩm thì mới hô hấp được, nên khi ở trên mặt đất khô da con giun sẽ bị thiếu nước---> khô ---> hô hấp kém và chết..(Đúng không nhể ta suy luận đấy)

2/ Vì chim thú là động vật hằng nhiệt nên cần nhiều Oxi để thực hiện quá trình trao đổi chất tạo ra nhiệt độ duy trì thân nhiệt..(Đúng không nhể ta cũng suy luận đấy)

:khi (59)::khi (59)::khi (59)::khi (59):
 
N

ngocbangngoc

Câu 1:
Giun có hệ hô hấp nằm ở bề mặt da của nó, da luôn tiết chất nhờn đảm bảo cho da không bị khô giúp hô hấp tốt hơn. Nếu bắt lên mặt đất khô ráo, thì sau một thời gian, độ ẩm không khí, nhiệt độ môi trường và điều kiện sống thay đổi nhanh chóng làm nó bị khô da, khó hô hấp hơn => chết .
Câu 2:
Bề mặt trao đổi khí của chim, thú lại phát triển hơn của lưỡng cư và bò sát là vì chim và thú là lớp động vật tiến hóa hơn lưỡng cư bò sát. Chúng là những sinh vật hoạt động mạnh và phức tạp, nhu cầu năng lượng cho cơ thể lớn cho nên mặt trao đổi khí lớn hơn mới đáp ứng được nhu câu O2 cho cơ thể.
 
Top Bottom