Mặt dưới của lá bỏng thoát hơi nước nhanh hơn mặt trên.
Giải thích: Do phân tử nước bốc hơi và thoát vào không khí ở mép chậu nước dễ dàng hơn nhiều so vớ các phân tử nước bốc hơi từ giữa chậu cây. Mặt khác, Mặt dưới của lá là lớp khí khổng (Lý do mặt trên do được ánh sáng chiếu nhiêu nên lớp cutin dày hơn nên ở đây chỉ là sự thoát hơi nước bởi cutin chứ không có sự thoát hơi nước của khí khổng. Bên cạnh đó, vận tốc thoát hơi nước phụ thuộc vào chu vi của các diện tích đó. => Hàng trăm khí khổng ở mặt dưới có tốc độ thoát hơi nước nhanh hơn.
Nhưng cây phát tài(lá ngọn)2 mặt trên dưới có tốc độ thoát hơi nước bằng nhau.
Giải thích: Cây phát tài (còn gọi là cây thiết mộc lan) có phân phiến lá rộng và dài. Phần lá ngọn mọc thẳng (một cách tương đối) nên nhận ánh sáng ở hai mặt là như nhau. Do đó sự phân bố lớp cutin ở hai mặt là tương đối. Vì vậy mà tốc độ thoát hơi nước ở hai mặt lá là như nhau.
Mình nghĩ là vậy!