M
mua_sao_bang_98


CẬU ẤM NGÂY THƠ
- Natsume Soseki -
- Natsume Soseki -
Tác phẩm là một trong những ấn phẩm nổi tiếng của tác giả. Lấy bối cảnh trường học một năm khi ông dạy học ở Matsuyama (1895-1896). Tên nhân vật được giữ nguyên, chỉ có tên địa điểm được thay đổi. Tên tiếng nhật là "Bốt Chang".
"Bốt chang" có nghĩa là cậu nhà, quý từ. Còn được dùng để gọi một cách chế giễu những người con trai được nuôi dưỡng trong môi trường nhung lụa, ít hiểu biết,...
Nội dung: Từ khi còn nhỏ, nhân vật "tôi" luôn nghịch ngợm, phá phách trái ngược với tính cách như đàn bà của người anh nên không được sự yêu mến của bố mẹ và anh, người yêu quý cậu duy nhất là bà Ki-yo - người giúp việc cho nhà cậu từ khi mẹ cậu qua đời. Chính cậu cũng không hiểu nổi tại sao bà Ki- yo đó lại yêu mến mình như vậy.Bà luôn muốn được ở bên cậu ngay từ khi cậu còn nhỏ, bà vẫn luôn nói chuyện với cậu về ý định muốn ở nhà của cậu. Bối cảnh chính vẫn là ở trường trung học vùng E-chi-go hẻo lánh. Ở đây cậu đã gặp những thầy giáo mà cậu tự đặt biệt danh là Nhím (Thầy giáo chủ nhiệm toán Hốt - ta, Áo đỏ - thầy hiệu phó suốt ngày mặc áo đỏ, giọng điệu đi đứng chẳng khác nào đàn bà, thầy hiệu trưởng là Chồn (Tanuki). Giáo viên dạy anh văn là Bí đỏ, giáo viên dạy vẽ là Hề Trống). Sau chưa đầy một tháng ở trường thi ông nhận ra được người tốt người xấu và cho những kẻ được gọi là người xấu kia phải trả giá.
Nguồn để đọc: https://gacsach.com/doc-sach-truc-tuyen/81003/cau-am-ngay-tho-full-natsume-soseki.html
HMT