Câu 3 bạn viết cũng được, nhưng bạn chỉ cần đổi như vậy là ổn rồi nhé
3. We were made to study for our exam by my teacher.
6. If Nam didn't have a lot of his homework, he would go out tonight.
Câu 3 bạn viết cũng được, nhưng bạn chỉ cần đổi như vậy là ổn rồi nhé
3. We were made to study for our exam by my teacher.
6. If Nam didn't have a lot of his homework, he would go out tonight.
Câu 6 chuyển thành: If Nam wants to go out tonight, he must finish a lot of his homework được không ạ? Do em nghĩ tối nay mình mới đi mà tại sao lại dùng "would"
Câu 3 bạn viết cũng được, nhưng bạn chỉ cần đổi như vậy là ổn rồi nhé
3. We were made to study for our exam by my teacher.
6. If Nam didn't have a lot of his homework, he would go out tonight.
Câu 6 chuyển thành: If Nam wants to go out tonight, he must finish a lot of his homework được không ạ? Do em nghĩ tối nay mình mới đi mà tại sao lại dùng "would"
Theo mk nghĩ thì câu đề dùng chữ " but" làm muốn ám chỉ rằng việc ra ngoài không thể xảy ra vì có nhiều bài tập. Với nghĩa kiểu này thì câu điều kiện loại 2 phù hợp hơn loại 1