vào mùa hè thì quang chu kì lớn hơn 12h. như vậy những cây ngày dài sẽ nở hoa vào mùa hè , cây ngắn ngày vì quang chu kì chiếu sáng vượt quá thời gian cần thiết nên không ra hoa.
và ngược lại vào mùa đông
quá trình hô hấp tao nên các chất trung gian(chất mang) giúpvaanj chuyển chủ động chất tan vào trong tế bào. hơn nũa quá trình hô hấp tạo nên áp suất thẩm thấu cao giúp hấp thu nước vào trong tế bào, từ dó vận chuyển khóang vào trong.hô hấp còn tạo ra ATP cho sự vận chuyển chủ động
nước và khoáng có tác dụng cấu tạo nên các hợp chất hữu cơ, là nguyên liệu cho hô hấp.
ý nghĩa của phitocrom hả. mình đoán là yếu tố cảm ứng ánh sáng ở thực vật, giúp cho thực vật cảm nhận được ngày mới chẳng hạn.........có lẽ phitocrom giúp cho cây nhận biết được độ dài của ngày và đêm, giúp phản ánh quang chu kì........hehe
Viết sơ đồ quá trình quang hợp và hô hấp:
Ánh sáng
Nước + khí CO2 Tinh bột + khí O2
Chất diệp lục
Chất hữu cơ + khí O2 Năng lượng + khí CO2 + hơi nước
* Phân tích những điểm trái ngược nhau.
- Hô hấp hấp thụ khí O2 và thải khí CO2. Quang hợp hấp thụ khí CO¬2 và thải khí O2¬.
- Hô hấp phân giải chất hữu cơ. Quang hợp tổng hợp chất hữu cơ.
* Mối quan hệ:
- Hai hiện tượng đều liên quan với nhau : Sản phẩm của hiện tượng này là nguyên liệu của hiện tượng kia.
- Mỗi cơ thể sống đều tồn tại song song 2 hiện tượng trên, nếu thiếu 1 trong 2 hiện tượng đó thì sự sống dừng lại.