Văn 9 Quan niệm sống đẹp, sống có ích

Phạm Ngọc Lann

Học sinh
Thành viên
16 Tháng tư 2020
44
13
21
18
Hà Nội
THCS Trung Hòa

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Từ ước nguyện cống hiến của nhà thơ Thanh Hải trong bài "Mùa xuân nho nhỏ" hãy viết một đoạn nghị luận khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ về quan điểm sống đẹp, sống có ích cho cuộc đời
- Dẫn dắt vấn đề
- Giải thích
+ Sống đẹp là sống có mục đích, lý tưởng, có ước mơ hoài bão, sống có ý nghĩa, có ích, sống cống hiến cho cuộc đời, cho đất nước với tấm lòng bao dung nhân ái.
+ Quan niệm sống đẹp trong "mùa xuân nho nhỏ" của Thanh Hải là được sống cống hiến, khát vọng làm một mùa xuân nhỏ để góp vào mùa xuân lớn của đất nước.
- Biểu hiện
+ Trong lịch sử dân tộc có nhiều tấm gương sống đẹp, đáng khâm phục như Trần Hưng Đạo, Võ Thị Sáu, chủ tịch Hồ Chí Minh,....
+ Hiện tại: với lớp trẻ ngày nay, nhiều bạn sống có lý tưởng, có mục đích, ước mơ, không ngừng học tập, vượt qua khó khăn để đạt được mơ ước. Ví dụ: tấm gương thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí, nhiều bạn trẻ vượt khó học tập, thanh niên tình nguyện....
+ Sống đẹp còn thể hiện ở tâm hồn đẹp. Đó là sự yêu thương, đồng cảm, sẻ chia, biết giúp đỡ mọi người
+ Đối với Thanh Hải, sống đẹp chính là khi có suy nghĩ và hành động góp ích cho xã hội, đất nước cho dù đó là những việc nhỏ bé. Nhà thơ muốn được sống đẹp, sống có ích qua việc ước làm "con chim", "cành hoa", "nốt trầm"....
- Vai trò, ý nghĩa
+ Đây là lối sống có văn hoá, là chuẩn mực cao nhất của nhân cách con người, là tiêu chí đánh giá con người
+ Người có lối sống đẹp được mọi người yêu quý, kính mến, làm cuộc sống vui hơn, hạnh phúc và ý nghĩa hơn
+ Một xã hội mà mỗi người trong đó đều có ý thức sống đẹp thì sẽ là một xã hội tốt đẹp, văn minh
- Bình luận, mở rộng
+ Ngày nay, vẫn còn một số bạn trẻ chưa sống đẹp, họ còn vô cảm, ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, ít quan tâm, yêu thương với mọi người xung quanh
+ Một số thanh niên có lối sống buôn thả, ăn chơi, đua đòi, sống không có ước mơ, ỷ lại
+ Đó là lối sống ích kỉ, hẹp hòi. Ta cần lên án, phê phán
- Liên hệ bản thân
+ Là học sinh, ta cần tích cực học tập, rèn luyện đạo đức, ý thức
+ Rèn luyện thể lực
+ Có ước mơ, lập kế hoạch để hoàn thành mục tiêu ấy.....
 

VannyTraanf

Học sinh mới
Thành viên
22 Tháng năm 2020
43
125
16
Thừa Thiên Huế
Japan
^ @Trần Tuyết Khả:
Chà, luận điểm khá chặt chẽ và đầy đủ. Bis bis ^^. Giỏi quá.
___________
Bổ sung:
▪︎ Sống đẹp không nhất thiết phải làm những điều lớn lao gì.
Ngay trong quy cách ứng xử, đạo đức hằng ngày cũng có thể thể hiện được nét đẹp ví dụ như : ý thức về môi trường (không xả rác, hay thấy rác mà chướng mắt thì tình nguyện nhặt), lòng vị tha nhân ái (hiến máu nhân đạo...)
▪︎Là học sinh, hành động cần thiết và phù hợp, đó chính là tu dưỡng đạo đức lối sống: kính trên, nhường dưới, lễ phép với người lớn, hòa đồng với bạn bè, nhường nhịn em út, thương yêu động vật. Sống theo lẽ phải, trung thực(đi thi, kiểm tra thì đừng quay cóp nha )
Nêu ví dụ...
▪︎Nếu có được nền tảng đó vững chắc, thì sẽ là tiền đề để sống đẹp khi trưởng thành, làm những việc lớn lao hơn cho đời, cho người.
Nêu ví dụ: ...
Anh suggest 1 ví dụ về bác sĩ Yersin( có thể search google để đọc). Đây là vị bác sĩ đã từ bỏ danh vọng ở mẫu quốc để cống hiến cuộc đời cho Việt Nam, là người có công lao rất lớn trong buổi đầu nền y học hiện đại của VN.
→Đó là sống đẹp, là hy sinh lợi ích cá nhân cho đời, cho người, mà đặc biệt là còn cho cả dân tộc khác nữa.

P/S: Ngoài ra: Về ví dụ của việc sống đẹp mà cũng mang tính chất thời sự(các em có thể bổ sung vào cho hấp dẫn bài văn) , đó là "Có hàng chục người sẵn sàng hiến phổi cho bênh nhân phi công Anh nhiễm Covid-19" (Có thể search google để ra báo mà đọc nhé, đang hot ^^) .
Tấm lòng này có 2 điều đáng trân trọng, đều là sống đẹp: một là, vị tha , bác ái thương người(cứu bệnh nhân). Hai là, làm tăng hình ảnh tốt của quốc gia, gây ánh nhìn thiện cảm trong mắt bạn bè quốc tế.
 
Last edited:
Top Bottom