Văn 11 Quan điểm về tình yêu

Jigao334

Học sinh mới
Thành viên
21 Tháng hai 2020
19
3
6
21
Hà Nội
Trường
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
Tình anh đối với em là xứ sở
Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
Trái cây thơm trên miền đất khô cằn
Đấy tình yêu, em muốn nói cùng anh:
Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
Lòng tốt để duy trì sự sống
Cho con người thực sự Người hơn.
(Trích Nói cùng anh, dẫn theo Xuân Quỳnh - Không bao giờ là cuối, NXB Hội nhà văn, 2013)
Câu 1: Nhân vật trữ tình trong đoạn thơ trên là ai ?
Câu 2: Vì sao nhà thơ viết hoa chữ "Người" ở dòng thơ cuối cùng của đoạn thơ trên?
 
Last edited by a moderator:

Phạm Đình Tài

Cựu Mod Văn
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,998
4,049
461
19
Đà Nẵng
THPT Thái Phiên - TP Đà Nẵng
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
Tình anh đối với em là xứ sở
Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
Trái cây thơm trên miền đất khô cằn
Đấy tình yêu, em muốn nói cùng anh:
Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
Lòng tốt để duy trì sự sống
Cho con người thực sự Người hơn.
(Trích Nói cùng anh, dẫn theo Xuân Quỳnh - Không bao giờ là cuối, NXB Hội nhà văn, 2013)
Câu 1: Nhân vật trữ tình trong đoạn thơ trên là ai ?
Câu 2: Vì sao nhà thơ viết hoa chữ "Người" ở dòng thơ cuối cùng của đoạn thơ trên?
C1: Nhân vật trữ tình: người chồng, người bạn đời đã ly hôn.
C2: Tác giả nhấn mạnh quan điểm con người thực sự thì phải biết yêu, biết ghét, biết sống có hoài bão, có khát khao và làm cho thế giới tốt đẹp lên. Và theo Xuân Quỳnh muốn vậy con người cần có tình yêu => Quan niệm tình yêu sâu sắc, đúng đắn.
 
Top Bottom