Phương pháp tự vệ

S

saodoingoi_baby2000

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Phương pháp tự vệ
Đây không phải là tui muốn tuyên truyền bạo lực.Chẳng là trước tình trạng học sinh đánh đấm nhau càng nhiều.Cụ thể là ở Quảng Ngãi có một vụ gần đây,báo hại trường bắt đi nghe thuyết giáo ngàyCN.Vụ này tui chưa quên
45.gif
.
Tuy nhiên nếu bạn không gây sự mà bị gây sự thì sao?Chả lẽ đứng đó cho tụi nó đánh nhập viện à?Ít ra thì cũng phải chạy,nhưng vậy thì nhục quá.Quân tử trả thù mười năm chưa muộn,nhưng vậy thì lâu quá
buon.gif
,do đó tốt nhất là...phản công
41.gif
.Đặc biệt là mấy bạn học sinh ở trọ hay đi học thêm về.
Sau đây là vài lời khuyên hữu dụng lúc lâm trận,dùng cho cả trai và gái gì đều được:
1.Phương pháp ra đòn.
Nếu bạn đơn giản là cứ đấm thẳng vào mặt đối thủ thì chẳng nói làm gì,gặp trường hợp đối thủ to con hay lì đòn thì bạn tiêu chắc
106.gif
.Do đó đòi hỏi cách ra đòn hiệu quả hơn.
Đòn tay thì gồm đánh chỏ,đấm,chọc và cao nhất là đánh vào huyệt,ở đây SDN chỉ nói về cách đánh huyệt:khi nắm tay lại thì bạn thấy có 4 đốt xương lồi lên(trừ mấy người mập ra),đó là phương tiện rất tốt để đánh huyệt,đơn giản chỉ cần khi đấm chỉnh các đốt xương này vào huyệt.
Ngoài ra còn một cách khác,đó là khi đấm bạn hơi nhô ngón giữa ra,kiểu này thì hiệu quả hơn.SDN không nói tới mấy cái lấy ngón trỏ rồi chọc chọc như trong phim,thử cái đó bị bầm mặt ráng chịu
cuoi1.gif
.Còn mấy cái huyệt thì nói sau.
Đòn chân thì khó hơn,nếu chỉ đạp vô người đối thủ thì chỉ làm nó hơi ê ê,hết rồi nó múc cho đo ván.Do đó cũng cần phương pháp ra đòn khác.Các phương pháp ra ra đòn gồm đá giò lái,đá chẻ.Để đá hiệu quả thì bạn nên tập thói quen bẻ nghiêng bàn chân để cạnh bàn chân ra phía trước.Khi đá chẻ thì sẽ đưa cạnh bàn chân ra(không đưa bàn chân ra).Còn đá giò lái thì dùng gót chân đá(tránh đá gần sẽ đưa bắp chân ra cho đối thủ đá).
Nếu một chọi một thÌ SDN không xét ở đây.Ở đây ta xét trường hợp bị đánh hội đồng.Trong trường hợp này thì bạn cần hết sức tỉnh táo,tránh bị vây quanh,nếu bị vây quanh thì đây là mẹo nhỏ,tấn công và cố gắng hạ gục tên có vẻ là chỉ huy,lúc đó đội hình hỗn loạn thì cơ may của bạn sẽ tăng lên.Tiếp tục khử từng tên tiếp theo.
Nếu có hung khí thì kinh nghiệm SDN khuyên các bạn nên áp sát đối tượng để đánh.Đứng xa thì nguy cơ bị "xả" của bạn sẽ cao hơn đứng gần.Khi tiếp cận thì nhanh chóng tước vũ khí của đối phương,một là làm nó què tay bằng cách bẻ tay hoặc đá vào ngón tay,đau thì ráng chịu,ít ra còn đỡ hơn là bị "xả".Cchs hai là cho nó vô viện luôn,đọc mấy hàng sau khắc hiểu.
Nếu tương quan lực lượng quá chênh lệch thì tốt nhất là rút lui,đừng điên mà lao vào nếu muốn không vào khoa cấp cứu
115.gif
.Sau khi hạ thằng thủ lĩnh thì lo chạy cho nhanh.Aps dụng câu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn thôi
45.gif
.
Bây giờ là đến phần quan trọng,SDN yêu cầu các bạn không nên áp dụng những hiểu biết dưới dây nếu không lâm vào tình trạnh bất khả kháng(có nghĩa là có khả năng vào nhà xác).Đó chính là 7 vị trí sát thương thưòng dùng.Cấp độ nguy hiểm sẽ tăng dần từ trên xuống
19.gif
:
_Đùi:Nếu đánh đủ mạnh thì có thể làm đối phương không thể di chuyển trong một thời gian nhất định đủ để mình tiếp tục hành động.Vị trí này thường được dùng nhiều.
_"Bộ tam":Là cái "ấy" đấy,cái này thì các bạn nữ thường dùng với mấy thằng dê,khuyến khích tiếp tục phát huy
21.gif
.
_Gáy:Đưa hai tay ra sau gáy sờ dọc theo cột sống cổ và miết mạnh,vị trí nào thấy hơi tức thì đó là huyệt(để hôm sau sẽ nói,bây giờ quên
4.gif
).Đánh mạnh có thể gây ngất tạm thời.
_"Chấn thuỷ":Đo từ cổ đưa xuống ngực khoảng một gang tay,thấy chỗ hơi mềm,ấn nhẹ vào thấy hơi tức chính là "chấn thuỷ".Vị trí này nếu đánh mạnh sẽ gây khó thở,buồn nôn,nặng hơn có thể đến ngất tạm thời,có ảnh hưởng về sau.
_Nách:nơi này tập trung vài huyệt mà nhất thời SDN chưa nhớ ra(để tra cứu sau)
4.gif
.Đánh mạnh thì đầu tiên là bị tức ngực,sau đó là ho ra máu thỉnh thoảng,sau 2 ngày thì tình trạng nặng hơn,trụ tới 5 ngày mà không chết thì đúng là kì tích.
60.gif

_Thái dương:Nếu đánh mạnh vào hai bên thì đầu tiên sẽ thấy mắt hơi lồi ra,về sau có thể dẫn đến tụ máu gây mù.
_Yết hầu:Đánh mạnh có thể dẫn đến kết quả tồi tệ,ho ra máu khó thở,nếu nặng quá thì khoảng 2 ngày sau nạn nhân có thể về trời.Thật ra nói đến vị trí này thì để các bạn tránh bị đánh vào vị trí này.Vì thật ra nếu đánh vào chỗ này rất khó,và đánh vào thì chác chắn bạn sẽ có một vé ở Toà phúc thẩm ngay.
Đây là hướng dẫn cơ bản,nếu bạn nào muốn đào tạo chuẩn hơn thì cứ đăng kí một khoá võ cổ truyền học.
Cuối cùng SDN hi vọng các bạn không bao giờ phải sử dụng đến những điều đã được nói trên đây,tốt nhất là không nên gây sự với ai,tránh voi chẳng xấu mặt bào mà.
113.gif
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom