Sử 8 phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ nửa cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Trandung1552006

Học sinh mới
Thành viên
9 Tháng bảy 2022
2
8
6
17
Hà Tĩnh

Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006

Cựu TMod Sử
Thành viên
11 Tháng hai 2022
470
1
382
66
18
Hà Tĩnh
Câu 1. Trình bày diễn biến chính phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ nửa cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.
Trandung1552006Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé!
Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ nửa cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX:
* Khởi nghĩa Xi-pay:
- Nãm 1857, 60 000 binh lính và nhân dân nổi dậy vũ trang khởi nghĩa. Phong trào lan rộng khắp miền Bắc và một phần miền Trung Ấn Độ. Nghĩa quân đã lập chính quyền ở ba thành phố lớn.
- Thực dân Anh phải dốc toàn lực để đàn áp. Năm 1859, khởi nghĩa thất bại.
- Đây là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Ân Độ, mở đầu cho phong trào đấu tranh rộng lớn sau này.
* Đảng Quốc đại ra đời và hoạt động:
- Nãm 1885, Đảng Ọuốc đại được thành lập. Đây là chính đảng của giai cấp tư sản dân tộc.
- Hoạt động : lúc đầu đi theo đường lối ôn hoà, về sau phân hoá một bộ phận theo đường lối cấp tiến chủ trương đòi lật đổ ách thống trị thực dân, đứng đầu là Ti-lắc.
* Cao trào cách mạng 1905 -1908:
- Năm 1905, nhân dân Ấn Độ biểu tình rầm rộ chống chính sách "chia để trị" của thực dân Anh đối với xứ Ben-gan.
- Tháng 7-1908, công nhân Bom-bay bãi công, thành lập các đom vị chiến đấu chống lại quân đội Anh.
- Phong trào bị thực dân Anh đàn áp rất dã man nên lần lượt thất bại, song đã đặt cơ sở cho những thắng lợi của nhân dân Ấn Độ sau này.
Trên đây là phần trả lời của mình, bạn có thể tham khảo qua. Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo thêm các câu trả lời khác (nếu có) và xem lại nội dung bài học trong SGK để có một bài hoàn chỉnh nhé! Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể cmt ngay phía dưới, mình sẽ hỗ trợ nhiệt tình.
Và bạn có thể tham khảo thêm kiến thức cơ bản các môn khác tại: TỔNG HỢP kiến thức cơ bản đến nâng cao tất cả các môn
Chúc bạn ngày mới tốt lành!
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
17
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
Câu 1. Trình bày diễn biến chính phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ nửa cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.
Trandung1552006Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Mình xin phép được nhắc lại câu hỏi của bạn: Trình bày diễn biến chính phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ nửa cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.
Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé!

- Khởi nghĩa Sepoy (1857 - 1859)
+ 60000 lính sepoy cùng nhân dân nổi dậy vũ trang khởi nghĩa do chỉ huy Anh bắt giam những người lính có tư tưởng chống Anh.
+ Nghĩa quân lập chính quyền của ba thành phố lớn.
+ Sau 2 năm thực dân Anh dốc toàn lực đàn áp khởi nghĩa dã man. Nhiều nghĩa quân bị đại bác bắn tan xương nát thịt.
[imath]\to[/imath] Tiêu biểu cho tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất trong đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ.
- Đảng Quốc xã ra đời và hoạt động:
+ Thành lập: 1885
+ Là chính đảng của giai cấp tư sản dân tộc.
+ Mục đích: giành quyền chính trị phát triển kinh tế dân tộc.
+ Phân hóa thành hai phái: ôn hoà (thoả hiệp, chỉ yêu cầu thực dân Anh có một số cải cách) và cấp tiến (kiên quyết chống thực dân Anh do Tilak cầm đầu, đã bị bắt giam vào năm 1908).
- Năm 1905 bùng nổ phong trào đấu tranh chống chính sách chia để trị của chính quyền thực dân Anh đối với xứ Bengal.
- Tháng 7/1908 công nhân ở Bombay (Mumbai) tổ chức bãi công, sau phát triển thành chiến tranh vũ trang nhưng bị chính quyền thực dân đàn áp.

Trên đây là phần trả lời của mình, bạn có thể tham khảo qua. Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo thêm các câu trả lời khác (nếu có) và xem lại nội dung bài học trong SGK để có một bài hoàn chỉnh nhé! Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể cmt ngay phía dưới, mình sẽ hỗ trợ nhiệt tình.
Bên cạnh đó, bạn có thể xem lại kiến thức cơ bản của bài học:
Bài 9
Và bạn có thể tham khảo thêm kiến thức cơ bản các môn khác tại: TỔNG HỢP kiến thức cơ bản đến nâng cao tất cả các môn
Chúc bạn ngày mới tốt lành!
 
Last edited:

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
19
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
Câu 1. Trình bày diễn biến chính phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ nửa cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.
Trandung1552006Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé!
* Khởi nghĩa Xipay
- Ngày 10-5-1857, hàng vạn lính Xi-pay đã nổi dậy khởi nghĩa vũ trang chống thực dân Anh. Mâu thuẫn thực dân Anh và nhân dân Ấn Độ ngày càng trở nên ngay gắt cực điểm
- Cuộc khởi nghĩa đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân trong đó chủ yếu là giai cấp nông dân, nhanh chóng lan ra khắp miền Bắc và một phần miền Trung Ấn Độ.
- Cuộc khởi nghĩa duy trì khoảng 2 năm (1857-1859)
=> Thực dân Anh đàn áp đẫm máu
* Đảng quốc Đại ra đời năm 1885
- Năm 1885, Đảng Ọuốc đại được thành lập. Đây là chính đảng của giai cấp tư sản dân tộc. Với mục đích là giành quyền chính trị, phát triển kinh tế dân tộc.
- Hoạt động : lúc đầu đi theo đường lối ôn hoà, về sau phân hoá một bộ phận theo đường lối cấp tiến chủ trương đòi lật đổ ách thống trị thực dân, đứng đầu là Ti-lắc.
* Giai đoạn 1905 - 1908
- Năm 1905 bùng nổ phong trào đấu tranh chống chính sách chia để trị của chính quyền thực dân Anh đối với xứ Ben-gan.
- Tháng 7/1908 công nhân ở Bom-bay tổ chức bãi công, sau phát triển thành chiến tranh vũ trang nhưng bị chính quyền thực dân đàn áp 1 cách dã man và thất bại.
Trên đây là phần trả lời của mình, bạn có thể tham khảo qua. Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo thêm các câu trả lời khác (nếu có) và xem lại nội dung bài học trong SGK để có một bài hoàn chỉnh nhé! Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể cmt ngay phía dưới, mình sẽ hỗ trợ nhiệt tình
Và bạn có thể tham khảo thêm kiến thức cơ bản các môn khác tại: TỔNG HỢP kiến thức cơ bản đến nâng cao tất cả các môn
Chúc bạn ngày mới tốt lành!
 
Top Bottom