Phân tích số phận của Vũ Nương ( có bao gồm phân tích cái chết)
I.Mở bài:
- Giới thiệu văn bản "Truyện người con gái Nam Xương" của Nguyễn Dữ
- Nêu vấn đề phân tích: bi kịch của Vũ Nương
II.Thân bài:
1. Giới thiệu Vũ Nương
-Đối với chồng con: yêu chồng, khi chồng đi lính vẫn luôn nhớ thương, không một lần lỡ phép, luôn giữ sự thủy chung, son sắt. Sinh con nuôi một mình, nuôi dạy, không than vãn.
-Đối với mẹ chồng:
+Cảm thông với mẹ
+Chăm sóc, lo lắng
+Lo ma chay như mẹ ruột
=>Người con gái đức hạnh.
2. Phân tích nỗi oan:
-"Máu ghen" của Trương Sinh: đây là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến cái chết của nàng
-Chi tiết cái bóng: nghe lời con trẻ -> nghi oan vợ -> đánh đuổi đi
-Nàng hết lời thanh minh, bày tỏ nỗi lòng, nhưng Trương Sinh vẫn không lấy một lần tin tưởng -> Nàng tự vẫn (chết là con đường cuối cùng mà nàng có thể tiếp tục, bởi với nàng danh dự còn cao hơn cả mạng sống)
-Nàng tắm gội chay sạch
=>Lên án chế độ phong kiến nam quyền
III.Kết bài:
-Khẳng định cái chết của Vũ Nương là cái chết trong chế độ phong kiến thối nát.
-Trình bày suy nghĩ, khuyên nhủ: cần bảo vệ và nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình.