H
hocmai.tuyensinh


Phần 1: Tìm hiểu về đại học công lập Singapore
Bạn muốn tìm hiểu về nền giáo dục đại học tại Singapore? Bạn đang lên kế hoạch du học tại Singapore và băn khoăn về những điều kiện để được nhập học?... bài viết của thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Giáo dục Vũ Hiếu Nghiêm sẽ giúp các bạn làm sáng tỏ những câu hỏi đó.
Bài viết “Từ đại học công lập của Singapore, chúng ta học được gì?” được chia thành 3 phần:
1. Về đại học công lập Singapore
2. Đại học Quốc gia Singapore (NUS) từ tầm nhìn đến hành động
3. Làm thế nào để trở thành sinh viên đại học công lập Singapore
(Bài viết này là độc quyền tại Hocmai.vn, mọi trích dẫn hay đăng tải bài viết này phải được sự đồng ý của Hocmai.vn và tác giả)
PHẦN I - VỀ ĐẠI HỌC CÔNG LẬP SINGAPORE
Đất nước Singapore từ một góc nhìn
Singapore là một đảo quốc không lớn trên bản đồ thế giới, một đất nước không lớn của Châu Á nhưng như người ta nói: “Dù không lớn nhưng muôn người phải ngưỡng mộ, trầm trồ”. Singapore không chỉ là một “hình mẫu” của một đất nước kỷ cương, năng động, luôn đi đầu trong nhiều lĩnh vực từ quản lý xã hội, quản lý nguồn nhân lực, phát triển khoa học kỹ thuật mà còn là quốc gia “lãnh đạo, định hướng và dẫn đầu” trong lĩnh vực giáo dục đào tạo... Giáo dục đại học của Singapore được đặc biệt coi trọng và thể hiện ý chí “hướng tới lãnh đạo, định hướng và đi đầu khu vực Châu Á” trong tầm nhìn của ĐH Quốc gia Singapore (National University of Singapore -NUS).
Trước năm 2010, Singapore có 3 trường ĐH công lập là: National University of Singapore (NUS), ĐH Công nghệ Nanyang (NTU) và ĐH Quản trị Kinh doanh Singapore (SMU). Từ năm 2010 Singapore có thêm trường ĐH công lập ĐH Kỹ thuật và Thiết kế của Singapore (SUTD) tuyển sinh hàng năm như 3 trường NUS, NTU và SMU.
Trường SUTD Singapore (University of Technology and Design)
Các trường ĐH của Singapore, bên cạnh nguồn học sinh của Singapore, hàng năm đi khắp thế giới từ Malaysia, Indonesia, Ấn độ, Trung quốc, và Việt Nam…để tìm kiếm tài năng thu hút về đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Một số lượng sinh viên Việt Nam dành được học bổng thông qua thi tuyển đã và đang học tập tại 4 trường trên. Một đặc điểm chung của các sinh viên này là rất thông minh, năng động, giỏi chuyên môn, nhiệt huyết, sống có lý tưởng…điều mà bất cứ một tổ chức, cơ quan, công ty nào trên thế giới đều mong muốn. Tỉ lệ tốt nghiệp ra trường có việc làm là 100%.
Trong một buổi giới thiệu về tuyển sinh với phụ huynh học sinh Việt Nam, Giám đốc tuyển sinh của các trường trên đã nhấn mạnh: “Một trường đại học đẳng cấp quốc tế, uy tín và chất lượng là để đào tạo ra những sinh viên giỏi, không thất nghiệp, và thu nhập cao… theo thống kê của các trường dù thế giới rơi vào khủng hoảng từ 2008 đến nay nhưng sinh viên của các trường vẫn không hề thất nghiệp, rất nhiều tổ chức và công ty mở rộng cửa chào đón”.
Tất cả các công đoạn trong quá trình từ tuyển sinh, giáo dục đào tạo, giúp đỡ sinh viên trong cuộc sống, tư vấn và hỗ trợ phát triển bản thân, đánh giá kết quả học tập…đều chuẩn mực, rõ ràng, kịp thời và hữu ích. Các trường ĐH công lập Singapore nhấn mạnh và khẳng định chắc chắn rằng: Không bao giờ để một sinh viên trúng tuyển (đạt yêu cầu tuyển sinh của trường) không có cơ hội tham gia học tập tại trường, khó khăn gì cứ viết thư trình bày, trường sẽ hỗ trợ và giúp đỡ. Vấn đề tài chính không bao giờ là khó khăn để cản trở con đường học tập của sinh viên.
Các trường ĐH công lập Singapore cũng hiểu rất rõ học tập là rất vất vả và khó khăn, tri thức là những ngọn núi cao chót vót do vậy tất cả các chính sách của nhà trường là nhằm phục vụ sinh viên tốt hơn nữa, chu đáo hơn nữa. Trước mỗi kỳ thi học kỳ, các trường dồn toàn bộ nguồn lực phục vụ sinh viên như: Xe Bus cứ 5 phút/1 chuyến chạy khắp trường, Thư viện và các sảnh, phòng học, hành lang học tập mở cửa 24/24, các nhà hàng mở cửa qua đêm, trung tâm tư vấn tâm lý và phương pháp học tập để trợ giúp sinh viên trong học tập và nghiên cứu luôn mở đường dây nóng… Thể hiện rõ ý chí tất cả cho học tập và nghiên cứu, bao trùm một không khí hừng hực nỗ lực và cố gắng học tập.
Các trường ĐH công lập Singapore cũng luôn quan tâm tìm kiếm tài năng trong âm nhạc, năng khiếu, thể thao… bằng nhiều cuộc thi cạnh tranh có thưởng từ viết luận, ca hát, thể thao… xen vào giữa các học kỳ học tập. Nhiều công tác xã hội tổ chức suốt năm học. Sinh viên của trường không chỉ giỏi về chuyên môn trong lĩnh vực học tập của họ mà sẽ là người lãnh đạo của tổ chức, công ty và đất nước trong tương lai.
Tổng thể có thể khẳng định rằng: Các trường ĐH công lập Singapore đã và đang đạt được và hướng đến lãnh đạo, định hướng và dẫn đầu giáo dục Châu Á. Điều này thể hiện trong kết quả đánh giá xếp hạng các trường ĐH Châu Á mới nhất ngày 29/5/2012 của tạp chí đánh giá giáo dục uy tín QS, trường ĐH Quốc gia Singapore (NUS) đứng vị trí thứ 2 ở Châu Á và trường NTU đứng 17/300 trường ĐH của Châu Á (xem chi tiết tại link: http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2012)
Thạc sĩ Vũ Hiếu Nghiêm - hiệu trưởng Trung tâm Hocmai.vn Sài Gòn tại trường THCS Ngô Tất Tố - TP.HCM.
..(còn tiếp)...
Phần 2: Đại học quốc gia Singapore (NUS) từ tầm nhìn đến hành động
Phần 3: Làm thế nào để trở thành sinh viên đại học công lập Singapore
Bạn muốn tìm hiểu về nền giáo dục đại học tại Singapore? Bạn đang lên kế hoạch du học tại Singapore và băn khoăn về những điều kiện để được nhập học?... bài viết của thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Giáo dục Vũ Hiếu Nghiêm sẽ giúp các bạn làm sáng tỏ những câu hỏi đó.
Bài viết “Từ đại học công lập của Singapore, chúng ta học được gì?” được chia thành 3 phần:
1. Về đại học công lập Singapore
2. Đại học Quốc gia Singapore (NUS) từ tầm nhìn đến hành động
3. Làm thế nào để trở thành sinh viên đại học công lập Singapore
(Bài viết này là độc quyền tại Hocmai.vn, mọi trích dẫn hay đăng tải bài viết này phải được sự đồng ý của Hocmai.vn và tác giả)
PHẦN I - VỀ ĐẠI HỌC CÔNG LẬP SINGAPORE
Đất nước Singapore từ một góc nhìn

Singapore là một đảo quốc không lớn trên bản đồ thế giới, một đất nước không lớn của Châu Á nhưng như người ta nói: “Dù không lớn nhưng muôn người phải ngưỡng mộ, trầm trồ”. Singapore không chỉ là một “hình mẫu” của một đất nước kỷ cương, năng động, luôn đi đầu trong nhiều lĩnh vực từ quản lý xã hội, quản lý nguồn nhân lực, phát triển khoa học kỹ thuật mà còn là quốc gia “lãnh đạo, định hướng và dẫn đầu” trong lĩnh vực giáo dục đào tạo... Giáo dục đại học của Singapore được đặc biệt coi trọng và thể hiện ý chí “hướng tới lãnh đạo, định hướng và đi đầu khu vực Châu Á” trong tầm nhìn của ĐH Quốc gia Singapore (National University of Singapore -NUS).

U Town - một phần trường ĐH Quốc gia Singapore (National University of Singapore -NUS)
Trước năm 2010, Singapore có 3 trường ĐH công lập là: National University of Singapore (NUS), ĐH Công nghệ Nanyang (NTU) và ĐH Quản trị Kinh doanh Singapore (SMU). Từ năm 2010 Singapore có thêm trường ĐH công lập ĐH Kỹ thuật và Thiết kế của Singapore (SUTD) tuyển sinh hàng năm như 3 trường NUS, NTU và SMU.

Trường SUTD Singapore (University of Technology and Design)
Các trường ĐH của Singapore, bên cạnh nguồn học sinh của Singapore, hàng năm đi khắp thế giới từ Malaysia, Indonesia, Ấn độ, Trung quốc, và Việt Nam…để tìm kiếm tài năng thu hút về đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Một số lượng sinh viên Việt Nam dành được học bổng thông qua thi tuyển đã và đang học tập tại 4 trường trên. Một đặc điểm chung của các sinh viên này là rất thông minh, năng động, giỏi chuyên môn, nhiệt huyết, sống có lý tưởng…điều mà bất cứ một tổ chức, cơ quan, công ty nào trên thế giới đều mong muốn. Tỉ lệ tốt nghiệp ra trường có việc làm là 100%.
Trong một buổi giới thiệu về tuyển sinh với phụ huynh học sinh Việt Nam, Giám đốc tuyển sinh của các trường trên đã nhấn mạnh: “Một trường đại học đẳng cấp quốc tế, uy tín và chất lượng là để đào tạo ra những sinh viên giỏi, không thất nghiệp, và thu nhập cao… theo thống kê của các trường dù thế giới rơi vào khủng hoảng từ 2008 đến nay nhưng sinh viên của các trường vẫn không hề thất nghiệp, rất nhiều tổ chức và công ty mở rộng cửa chào đón”.
Tất cả các công đoạn trong quá trình từ tuyển sinh, giáo dục đào tạo, giúp đỡ sinh viên trong cuộc sống, tư vấn và hỗ trợ phát triển bản thân, đánh giá kết quả học tập…đều chuẩn mực, rõ ràng, kịp thời và hữu ích. Các trường ĐH công lập Singapore nhấn mạnh và khẳng định chắc chắn rằng: Không bao giờ để một sinh viên trúng tuyển (đạt yêu cầu tuyển sinh của trường) không có cơ hội tham gia học tập tại trường, khó khăn gì cứ viết thư trình bày, trường sẽ hỗ trợ và giúp đỡ. Vấn đề tài chính không bao giờ là khó khăn để cản trở con đường học tập của sinh viên.
Các trường ĐH công lập Singapore cũng hiểu rất rõ học tập là rất vất vả và khó khăn, tri thức là những ngọn núi cao chót vót do vậy tất cả các chính sách của nhà trường là nhằm phục vụ sinh viên tốt hơn nữa, chu đáo hơn nữa. Trước mỗi kỳ thi học kỳ, các trường dồn toàn bộ nguồn lực phục vụ sinh viên như: Xe Bus cứ 5 phút/1 chuyến chạy khắp trường, Thư viện và các sảnh, phòng học, hành lang học tập mở cửa 24/24, các nhà hàng mở cửa qua đêm, trung tâm tư vấn tâm lý và phương pháp học tập để trợ giúp sinh viên trong học tập và nghiên cứu luôn mở đường dây nóng… Thể hiện rõ ý chí tất cả cho học tập và nghiên cứu, bao trùm một không khí hừng hực nỗ lực và cố gắng học tập.
Các trường ĐH công lập Singapore cũng luôn quan tâm tìm kiếm tài năng trong âm nhạc, năng khiếu, thể thao… bằng nhiều cuộc thi cạnh tranh có thưởng từ viết luận, ca hát, thể thao… xen vào giữa các học kỳ học tập. Nhiều công tác xã hội tổ chức suốt năm học. Sinh viên của trường không chỉ giỏi về chuyên môn trong lĩnh vực học tập của họ mà sẽ là người lãnh đạo của tổ chức, công ty và đất nước trong tương lai.
Tổng thể có thể khẳng định rằng: Các trường ĐH công lập Singapore đã và đang đạt được và hướng đến lãnh đạo, định hướng và dẫn đầu giáo dục Châu Á. Điều này thể hiện trong kết quả đánh giá xếp hạng các trường ĐH Châu Á mới nhất ngày 29/5/2012 của tạp chí đánh giá giáo dục uy tín QS, trường ĐH Quốc gia Singapore (NUS) đứng vị trí thứ 2 ở Châu Á và trường NTU đứng 17/300 trường ĐH của Châu Á (xem chi tiết tại link: http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2012)
Thạc sĩ Vũ Hiếu Nghiêm - hiệu trưởng Trung tâm Hocmai.vn Sài Gòn tại trường THCS Ngô Tất Tố - TP.HCM.
..(còn tiếp)...
Phần 2: Đại học quốc gia Singapore (NUS) từ tầm nhìn đến hành động
Phần 3: Làm thế nào để trở thành sinh viên đại học công lập Singapore