

Câu 1. Trình bày nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của cuộc Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI
Câu 2 . Chứng minh Cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất.
Câu 3. Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII diễn ra như thế nào ? Vì sao nói Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để ?
Đáp án tham khảo
Câu 1
- Nguyên nhân:
+ Vào thế kỉ VXI, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Nê-đéc-lan phát triển nhất châu Âu, nhưng bị phong kiến Tây Ban Nha thống trị, ra sức kìm hãm
+ Mâu thuẫn dân tộc giữa nhân dân Nê-đéc-lan với phong kiến Tây Ban Nha càng trở nên gay gắt.
- Diễn biến:
+ Nhân dân Nê-đéc-lan đã nhiều lần nổi dậy chống lại sự đô hộ của Vương triều Tây Ban Nha, tiêu biểu là cuộc đấu tranh tháng 8-1566. Cuộc đấu tranh bị đàn áp đẫm máu.
+ Đến năm 1581, các tỉnh miền Bắc Nê-đéc-lan thành lập nước cộng hoà với tên gọi là Các tỉnh liên hiệp (về sau gọi là Hà Lan).
+ Đến năm 1648, Tây Ban Nha phải chính thức công nhận nền độc lập của Hà Lan.
- Ý nghĩa:
+ Đây là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới.
+ Lật đổ ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha, tạo điểu kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển
Câu 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất vì:
- Đã hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ của cuộc cách mạng tư sản.
- Lật đổ chế độ phong kiến.
- Giải quyết khá triệt để vấn đề ruộng đất cho nông dân…
- Tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh chóng ở Pháp
Câu 3
- Cách mạng tư sản Anh diễn ra qua 2 giai đoạn.
+ Giai đoạn 1 (1642 - 1648)
Năm 1640, vua Sác-lơ I triệu tập Quốc hội nhằm đặt ra thuế mới, thực hiện chính sách cai trị độc đoán của mình. Quốc hội được sự ủng hộ của nhân dân đã phản đối kịch liệt...
Tháng 8-1642, cuộc nội chiến bùng nổ, bước đầu thắng lợi nghiêng về phía quân đội nhà vua. Sau đó, quân đội của Quốc hội, do Ô-li-vơ Crôm-oen chỉ huy, đã liên tiếp đánh bại quân đội nhà vua. Sác-lơ I bị bắt.
Đến năm 1648, giai đoạn 1 của cuộc nội chiến chấm dứt.
+ Giai đoạn 2 (1649- 1688)
Ngày 31-1-1649, Sác-lơ I bị xử tử, nước Anh trở thành nước cộng hoà và cách mạng đạt tới đỉnh cao.
Mọi quyền hành thuộc về tư sản và quý tộc mới. Nông dân, binh lính không được hưởng chút quyền lợi gì. Vì vậy, họ tiếp tục nổi dậy đấu tranh. Crôm-oen đã thiết lập chế độ độc tài quân sự.
Để đối phó với cuộc đấu tranh của quần chúng, quý tộc mới và tư sản lại thoả hiệp với phong kiến, đưa Vin-hem Ô-ran-giơ (Quốc trưởng Hà Lan và là con rể vua Giêm II) lên ngôi, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến. Cách mạng tư sản Anh kết thúc.
- Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì:
+ Lãnh đạo là giai cấp tư sản liên minh với quý tộc mới, nên nhiều tàn dư phong kiến không bị xoá bỏ.
+ Nông dân không được hưởng quyền lợi gì mà họ còn bị chiếm ruộng đất và bị đẩy tới chỗ phá sản hoàn toàn…
Và bạn có thể tham khảo thêm kiến thức cơ bản các môn khác tại: TỔNG HỢP kiến thức cơ bản đến nâng cao tất cả các môn
Chúc bạn ngày mới tốt lành!
Câu 2 . Chứng minh Cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất.
Câu 3. Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII diễn ra như thế nào ? Vì sao nói Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để ?
Đáp án tham khảo
Câu 1
- Nguyên nhân:
+ Vào thế kỉ VXI, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Nê-đéc-lan phát triển nhất châu Âu, nhưng bị phong kiến Tây Ban Nha thống trị, ra sức kìm hãm
+ Mâu thuẫn dân tộc giữa nhân dân Nê-đéc-lan với phong kiến Tây Ban Nha càng trở nên gay gắt.
- Diễn biến:
+ Nhân dân Nê-đéc-lan đã nhiều lần nổi dậy chống lại sự đô hộ của Vương triều Tây Ban Nha, tiêu biểu là cuộc đấu tranh tháng 8-1566. Cuộc đấu tranh bị đàn áp đẫm máu.
+ Đến năm 1581, các tỉnh miền Bắc Nê-đéc-lan thành lập nước cộng hoà với tên gọi là Các tỉnh liên hiệp (về sau gọi là Hà Lan).
+ Đến năm 1648, Tây Ban Nha phải chính thức công nhận nền độc lập của Hà Lan.
- Ý nghĩa:
+ Đây là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới.
+ Lật đổ ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha, tạo điểu kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển
Câu 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất vì:
- Đã hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ của cuộc cách mạng tư sản.
- Lật đổ chế độ phong kiến.
- Giải quyết khá triệt để vấn đề ruộng đất cho nông dân…
- Tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh chóng ở Pháp
Câu 3
- Cách mạng tư sản Anh diễn ra qua 2 giai đoạn.
+ Giai đoạn 1 (1642 - 1648)
Năm 1640, vua Sác-lơ I triệu tập Quốc hội nhằm đặt ra thuế mới, thực hiện chính sách cai trị độc đoán của mình. Quốc hội được sự ủng hộ của nhân dân đã phản đối kịch liệt...
Tháng 8-1642, cuộc nội chiến bùng nổ, bước đầu thắng lợi nghiêng về phía quân đội nhà vua. Sau đó, quân đội của Quốc hội, do Ô-li-vơ Crôm-oen chỉ huy, đã liên tiếp đánh bại quân đội nhà vua. Sác-lơ I bị bắt.
Đến năm 1648, giai đoạn 1 của cuộc nội chiến chấm dứt.
+ Giai đoạn 2 (1649- 1688)
Ngày 31-1-1649, Sác-lơ I bị xử tử, nước Anh trở thành nước cộng hoà và cách mạng đạt tới đỉnh cao.
Mọi quyền hành thuộc về tư sản và quý tộc mới. Nông dân, binh lính không được hưởng chút quyền lợi gì. Vì vậy, họ tiếp tục nổi dậy đấu tranh. Crôm-oen đã thiết lập chế độ độc tài quân sự.
Để đối phó với cuộc đấu tranh của quần chúng, quý tộc mới và tư sản lại thoả hiệp với phong kiến, đưa Vin-hem Ô-ran-giơ (Quốc trưởng Hà Lan và là con rể vua Giêm II) lên ngôi, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến. Cách mạng tư sản Anh kết thúc.
- Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì:
+ Lãnh đạo là giai cấp tư sản liên minh với quý tộc mới, nên nhiều tàn dư phong kiến không bị xoá bỏ.
+ Nông dân không được hưởng quyền lợi gì mà họ còn bị chiếm ruộng đất và bị đẩy tới chỗ phá sản hoàn toàn…
Và bạn có thể tham khảo thêm kiến thức cơ bản các môn khác tại: TỔNG HỢP kiến thức cơ bản đến nâng cao tất cả các môn
Chúc bạn ngày mới tốt lành!