là treo biển,lơn cưới,áo mới chị ạ!!!!!!!!! câu 1 e giải đc rồi!!!!chị giải 2 câu còn lại giúp e với ạ!!!!!!!!
Oke em.
2. Về cách mở đầu:
- Mở đầu về một hiện tượng, một tình huống xảy ra trong cuộc sống thường nhật
- Một câu chuyện bình dị dựa trên lối sống của người dân Việt
Về cách kết thúc:
- Cách kết thúc đầy bất ngờ và hóm hỉnh
+ Lí do vì sao lại đặt tên biển? Quên đi lí do ban đầu, làm theo người khác mà không suy nghĩ
=> Một cái kết ngược đời, trái tự nhiên làm bật nên tiếng cười
+ Khoe khoang của cải là một thói xấu đôi khi khiến anh chàng tự khoe tự đẩy mình vào tình thế lố bịch, bị người đời cười chê
=> Một thói xấu, đáng bị phê phán biến bản thân trở thành kẻ lố bịch, tạo nên một tràng cười sảng khoái cho người đọc
3. Mâu thuẫn & cách giải quyết của truyện cười:
+ Treo biển: Treo biển lên để quảng cáo là một công việc rất có ý nghĩa đối với người kinh doanh nhưng chính người chủ cửa hàng bán cá cũng không nhận thức được ý nghĩa đó, không có chủ kiến của mình, rốt cuộc treo lên rồi lại cất đi chỉ vì những ý kiến vô thưởng vô phạt. Việc làm khi đó vừa tốn công, phí sức lại vừa đáng chê cười.
=> Cũng có thể lắng nghe góp ý của người khác nhưng phải cẩn trọng suy xét đúng sai, phải có chủ kiến khi làm việc kẻo phí công vô ích
+ Lợn cưới áo mới: Người đi tìm lợn lại không đi mô tả đặc điểm con lợn mà lại đi khoe rằng con lợn ấy là lợn cưới. Một người thì đứng chờ ở cửa mãi chỉ vì đợi người ta khen mình có cái áo mới. Tính khoe khoang của hai anh chàng đến mức lố bịch, mà những thứ để khoe cũng chẳng quá to tát đến mức đem khoe như thế. Lời nói thừa thông tin này khiến cả hai anh trở thành những kẻ lố bịch trong mắt mọi người
=> Chế giễu, phê phán những người hay khoe của, một tính xấu phổ biến trong xã hội.