Văn 9 Ôn tập thi vào 10

LY LÙN 999

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng ba 2017
529
86
146
22
Hà Nội
Trường THCS và THPT Vinschool
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1: Cho đoạn thơ:
''Ngửa mặt lên nhìn mặt
có cái gì rưng rưng
như là đồng là bể
như là sông là rừng

Trăng cứ tròn vành vạnh
kể chi người vô tình
ánh trăng im phăng phắc
đủ cho ta giật mình''
a) Ghi lại các từ láy được sử dụng trong đoạn thơ trên và giải thích ý nghĩa của 1 từ láy mà em thích nhất
b) Oử phần trên của bài thơ, khi nói đến sự xuất hiện của vầng trăng, tác giả đã viết ''vầng trăng tròn'' ; trong đoạn thơ này một lần nữa nhà thơ lại viết ''trăng cứ tròn vành vạnh''. Theo em, việc lặp lại hình ảnh này có ý nghĩa gì
c) Trong một bài thơ đã học ở chương trình Ngữ văn 8 có 2 câu thơ gợi tả sự đối diện của con người với vầng trăng. Hãy chép lại 2 câu thơ đó và ghi tên tác giả
Bài 2: Từ tác phẩm ''Lặng lẽ Sa Pa'' và hiểu biết xã hội, em hãy viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ về sống đẹp trong xã hội ngày nay
Bài 3: Việc nói những từ ngữ như đại đội trưởng hay dùng như ''cảm ơn, xin lỗi'', ''chúc may mắn'' trong XH ngày nay có cần thiết nữa hay không? Hãy trình bày suy nghĩ đó của mình bằng một đoạn văn khoảng nửa trang giấy thi
 

LY LÙN 999

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng ba 2017
529
86
146
22
Hà Nội
Trường THCS và THPT Vinschool
Bài 1: Cho đoạn thơ:
''Ngửa mặt lên nhìn mặt
có cái gì rưng rưng
như là đồng là bể
như là sông là rừng

Trăng cứ tròn vành vạnh
kể chi người vô tình
ánh trăng im phăng phắc
đủ cho ta giật mình''
a) Ghi lại các từ láy được sử dụng trong đoạn thơ trên và giải thích ý nghĩa của 1 từ láy mà em thích nhất
b) Oử phần trên của bài thơ, khi nói đến sự xuất hiện của vầng trăng, tác giả đã viết ''vầng trăng tròn'' ; trong đoạn thơ này một lần nữa nhà thơ lại viết ''trăng cứ tròn vành vạnh''. Theo em, việc lặp lại hình ảnh này có ý nghĩa gì
c) Trong một bài thơ đã học ở chương trình Ngữ văn 8 có 2 câu thơ gợi tả sự đối diện của con người với vầng trăng. Hãy chép lại 2 câu thơ đó và ghi tên tác giả
Bài 2: Từ tác phẩm ''Lặng lẽ Sa Pa'' và hiểu biết xã hội, em hãy viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ về sống đẹp trong xã hội ngày nay
Bài 3: Việc nói những từ ngữ như đại đội trưởng hay dùng như ''cảm ơn, xin lỗi'', ''chúc may mắn'' trong XH ngày nay có cần thiết nữa hay không? Hãy trình bày suy nghĩ đó của mình bằng một đoạn văn khoảng nửa trang giấy thi
@Đô Tiến. giúp em với
 

LY LÙN 999

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng ba 2017
529
86
146
22
Hà Nội
Trường THCS và THPT Vinschool
Bài 1: Cho đoạn thơ:
''Ngửa mặt lên nhìn mặt
có cái gì rưng rưng
như là đồng là bể
như là sông là rừng

Trăng cứ tròn vành vạnh
kể chi người vô tình
ánh trăng im phăng phắc
đủ cho ta giật mình''
a) Ghi lại các từ láy được sử dụng trong đoạn thơ trên và giải thích ý nghĩa của 1 từ láy mà em thích nhất
b) Oử phần trên của bài thơ, khi nói đến sự xuất hiện của vầng trăng, tác giả đã viết ''vầng trăng tròn'' ; trong đoạn thơ này một lần nữa nhà thơ lại viết ''trăng cứ tròn vành vạnh''. Theo em, việc lặp lại hình ảnh này có ý nghĩa gì
c) Trong một bài thơ đã học ở chương trình Ngữ văn 8 có 2 câu thơ gợi tả sự đối diện của con người với vầng trăng. Hãy chép lại 2 câu thơ đó và ghi tên tác giả
Bài 2: Từ tác phẩm ''Lặng lẽ Sa Pa'' và hiểu biết xã hội, em hãy viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ về sống đẹp trong xã hội ngày nay
Bài 3: Việc nói những từ ngữ như đại đội trưởng hay dùng như ''cảm ơn, xin lỗi'', ''chúc may mắn'' trong XH ngày nay có cần thiết nữa hay không? Hãy trình bày suy nghĩ đó của mình bằng một đoạn văn khoảng nửa trang giấy thi
Bài 2 và 3 các bạn giúp mình lập dàn ý được không
 

ShennWhisper

Học sinh gương mẫu
Thành viên
13 Tháng hai 2018
681
2,450
311
Bắc Ninh
Hogwarts
Bài 1: Cho đoạn thơ:
''Ngửa mặt lên nhìn mặt
có cái gì rưng rưng
như là đồng là bể
như là sông là rừng

Trăng cứ tròn vành vạnh
kể chi người vô tình
ánh trăng im phăng phắc
đủ cho ta giật mình''
a) Ghi lại các từ láy được sử dụng trong đoạn thơ trên và giải thích ý nghĩa của 1 từ láy mà em thích nhất
b) Oử phần trên của bài thơ, khi nói đến sự xuất hiện của vầng trăng, tác giả đã viết ''vầng trăng tròn'' ; trong đoạn thơ này một lần nữa nhà thơ lại viết ''trăng cứ tròn vành vạnh''. Theo em, việc lặp lại hình ảnh này có ý nghĩa gì
c) Trong một bài thơ đã học ở chương trình Ngữ văn 8 có 2 câu thơ gợi tả sự đối diện của con người với vầng trăng. Hãy chép lại 2 câu thơ đó và ghi tên tác giả
a/ - Các từ láy: rưng rưng, vành vạnh, phăng phắc
- Từ láy em thích nhất: vành vạnh, gợi tả dáng vẻ tròn đều và đầy đặn. Trăng vẫn mang vẻ đẹp tròn đầy vĩnh hằng, như quá khứ gian lao mà nghĩa tình, dù bao dung, độ lượng, không đòi hỏi đáp đền nhưng cũng nghiêm khắc nhắc nhở con người về lối sống ân nghĩa thủy chung cùng quá khứ.
b/ Việc lặp lại hình ảnh vầng trăng tròn nhằm nhấn mạnh vẻ đẹp vẹn nguyên, tròn đầy, thủy chung, ân tình của thiên nhiên, đồng đội, nhân dân,... trong quá khứ. Từ đó càng làm nổi bật sự đổi thay, phản bội đáng trách của con người/
c/
"Người nhắm trăng soi ngoài cửa sổ
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ"
(Ngắm trăng - Hồ Chí Minh)
 

LY LÙN 999

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng ba 2017
529
86
146
22
Hà Nội
Trường THCS và THPT Vinschool
a/ - Các từ láy: rưng rưng, vành vạnh, phăng phắc
- Từ láy em thích nhất: vành vạnh, gợi tả dáng vẻ tròn đều và đầy đặn. Trăng vẫn mang vẻ đẹp tròn đầy vĩnh hằng, như quá khứ gian lao mà nghĩa tình, dù bao dung, độ lượng, không đòi hỏi đáp đền nhưng cũng nghiêm khắc nhắc nhở con người về lối sống ân nghĩa thủy chung cùng quá khứ.
b/ Việc lặp lại hình ảnh vầng trăng tròn nhằm nhấn mạnh vẻ đẹp vẹn nguyên, tròn đầy, thủy chung, ân tình của thiên nhiên, đồng đội, nhân dân,... trong quá khứ. Từ đó càng làm nổi bật sự đổi thay, phản bội đáng trách của con người/
c/
"Người nhắm trăng soi ngoài cửa sổ
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ"
(Ngắm trăng - Hồ Chí Minh)
chị giúp em 2 bài NLXH được k
 
Top Bottom