a. Khởi ngữ : mắt tôi
b. Phép liện kết : câu 1 -2 : điệp từ tôi, câu 3-4 : dùng quan hệ từ : còn
c, thành phần biệt lập :
tương đối mềm : phụ chú
sao mà (xxa xăm, hình như bạn đánh thiếu thì phải) : tình thái
a. Khởi ngữ : mắt tôi
b. Phép liện kết : câu 1 -2 : điệp từ tôi, câu 3-4 : dùng quan hệ từ : còn
c, thành phần biệt lập :
tương đối mềm : phụ chú
sao mà (xxa xăm, hình như bạn đánh thiếu thì phải) : tình thái
không đâu bạn, cái từ còn ấy là quan hệ từ thôi, cô mình bảo vấn đề này cũng gây tranh cãi lắm. Nên nếu viết khởi ngữ thì phải viết (còn) mắt tôi, tức là từ còn có cũng được không có cũng được, nhưng cho chắc thì bỏ từ còn đi
Chỗ tương đối mềm thì mình cũng không chắc nữa