- 22 Tháng sáu 2017
- 2,357
- 4,161
- 589
- 20
- TP Hồ Chí Minh
- THPT Gia Định


1. Axít tiêu hóa của dạ dày đủ mạnh để hòa tan kẽm. Tuy nhiên, các tế bào trong lớp niêm mạc dạ dày thay mới rất nhanh chóng, khiến axít không đủ thời gian hòa tan chúng.
2. Phổi chứa hơn 300.000 triệu mao mạch (mạch máu nhỏ). Nếu được nối lại với nhau từ đầu tới cuối, chúng sẽ có độ dài 2.400km.
3. Tinh hoàn một người đàn ông sản xuất 10 triệu tế bào tinh trùng mới mỗi ngày, đủ để tạo ra dân số cả thế giới chỉ trong vòng 6 tháng.
4. Xương con người mạnh mẽ như đá hoa cương khi chống đỡ sức nặng. Một khối xương cỡ bằng bao diêm có thể chống đỡ vật thể nặng 9 tấn (tức gấp 4 lần khả năng một khối bê tông cùng kích cỡ có thể chống chịu).
5. Móng tay và móng chân phát triển từ gốc đến ngọn trong 6 tháng.
Cơ thể con người chứa đựng nhiều điều bí ẩn. (Ảnh minh họa: wikihow)
6. Cơ quan lớn nhất trên cơ thể người là da. Một người đàn ông trưởng thành có diện tích da khoảng 1,9m2. Trong cuộc đời mỗi người, da liên tục bong đi khoảng 18kg.
7. Khi ngủ, con người có thể tăng chiều cao khoảng 8mm. Ngày hôm sau, chiều cao sẽ quay trở lại như trước. Các nhà khoa học lý giải rằng, đĩa sụn bị nén chặt giống như miếng bọt biển do lực hấp dẫn khi con người đứng hoặc ngồi.
8. Trung bình, một người phương Tây ăn 50 tấn thực phẩm và uống 50.000 lít chất lỏng trong suốt cuộc đời.
9. Mỗi quả thận người có một triệu bộ lọc riêng biệt. Nó lọc trung bình khoảng 1,3 lít máu mỗi phút và thải 4 lít nước tiểu hàng ngày.
10. Các cơ tập trung ở mắt di chuyển khoảng 100.000 lần trong một ngày, tương đương với việc cơ bắp ở chân đi bộ 80km mỗi ngày.
11. Trong 30 phút, cơ thể trung bình tạo ra đủ lượng nhiệt đun sôi 1,9 lít nước.
12. Tế bào máu người đơn lẻ chỉ mất khoảng 60 giây để thực hiện một vòng hoàn chỉnh trong cơ thể người.
13. Con người về cơ bản là những sinh vật trực quan. Đôi mắt nhận gần 90% tất cả lượng thông tin con người tiếp nhận được từ môi trường xung quanh.
14. Buồng trứng phụ nữ chứa gần nửa triệu tế bào trứng, nhưng chỉ khoảng 400 tế bào có cơ hội tạo ra một cuộc sống mới.
15. Tương tự vân tay, mỗi người đều có một dấu vân lưỡi duy nhất.
Khứu giác con người có thể ghi nhớ hàng chục nghìn mùi hương. (Ảnh minh họa: blog.doctoroz)
16. Người trưởng thành có ít xương hơn một em bé. Khi chào đời, con người có 350 chiếc xương, nhưng chúng nối lại với nhau trong quá trình phát triển nên chỉ còn 206 chiếc xương sau này.
17. Dù khứu giác chúng ta không nhạy như thú săn mồi, nó có thể ghi nhớ đến 50.000 mùi hương khác nhau.
18. Ruột non dài gấp bốn lần chiều cao trung bình của một người trưởng thành. Nếu không được xếp gọn gàng trong khoang bụng, chúng sẽ trở nên khá lộn xộn.
19. Trên mỗi 6,45cm2, da chứa khoảng 32 triệu vi khuẩn. Tuy nhiên, hầu hết trong số chúng đều vô hại.
20. Trong suốt cuộc đời, một người trung bình tạo ra 25.000 lít nước bọt, đủ để lấp đầy hai hồ bơi.
20. Trái tim mạnh mẽ. Trong một ngày, trung bình trái tim đập khoảng 100.000 lần để vận chuyển hơn 7.500 lít máu đi nuôi cơ thể.
21. Hệ thống tuần hoàn rất lớn. Máu trong cơ thể di chuyển trong một mạng lưới bao gồm động mạch, mao mạch và tĩnh mạch. Ở người lớn, nếu duỗi thẳng chúng ra và nối lại với nhau sẽ có độ dài khoảng 96.000km. Nghĩa là tổng chiều dài các mạch máu của một người trưởng thành gấp 2,5 lần so với chu vi trái đất.
22. Hai quả thận kỳ diệu. Mỗi quả thận bao gồm một triệu đơn vị lọc máu gọi là nephron. Thận có thể thanh lọc được 120-150 lít máu mỗi ngày và tạo ra khoảng 2 lít nước tiểu.
23. Chiều dài của ruột. Tổng chiều dài của ruột khoảng 7,5m, xấp xỉ gấp 4 lần chiều cao của một người trưởng thành. May mắn thay, chúng nằm trong khoang bụng rất gọn gàng.
Cơ thể con người có rất nhiều điều bí ẩn. (Ảnh minh họa:Tiffan Terry/Flickr)
24 Tiết nhiều nước bọt. Con người có tuyến nước bọt xung quanh miệng và cổ họng, giúp làm ướt thức ăn, khởi đầu quá trình tiêu hóa và giúp bảo vệ răng khỏi bị sâu. Trung bình một người trưởng thành tiết ra khoảng 1,8 lít nước bọt mỗi ngày.
25. Tốc độ kinh ngạc của một cú hắt hơi. Một cú hắt hơi có thể tung ra 40.000 giọt nước nhỏ vào không khí với tốc độ 160km/h. Vì vậy chúng ta nên che miệng khi hắt hơi để tránh làm ảnh hưởng tới người khác.
26. Mùi cơ thể. Mỗi người có một mùi hoàn toàn riêng biệt, điều này cũng tương tự như dấu vân tay, ngoại trừ những cặp sinh đôi giống hệt nhau họ có thể có mùi giống nhau.
27. Diện tích của làn da. Làn da một người trưởng thành có diện tích khoảng 2 mét vuông và nặng 4kg.
28. Làn da loại trừ tế bào chết liên tục. Con người loại bỏ khoảng 50.000 tế bào da chết mỗi phút. Tổng số lượng da chết trong khí quyển trái đất ước tính khoảng 1 tỷ tấn.
29. Số lượng lông trên cơ thể. Con người trông có vẻ mịn màng và ít lông hơn so với các loài linh trưởng khác. Tuy nhiên, trên thực tế số lượng sợi lông trên cơ thể con người ngang bằng với một con tinh tinh.
30. Năng lượng của cơ thể. Nhiệt lượng tạo ra bởi một cơ thể phụ thuộc vào trọng lượng và mức độ hoạt động. Một người trung bình tiêu thụ 2.400 kcal mỗi ngày, lượng nhiệt tạo ra khoảng 100 kcal mỗi giờ, tương đương với năng lượng thắp sáng một bóng đèn 116W.
31. Khả năng ngửi mùi. Bộ não con người có thể xử lý khoảng 10.000 mùi khác nhau trong một khu vực não có kích thước bằng một con tem bưu chính.
32. Lưỡi giống như xúc tu bạch tuộc. Lưỡi tạo thành từ 8 cơ riêng biệt. Không giống như các cơ bắp khác, lưỡi không được hỗ trợ bởi một khung xương, chúng đan xen vào nhau và tạo ra chiếc lưỡi có thể uốn dẻo được. Cấu trúc này giống như vòi voi hoặc xúc tu của con bạch tuộc.
33. Số nguyên tử trên cơ thể. Một người trưởng thành được tạo thành từ khoảng 7×10^27 (7 octillion) nguyên tử.
34. Các nguyên tố hóa học cấu tạo nên cơ thể. Con người được tạo thành từ sáu nguyên tố chính là oxi, carbon, hydro, nitơ, canxi, và phốt pho. Trong đó 3 nguyên tố chiếm tỉ lệ lớn nhất là Oxy (65%), carbon (18,6%), hydro (9,7%).
35. Tai phải xử lý thông tin tốt hơn tai trái
Nghiên cứu của TS. Luca Tommasi và Daniele Marzoli thuộc Đại học Chieti (Italia) tiến hành quan sát thái độ của hàng trăm người về cách họ lắng nghe và cách họ phản ứng, cho thấy, con người thích nghe ở phía tai phải hơn bởi khi đó họ dễ xử lý thông tin hơn và dễ thực hiện yêu cầu được đề ra. Các nhà khoa học tin rằng “lợi thế tai phải”, là thông tin nhận qua tai phải được xử lý bằng bán cầu não trái có xu hướng giải mã thông tin bằng lời nói logic hơn và tốt hơn bán cầu não phải. Vì vậy, bí quyết để muốn ai đó thực hiện theo yêu cầu đặt ra là hãy nói vào tai phải của họ.
36. Mắt phải tinh hơn mắt trái
Nghiên cứu của Đại học Vinhius (Liên Xô cũ) cho mỗi người thử nhìn ba vật thể khác nhau lần lượt bằng mắt phải, rồi mắt trái, cuối cùng là bằng cả hai mắt nhìn độc lập với nhau (dùng một tấm ngăn giữa hai mắt). Kết quả là ở tất cả mọi người, mắt phải đều xác định vật thể tốt hơn mắt trái.
Từ đó kết luận rằng: Bán cầu não phải nhận thông tin thị giác nhanh nhạy hơn bán cầu não trái. Một thực tế là khi tập bắn súng, chúng ta dễ thấy hai mắt không đồng đều và có sức nhìn rất khác nhau. Nheo mắt phải thấy gượng, khó khăn và không kín bằng mắt trái. Nhưng mở mắt phải mà ngắm thì dễ bắt mục tiêu và bắn trúng hơn là nheo mắt phải, ngắm bằng mắt trái. Rõ ràng là mắt phải tinh hơn nhiều.
36. Năng lực của lỗ mũi bên trái và lỗ mũi bên phải có một số khác biệt tinh tế
Nhất là cảm thụ mùi của lỗ mũi trái và phải không hoàn toàn giống nhau. Nhiều nghiên cứu cho thấy, khi dùng lỗ mũi phải để ngửi ta thường có sự đánh giá “xông xênh” hơn. Nếu dùng lỗ mũi trái để phân biệt mùi thì kết quả sẽ chính xác hơn. Điều này được lý giải vì bán cầu não phải điều khiển cảm tính nên lỗ mũi phải chịu pha trộn sắc thái cảm tính. Lỗ mũi bên trái bị chi phối bởi bán cầu não trái nên sẽ nghiêng theo lý tính và thực tế.
37. Não phải "mơ mộng" hơn não trái
Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng, đại não của chúng ta gồm 2 phần đó là - bán cầu não trái và bán cầu não phải - đảm nhận nhiệm vụ khác nhau trong quá trình phát triển thể chất, sức mạnh và trí tuệ con người.
Bán cầu não trái điều khiển nửa phần thân bên phải và nửa bán cầu não phải điều khiển nửa phần thân bên trái.
Những người có não trái phát triển sẽ mạnh về khả năng ngôn ngữ, lập luận hay giao tiếp. Trong khi đó, những người có não phải phát triển sẽ thiên về sự mơ mộng, bay bổng và có xu hướng làm tốt những nghề liên quan đến nghệ thuật, cảm xúc.
38. Phần ngực có "bên to bên nhỏ"
Nhiều người cho rằng, bầu ngực của mình cân đối và hài hòa nhưng thực tế không phải vậy. Dù cho bạn là nam giới hay nữ giới thì kích thước ngực bên trái đều nổi trội hơn bên phải.
Lý do là bởi chúng ta đa phần thuận tay phải và sử dụng nó nhiều hơn nên phần tay này sẽ khỏe hơn. Do tay phải khỏe hơn nên sẽ nâng đỡ nhiều lực cho cơ ngực, điều này khiến cho phần ngực phải ít chịu tác dụng của lực nên kém phát triển hơn.
Cùng với đó, tay trái yếu hơn, ít được vận động nên có sự san sẻ phần lớn đến ngực, khiến ngực trái phát triển hơn.
39. Hai lá phổi "một chị một em"
Hai lá phổi thu nhận dưỡng khí để hô hấp. Phổi trái bao giờ cũng nhỏ hơn phổi phải. Phế quản đi vào phổi trái nằm ngang hơn phế quản phổi phải, phế quản phổi phải xu hướng đi chếch hơn.
Do đó phổi phải dễ hứng chịu những dị vật hơn. Chúng ta cần nâng niu chăm sóc phổi phải vì phổi phải hay bị tổn thương. Khi gặp sự cố dị vật, cần thăm khám đầu tiên là phổi phải.
Chúng ta biết rằng, phổi có chức năng thu nhận dưỡng khí để hô hấp. Nhưng phổi trái bao giờ cũng nhỏ hơn phổi phải. Bởi hiệu lực trao đổi khí của phổi trái không mạnh mẽ như phổi phải do không đạt được hiệu lực lấy Oxy và thải Carbonic như phổi phải.
Mặt khác, phế quản đi vào phổi trái cũng nằm ngang hơn phế quản phổi phải. Do đó, phổi phải dễ phải hứng chịu những dị vật, mầm bệnh từ môi trường.
40. Hai bàn tay không đồng nhất
Tay phải chúng ta thường to khỏe và chắc chắn hơn tay trái. Đó là do bàn tay phải thường là tay thuận, phải lao động nhiều hơn. Đây là quy luật mang tính thích nghi của đời sống. Bộ phận ít sử dụng sẽ nhỏ hơn để giảm năng lượng vô ích. Tay trái ít sử dụng sẽ nhỏ hơn tay phải nhằm tiết kiệm năng lượng sinh học.
41. Vị trí thận bên cao bên thấp
Bạn có biết, thận trái bao giờ cũng cao hơn thận phải 2cm nếu như bạn hoàn toàn bình thường về cấu trúc các bộ phận. Lý do là bởi phía bên phải có một khối gan lớn chiếm chỗ, thận phải buộc phải xuống thấp hơn để “bảo toàn lực lượng”.
42. Hai "hòn ngọc" ở XY không giống nhau
Điều này rất lý thú. Thường thì “hòn ngọc” trái sẽ to hơn và nặng hơn “hòn ngọc” phải vì thế vị trí “hòn ngọc” trái cũng sẽ xuống thấp hơn “hòn ngọc” phải, mặc dù sự chênh lệch này không đáng kể.
43. Trung bình con người cười 15 lần một ngày.
44. Bạn không thể hắt hơi nếu không nhắm mắt.
45. Bắp thịt mạnh nhất trong cơ thể là lưỡi.
46. Đàn bà chớp mắt nhiều gần gấp đôi đàn ông.
47. Bạn không thể tự tử bằng cách nín thở.
48. Bạn không thể nào liếm được khuỷu tay của chính mình.
49. Giống như vân tay, vân lưỡi của mỗi người khác nhau và duy nhất.
50. Nếu hắt hơi mạnh quá, bạn có thể bị gãy xương sườn.
51. Nếu cố giữ không cho hắt hơi, bạn có thể làm đứt mạch máu trong đầu hoặc cổ mà chết.
52. Một người trung bình ăn hơn 27 tấn thực phẩm trong suốt cuộc đời.
53. Trung bình một người bỏ ra 24 năm trong đời để ngủ.
54. Trung bình một người phụ nữ ăn hết hơn 2,7kg son môi trong đời. Mặc dù cô ấy không chủ đích ăn nó.
55. Ngồi nói chuyện qua điện thoại trong 8 tiếng sẽ đốt hết 914 calo. Lái xe trong 8 tiếng sẽ tiêu 1.219 calo. Trong khi đứng trong sòng bài 8 tiếng sẽ đốt cháy hết 1.402 calo.
56. Cái tên phổ biến nhất thế giới là Mohammed.
57. Thường thì người thuận tay phải sử dụng phần não bên trái cho tất cả những hoạt động có ý thức và tự chủ.
58. Hầu hết bụi trong nhà là từ da chết.
59. Nếu gộp chung lại, tổng số da của mỗi người cân nặng 2kg.
60. Khi bực mình, con người cần đến 42 cơ mặt để biểu lộ sự tức giận.
61. 10% dân số trên trái đất thuận tay trái.
62. Trên đầu mỗi người có cả thảy 125.000 sợi tóc.
63. Cứ mỗi 4 tháng, hồng cầu trong máu lại đi qua quãng đường dài 1.600 km.
64. Một đời người hít thở 38.000cm3 không khí.
65. Mỗi giây đồng hồ trong não người diễn ra khoảng 100.000 phản ứng hoá học.
66. Não bộ cần 0,05 giây để nhận biết điều mà thị giác vừa quan sát được.
67. Con người chỉ có thể thiếu ngủ 10 ngày, trong khi có thể nhịn ăn trong vòng vài tuần.
68. Hơi thở ra lúc bình thường di chuyển với vận tốc 24km/h, còn khi hắt hơi đạt tới vận tốc 1.030km/h.
Điều này được các nhà khoa học cho biết, “hòn ngọc” trái sản xuất tinh trùng nhiều hơn, do vậy nam giới cần giữ gìn cho “hòn ngọc” trái hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu bạn thấy “hòn ngọc” trái xuống thấp hơn phải chừng 1,5-2cm trở lên thì hai “hòn ngọc” không còn bình thường nữa và cần khám bác sĩ.
2. Phổi chứa hơn 300.000 triệu mao mạch (mạch máu nhỏ). Nếu được nối lại với nhau từ đầu tới cuối, chúng sẽ có độ dài 2.400km.
3. Tinh hoàn một người đàn ông sản xuất 10 triệu tế bào tinh trùng mới mỗi ngày, đủ để tạo ra dân số cả thế giới chỉ trong vòng 6 tháng.
4. Xương con người mạnh mẽ như đá hoa cương khi chống đỡ sức nặng. Một khối xương cỡ bằng bao diêm có thể chống đỡ vật thể nặng 9 tấn (tức gấp 4 lần khả năng một khối bê tông cùng kích cỡ có thể chống chịu).
5. Móng tay và móng chân phát triển từ gốc đến ngọn trong 6 tháng.

Cơ thể con người chứa đựng nhiều điều bí ẩn. (Ảnh minh họa: wikihow)
6. Cơ quan lớn nhất trên cơ thể người là da. Một người đàn ông trưởng thành có diện tích da khoảng 1,9m2. Trong cuộc đời mỗi người, da liên tục bong đi khoảng 18kg.
7. Khi ngủ, con người có thể tăng chiều cao khoảng 8mm. Ngày hôm sau, chiều cao sẽ quay trở lại như trước. Các nhà khoa học lý giải rằng, đĩa sụn bị nén chặt giống như miếng bọt biển do lực hấp dẫn khi con người đứng hoặc ngồi.
8. Trung bình, một người phương Tây ăn 50 tấn thực phẩm và uống 50.000 lít chất lỏng trong suốt cuộc đời.
9. Mỗi quả thận người có một triệu bộ lọc riêng biệt. Nó lọc trung bình khoảng 1,3 lít máu mỗi phút và thải 4 lít nước tiểu hàng ngày.
10. Các cơ tập trung ở mắt di chuyển khoảng 100.000 lần trong một ngày, tương đương với việc cơ bắp ở chân đi bộ 80km mỗi ngày.
11. Trong 30 phút, cơ thể trung bình tạo ra đủ lượng nhiệt đun sôi 1,9 lít nước.
12. Tế bào máu người đơn lẻ chỉ mất khoảng 60 giây để thực hiện một vòng hoàn chỉnh trong cơ thể người.
13. Con người về cơ bản là những sinh vật trực quan. Đôi mắt nhận gần 90% tất cả lượng thông tin con người tiếp nhận được từ môi trường xung quanh.
14. Buồng trứng phụ nữ chứa gần nửa triệu tế bào trứng, nhưng chỉ khoảng 400 tế bào có cơ hội tạo ra một cuộc sống mới.
15. Tương tự vân tay, mỗi người đều có một dấu vân lưỡi duy nhất.

Khứu giác con người có thể ghi nhớ hàng chục nghìn mùi hương. (Ảnh minh họa: blog.doctoroz)
16. Người trưởng thành có ít xương hơn một em bé. Khi chào đời, con người có 350 chiếc xương, nhưng chúng nối lại với nhau trong quá trình phát triển nên chỉ còn 206 chiếc xương sau này.
17. Dù khứu giác chúng ta không nhạy như thú săn mồi, nó có thể ghi nhớ đến 50.000 mùi hương khác nhau.
18. Ruột non dài gấp bốn lần chiều cao trung bình của một người trưởng thành. Nếu không được xếp gọn gàng trong khoang bụng, chúng sẽ trở nên khá lộn xộn.
19. Trên mỗi 6,45cm2, da chứa khoảng 32 triệu vi khuẩn. Tuy nhiên, hầu hết trong số chúng đều vô hại.
20. Trong suốt cuộc đời, một người trung bình tạo ra 25.000 lít nước bọt, đủ để lấp đầy hai hồ bơi.
20. Trái tim mạnh mẽ. Trong một ngày, trung bình trái tim đập khoảng 100.000 lần để vận chuyển hơn 7.500 lít máu đi nuôi cơ thể.
21. Hệ thống tuần hoàn rất lớn. Máu trong cơ thể di chuyển trong một mạng lưới bao gồm động mạch, mao mạch và tĩnh mạch. Ở người lớn, nếu duỗi thẳng chúng ra và nối lại với nhau sẽ có độ dài khoảng 96.000km. Nghĩa là tổng chiều dài các mạch máu của một người trưởng thành gấp 2,5 lần so với chu vi trái đất.
22. Hai quả thận kỳ diệu. Mỗi quả thận bao gồm một triệu đơn vị lọc máu gọi là nephron. Thận có thể thanh lọc được 120-150 lít máu mỗi ngày và tạo ra khoảng 2 lít nước tiểu.
23. Chiều dài của ruột. Tổng chiều dài của ruột khoảng 7,5m, xấp xỉ gấp 4 lần chiều cao của một người trưởng thành. May mắn thay, chúng nằm trong khoang bụng rất gọn gàng.

Cơ thể con người có rất nhiều điều bí ẩn. (Ảnh minh họa:Tiffan Terry/Flickr)
24 Tiết nhiều nước bọt. Con người có tuyến nước bọt xung quanh miệng và cổ họng, giúp làm ướt thức ăn, khởi đầu quá trình tiêu hóa và giúp bảo vệ răng khỏi bị sâu. Trung bình một người trưởng thành tiết ra khoảng 1,8 lít nước bọt mỗi ngày.
25. Tốc độ kinh ngạc của một cú hắt hơi. Một cú hắt hơi có thể tung ra 40.000 giọt nước nhỏ vào không khí với tốc độ 160km/h. Vì vậy chúng ta nên che miệng khi hắt hơi để tránh làm ảnh hưởng tới người khác.
26. Mùi cơ thể. Mỗi người có một mùi hoàn toàn riêng biệt, điều này cũng tương tự như dấu vân tay, ngoại trừ những cặp sinh đôi giống hệt nhau họ có thể có mùi giống nhau.
27. Diện tích của làn da. Làn da một người trưởng thành có diện tích khoảng 2 mét vuông và nặng 4kg.
28. Làn da loại trừ tế bào chết liên tục. Con người loại bỏ khoảng 50.000 tế bào da chết mỗi phút. Tổng số lượng da chết trong khí quyển trái đất ước tính khoảng 1 tỷ tấn.
29. Số lượng lông trên cơ thể. Con người trông có vẻ mịn màng và ít lông hơn so với các loài linh trưởng khác. Tuy nhiên, trên thực tế số lượng sợi lông trên cơ thể con người ngang bằng với một con tinh tinh.
30. Năng lượng của cơ thể. Nhiệt lượng tạo ra bởi một cơ thể phụ thuộc vào trọng lượng và mức độ hoạt động. Một người trung bình tiêu thụ 2.400 kcal mỗi ngày, lượng nhiệt tạo ra khoảng 100 kcal mỗi giờ, tương đương với năng lượng thắp sáng một bóng đèn 116W.
31. Khả năng ngửi mùi. Bộ não con người có thể xử lý khoảng 10.000 mùi khác nhau trong một khu vực não có kích thước bằng một con tem bưu chính.
32. Lưỡi giống như xúc tu bạch tuộc. Lưỡi tạo thành từ 8 cơ riêng biệt. Không giống như các cơ bắp khác, lưỡi không được hỗ trợ bởi một khung xương, chúng đan xen vào nhau và tạo ra chiếc lưỡi có thể uốn dẻo được. Cấu trúc này giống như vòi voi hoặc xúc tu của con bạch tuộc.
33. Số nguyên tử trên cơ thể. Một người trưởng thành được tạo thành từ khoảng 7×10^27 (7 octillion) nguyên tử.
34. Các nguyên tố hóa học cấu tạo nên cơ thể. Con người được tạo thành từ sáu nguyên tố chính là oxi, carbon, hydro, nitơ, canxi, và phốt pho. Trong đó 3 nguyên tố chiếm tỉ lệ lớn nhất là Oxy (65%), carbon (18,6%), hydro (9,7%).
35. Tai phải xử lý thông tin tốt hơn tai trái

Nghiên cứu của TS. Luca Tommasi và Daniele Marzoli thuộc Đại học Chieti (Italia) tiến hành quan sát thái độ của hàng trăm người về cách họ lắng nghe và cách họ phản ứng, cho thấy, con người thích nghe ở phía tai phải hơn bởi khi đó họ dễ xử lý thông tin hơn và dễ thực hiện yêu cầu được đề ra. Các nhà khoa học tin rằng “lợi thế tai phải”, là thông tin nhận qua tai phải được xử lý bằng bán cầu não trái có xu hướng giải mã thông tin bằng lời nói logic hơn và tốt hơn bán cầu não phải. Vì vậy, bí quyết để muốn ai đó thực hiện theo yêu cầu đặt ra là hãy nói vào tai phải của họ.
36. Mắt phải tinh hơn mắt trái
Nghiên cứu của Đại học Vinhius (Liên Xô cũ) cho mỗi người thử nhìn ba vật thể khác nhau lần lượt bằng mắt phải, rồi mắt trái, cuối cùng là bằng cả hai mắt nhìn độc lập với nhau (dùng một tấm ngăn giữa hai mắt). Kết quả là ở tất cả mọi người, mắt phải đều xác định vật thể tốt hơn mắt trái.
Từ đó kết luận rằng: Bán cầu não phải nhận thông tin thị giác nhanh nhạy hơn bán cầu não trái. Một thực tế là khi tập bắn súng, chúng ta dễ thấy hai mắt không đồng đều và có sức nhìn rất khác nhau. Nheo mắt phải thấy gượng, khó khăn và không kín bằng mắt trái. Nhưng mở mắt phải mà ngắm thì dễ bắt mục tiêu và bắn trúng hơn là nheo mắt phải, ngắm bằng mắt trái. Rõ ràng là mắt phải tinh hơn nhiều.

36. Năng lực của lỗ mũi bên trái và lỗ mũi bên phải có một số khác biệt tinh tế
Nhất là cảm thụ mùi của lỗ mũi trái và phải không hoàn toàn giống nhau. Nhiều nghiên cứu cho thấy, khi dùng lỗ mũi phải để ngửi ta thường có sự đánh giá “xông xênh” hơn. Nếu dùng lỗ mũi trái để phân biệt mùi thì kết quả sẽ chính xác hơn. Điều này được lý giải vì bán cầu não phải điều khiển cảm tính nên lỗ mũi phải chịu pha trộn sắc thái cảm tính. Lỗ mũi bên trái bị chi phối bởi bán cầu não trái nên sẽ nghiêng theo lý tính và thực tế.
37. Não phải "mơ mộng" hơn não trái
Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng, đại não của chúng ta gồm 2 phần đó là - bán cầu não trái và bán cầu não phải - đảm nhận nhiệm vụ khác nhau trong quá trình phát triển thể chất, sức mạnh và trí tuệ con người.
Bán cầu não trái điều khiển nửa phần thân bên phải và nửa bán cầu não phải điều khiển nửa phần thân bên trái.

Những người có não trái phát triển sẽ mạnh về khả năng ngôn ngữ, lập luận hay giao tiếp. Trong khi đó, những người có não phải phát triển sẽ thiên về sự mơ mộng, bay bổng và có xu hướng làm tốt những nghề liên quan đến nghệ thuật, cảm xúc.
38. Phần ngực có "bên to bên nhỏ"
Nhiều người cho rằng, bầu ngực của mình cân đối và hài hòa nhưng thực tế không phải vậy. Dù cho bạn là nam giới hay nữ giới thì kích thước ngực bên trái đều nổi trội hơn bên phải.

Lý do là bởi chúng ta đa phần thuận tay phải và sử dụng nó nhiều hơn nên phần tay này sẽ khỏe hơn. Do tay phải khỏe hơn nên sẽ nâng đỡ nhiều lực cho cơ ngực, điều này khiến cho phần ngực phải ít chịu tác dụng của lực nên kém phát triển hơn.
Cùng với đó, tay trái yếu hơn, ít được vận động nên có sự san sẻ phần lớn đến ngực, khiến ngực trái phát triển hơn.
39. Hai lá phổi "một chị một em"
Hai lá phổi thu nhận dưỡng khí để hô hấp. Phổi trái bao giờ cũng nhỏ hơn phổi phải. Phế quản đi vào phổi trái nằm ngang hơn phế quản phổi phải, phế quản phổi phải xu hướng đi chếch hơn.
Do đó phổi phải dễ hứng chịu những dị vật hơn. Chúng ta cần nâng niu chăm sóc phổi phải vì phổi phải hay bị tổn thương. Khi gặp sự cố dị vật, cần thăm khám đầu tiên là phổi phải.

Chúng ta biết rằng, phổi có chức năng thu nhận dưỡng khí để hô hấp. Nhưng phổi trái bao giờ cũng nhỏ hơn phổi phải. Bởi hiệu lực trao đổi khí của phổi trái không mạnh mẽ như phổi phải do không đạt được hiệu lực lấy Oxy và thải Carbonic như phổi phải.
Mặt khác, phế quản đi vào phổi trái cũng nằm ngang hơn phế quản phổi phải. Do đó, phổi phải dễ phải hứng chịu những dị vật, mầm bệnh từ môi trường.
40. Hai bàn tay không đồng nhất
Tay phải chúng ta thường to khỏe và chắc chắn hơn tay trái. Đó là do bàn tay phải thường là tay thuận, phải lao động nhiều hơn. Đây là quy luật mang tính thích nghi của đời sống. Bộ phận ít sử dụng sẽ nhỏ hơn để giảm năng lượng vô ích. Tay trái ít sử dụng sẽ nhỏ hơn tay phải nhằm tiết kiệm năng lượng sinh học.

41. Vị trí thận bên cao bên thấp
Bạn có biết, thận trái bao giờ cũng cao hơn thận phải 2cm nếu như bạn hoàn toàn bình thường về cấu trúc các bộ phận. Lý do là bởi phía bên phải có một khối gan lớn chiếm chỗ, thận phải buộc phải xuống thấp hơn để “bảo toàn lực lượng”.

42. Hai "hòn ngọc" ở XY không giống nhau
Điều này rất lý thú. Thường thì “hòn ngọc” trái sẽ to hơn và nặng hơn “hòn ngọc” phải vì thế vị trí “hòn ngọc” trái cũng sẽ xuống thấp hơn “hòn ngọc” phải, mặc dù sự chênh lệch này không đáng kể.
43. Trung bình con người cười 15 lần một ngày.
44. Bạn không thể hắt hơi nếu không nhắm mắt.

45. Bắp thịt mạnh nhất trong cơ thể là lưỡi.
46. Đàn bà chớp mắt nhiều gần gấp đôi đàn ông.
47. Bạn không thể tự tử bằng cách nín thở.
48. Bạn không thể nào liếm được khuỷu tay của chính mình.

49. Giống như vân tay, vân lưỡi của mỗi người khác nhau và duy nhất.
50. Nếu hắt hơi mạnh quá, bạn có thể bị gãy xương sườn.
51. Nếu cố giữ không cho hắt hơi, bạn có thể làm đứt mạch máu trong đầu hoặc cổ mà chết.
52. Một người trung bình ăn hơn 27 tấn thực phẩm trong suốt cuộc đời.
53. Trung bình một người bỏ ra 24 năm trong đời để ngủ.
54. Trung bình một người phụ nữ ăn hết hơn 2,7kg son môi trong đời. Mặc dù cô ấy không chủ đích ăn nó.

55. Ngồi nói chuyện qua điện thoại trong 8 tiếng sẽ đốt hết 914 calo. Lái xe trong 8 tiếng sẽ tiêu 1.219 calo. Trong khi đứng trong sòng bài 8 tiếng sẽ đốt cháy hết 1.402 calo.
56. Cái tên phổ biến nhất thế giới là Mohammed.
57. Thường thì người thuận tay phải sử dụng phần não bên trái cho tất cả những hoạt động có ý thức và tự chủ.
58. Hầu hết bụi trong nhà là từ da chết.
59. Nếu gộp chung lại, tổng số da của mỗi người cân nặng 2kg.
60. Khi bực mình, con người cần đến 42 cơ mặt để biểu lộ sự tức giận.
61. 10% dân số trên trái đất thuận tay trái.

62. Trên đầu mỗi người có cả thảy 125.000 sợi tóc.
63. Cứ mỗi 4 tháng, hồng cầu trong máu lại đi qua quãng đường dài 1.600 km.
64. Một đời người hít thở 38.000cm3 không khí.
65. Mỗi giây đồng hồ trong não người diễn ra khoảng 100.000 phản ứng hoá học.
66. Não bộ cần 0,05 giây để nhận biết điều mà thị giác vừa quan sát được.
67. Con người chỉ có thể thiếu ngủ 10 ngày, trong khi có thể nhịn ăn trong vòng vài tuần.
68. Hơi thở ra lúc bình thường di chuyển với vận tốc 24km/h, còn khi hắt hơi đạt tới vận tốc 1.030km/h.
Điều này được các nhà khoa học cho biết, “hòn ngọc” trái sản xuất tinh trùng nhiều hơn, do vậy nam giới cần giữ gìn cho “hòn ngọc” trái hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu bạn thấy “hòn ngọc” trái xuống thấp hơn phải chừng 1,5-2cm trở lên thì hai “hòn ngọc” không còn bình thường nữa và cần khám bác sĩ.

Last edited: