Nguyện vọng 2: Đã có điểm! (trang 2)

T

tranquang

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cánh cổng vào ĐH chưa hẳn đã khép lại với những ai chưa may mắn trong kỳ thi tuyển sinh với NV1. Rất nhiều cơ hội mang tên NV2 vẫn rộng mở, click ngay để có thêm thông tin về chỉ tiêu và điều kiện xét tuyển NV2 của các trường ĐH, CĐ.



t20.jpg


Click vào link liên kết để biết thông tin chi tiết!

TOÀN CẢNH CHỈ TIÊU NV2 TUYỂN SINH ĐH, CĐ 2008
>> ĐH Huế: 5 trường trực thuộc tuyển NV2

Năm 2008, 5 trong tổng số 9 trường ĐH và khoa trực thuộc ĐH Huế sẽ tuyển NV2, cụ thể như sau: ĐH Kinh tế 10 CT, ĐH Nông lâm 637CT, ĐH Sư phạm 57CT, ĐH Ngoại ngữ 187CT, Khoa Du lịch 23CT.

>> Vào ĐH Giao thông Vận tải và Mỏ Địa chất với NV2

Năm nay, ĐH Giao thông Vận tải và ĐH Mỏ Địa chất đều lấy điểm chuẩn thấp hơn so với năm ngoái. Điểm đầu vào NV1 không cao đã khiến cơ hội vào trường mở rộng hơn cho các thí sinh NV2. Chỉ tiêu NV2 vào ĐH Giao thông là 300, ĐH Mỏ Địa chất là 580.

>> Nguyện vọng 2 CĐ

Rất nhiều trường CĐ đang mở cửa đón các thí sinh NV2 với mức điểm nhận hồ sơ "dễ chịu" bằng hoặc nhỉnh hơn một chút so với điểm sàn. Click để biết thông tin NV2 các trường: CĐ Xây dựng Miền Tây, CĐ Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân, CĐ Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp II.

>> ĐH Văn hóa TP. HCM còn 592 chỉ tiêu

Tuyển sinh ở 16 ngành học với các khối thi C, D1, R1,2,3 trường ĐH Văn hóa TP. HCM lấy mức điểm chuẩn khá thấp, bằng với điểm sàn. Đã có 397 thí sinh trúng tuyển NV1 vào trường, ĐH Văn hóa TP. HCM vẫn còn 592 chỉ tiêu cho các thí sinh đăng ký NV2.

>> ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM: 15 điểm có thể đăng ký NV2

Năm nay, trường dành 533 chỉ tiêu NV2 vào hệ ĐH và 320 CT hệ CĐ, điểm nhận hồ sơ hệ ĐH là 15, CĐ: 10. Hạn cuối nộp hồ sơ: 10/09/2008.

>> 200 chỉ tiêu NV2 vào ĐH Luật TP. HCM

Luật thương mại là ngành có mức điểm cao nhất của trường ĐH Luật TP. HCM (khối A: 19,5; C: 18,5; D1,3: 17,0). Trường có 100 chỉ tiêu NV2 cho khối A và 100 chỉ tiêu cho 2 khối D1, D3.

>> ĐH Quốc gia TPHCM

ĐH Các trường ĐH trực thuộc ĐH Quốc gia TP. HCM như: ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Khoa học tự nhiên cũng dành hàng trăm chỉ tiêu cho NV2. Click vào link liên kết để biết thêm thông tin.

>> ĐH Điện lực: 750 chỉ tiêu NV2 vào 18 ngành học

100 chỉ tiêu hệ ĐH và 650 chỉ tiêu hệ CĐ dành cho các thí sinh đăng ký NV2. Thí sinh nộp hồ sơ từ 25/08/2008 đến ngày 10/09/2008.

>>
ĐH Ngoại thương: 12 chuyên ngành còn chỉ tiêu

Các chuyên ngành còn chỉ tiêu gồm: Thương mại quốc tế, thuế và hải quan, thương mại điện tử, kinh doanh quốc tế, luật kinh doanh quốc tế, kế toán, hệ thống thông tin quản trị, đầu tư chứng khoán, tiếng Anh thương mại, tiếng Pháp thương mại, tiếng Trung thương mại, Tiếng Nhật thương mại. Thí sinh đăng ký xét tuyển tại trường từ ngày 05 - 20/8/2008.

>>
ĐH Sư phạm TP.HCM: 680 chỉ tiêu NV2

Năm nay, trường dành 680 chỉ tiêu cho NV2. Nhà trường sẽ lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ điểm từng ngành. Điểm sàn NV2 lớn hơn điểm chuẩn NV1 một điểm.

>> ĐH Công nghiệp TPHCM

Trường ĐH Công nghiệp TPHCM dành 30% chỉ tiêu để xét tuyển nguyện vọng 2 vào 13/15 ngành hệ Đại học. Đối tượng xét tuyển là các thí sinh thi tuyển sinh Đại học năm 2008, chưa trúng tuyển, đạt qui định điểm sàn Đại học, không có bài thi bị điểm 0 và có tổng điểm thi lớn hơn hoặc bằng điểm nhận đơn xét tuyển nguyện vọng 2.

>> Học viện Mật mã

Phó phòng Đào tạo Học viện Mật mã Đỗ Thành An cho biết: Năm nay, trường dành 120 chỉ tiêu tuyển NV2 với mức điểm nhận hồ sơ là 17 điểm. Thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT (từ 25/8 đến hết giờ giao dịch của bưu điện ngày 10/9).

>> ĐH Quốc gia Hà Nội

ĐHQG Hà Nội cũng dành 25% chỉ tiêu để tuyển nguyện vọng 2, tương ứng với gần 1500 chỉ tiêu dành để tuyển những học sinh khá, giỏi các trường khác.

>> ĐH Bách khoa TP.HCM

Trường xét tuyển nguyện vọng 2 (NV2) vào 14/20 ngành hệ ĐH. Thí sinh nộp đơn và xét tuyển NV2 theo lịch chung từ 25/8/2008 đến 10/9/2008 tại Phòng đào tạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.HCM.
 
Last edited by a moderator:
T

tranquang

Ngay tại topic này chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin về Nguyện vọng 2 cho các bạn.

Đồng thời, chúng tôi cũng rất mong muốn lắng nghe những ý kiến của người trong cuộc về tình hình xét NV2 năm nay.


 
P

phalaibuon

hic
anh Q ơi
điểm em thấp thế xét nv2 làm sao mở đỗ đc anh
đj học cđ thui
chán ghê cơ
:)|
 
T

tranquang

@phalaibuon: Dưới đây là một số thông tin để em tham khảo để xem mình có cơ hội khi xét tuyển NV2 không nhé?

Mức điểm nào trúng tuyển nguyện vọng 2 ?

002.jpg

Không ít thí sinh (TS) trượt nguyện vọng (NV) 1 nhưng đủ điểm được xét tuyển NV2 lại đang băn khoăn không biết chọn trường nào, bao nhiêu điểm mới trúng tuyển... Phóng viên Báo Thanh Niên có cuộc phỏng vấn nhanh ông Đỗ Duy Dự, thư ký Ban Chỉ đạo tuyển sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Xin ông cho biết năm nay sẽ có bao nhiêu trường xét tuyển NV2 và có bao nhiêu chỉ tiêu dành cho NV2 ?
- Ông Đỗ Duy Dự: Năm nay tổng chỉ tiêu (CT) tuyển sinh vào ĐH và CĐ là hơn 230.000. Hiện các trường đã tuyển được khoảng 150.000 TS trúng tuyển NV1. Như vậy sẽ còn khoảng 80.000 CT dành cho NV2. Tổng số trường có CT xét tuyển NV2 khoảng hơn 100 trường, trong đó có 55 trường ĐH, CĐ không tổ chức thi tuyển sinh với khoảng 52.000 CT xét tuyển. Số CT còn lại (28.000 CT) Bộ đã chỉ đạo các trường có tổ chức thi tuyển sinh phải nâng mức điểm xét tuyển NV1 để dành 15-20% CT cho NV2 và đến nay đã có 57 trường công bố có xét tuyển NV2.


* Thưa ông, năm nay số TS có điểm trên mức điểm sàn và đủ điều kiện xét tuyển NV2 lớn hơn rất nhiều so với CT. Vậy thì những TS phải có mức điểm như thế nào mới có thể trúng tuyển ?
- Ông Đỗ Duy Dự: Tổng số TS có điểm trên sàn CĐ khoảng hơn 300.000. Như vậy, hiện còn khoảng 160.000 TS có điểm trên sàn chưa trúng tuyển sẽ tranh nhau 80.000 CT NV2. Theo dự kiến nếu tất cả những TS có điểm cao tham gia xét tuyển thì những TS phải có số điểm từ 23-25 điểm đối với khối A, B; từ 20-22 điểm đối với khối C, D mới có khả năng trúng tuyển NV2 vào các trường ĐH.

3pb.jpg


* Như vậy những TS có mức điểm thấp hơn sẽ trượt ? Muốn trúng tuyển TS phải lưu ý điều gì ?
- Ông Đỗ Duy Dự: TS cần lưu ý sẽ có những trường điểm tuyển thấp, cơ hội trúng tuyển cao dành cho một số đối tượng TS cụ thể, đó là những trường ĐH khu vực và những trường mới thành lập. Ví dụ, những trường khu vực đồng bằng sông Cửu Long như ĐH Cần Thơ, ĐH Sư phạm Đồng Tháp, ĐH An Giang... hoặc những trường thuộc các khu vực khác như ĐHDL Lạc Hồng, ĐHDL Bình Dương, ĐH Tây Nguyên, ĐH Tây Bắc...; các trường CĐ sư phạm địa phương. Đây là những trường đào tạo nhân lực cho địa phương và lấy những đối tượng ưu tiên là khu vực (KV) 1, KV2 và KV2 nông thôn. Do đó, những TS thuộc những cụm ưu tiên này sẽ có nhiều khả năng trúng tuyển. Một điểm đáng lưu ý khác là TS nên chọn những trường có mức điểm xét tuyển thấp hơn 2-3 điểm so với điểm của TS thì mới có cơ hội trúng tuyển.


* Tình trạng TS thi được điểm rất cao mà vẫn trượt là vấn đề gây ra rất nhiều bức xúc trong những mùa tuyển sinh gần đây. Có một giải pháp là tổ chức thi xong mới cho TS đăng ký nguyện vọng. Ý kiến của ông như thế nào?
- Ông Đỗ Duy Dự: Theo tôi, những TS thi điểm cao mà vẫn trượt sẽ tiếp tục tồn tại mãi do đây là vấn đề trượt NV. Nếu như với mức điểm đó, TS hoàn toàn có khả năng đỗ trường khác chứ không thể gọi là trượt ĐH. Theo chủ trương của Bộ thì đến năm 2009 sẽ kết hợp hai kỳ thi tốt nghiệp THPT và ĐH làm một. Đây là kỳ thi quốc gia vừa công nhận tốt nghiệp và tuyển chọn vào ĐH. Khi thi xong, TS sẽ được cấp giấy chứng nhận kết quả để tự đi đăng ký. Lúc này thì khâu thi và tuyển sẽ tách biệt hoàn toàn. Các trường sẽ chủá động trong việc xét tuyển và sẽ hạn chế được tình trạng TS thi điểm cao mà vẫn trượt.


* Xin cảm ơn ông!



(Theo Báo Thanh niên)


 
Last edited by a moderator:
L

lenamarita

Anh p ơi em được 21 điểm em làm nv2 vào đh lao động xã hội khoa quản trị nhân lực liệu có đỗ được không?:(:(:(:(:confused::confused::confused::confused::confused:
 
T

tranquang

Anh p ơi em được 21 điểm em làm nv2 vào đh lao động xã hội khoa quản trị nhân lực liệu có đỗ được không?:(:(:(:(:confused::confused::confused::confused::confused:

>>> Theo thông tin mà anh biết được, với số điểm đó có thể vào khoa Quản trị nhân lực của trường ĐH Lao động và Xã hội có thể nộp hồ sơ xét tuyển.

Điều anh muốn nói: Chúng ta không nên vội vàng nộp hồ sơ xét tuyển. Cần nghiên cứu kỹ tình hình, sau đó mới quyết định.

Hi vọng các em có sự lựa chọn chính xác!
 
T

tranquang

Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2: Không nên nóng vội

Chỉ tiêu dành cho NV2 rải đều từ các trường nhóm đầu tới các trường thuộc nhóm cuối. Tuy nhiên để có thể thành công trong việc kiếm một ghế trên giảng đường theo NV2, TS phải chịu khó tìm kiếm thông tin và biết lượng sức mình.
Chỉ tiêu NV2 ở đâu?

Dồi dào nhất là các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi với gần 60 nghìn chỉ tiêu NV2, 3, trong đó có 31 nghìn chỉ tiêu hệ ĐH và 29 nghìn chỉ tiêu hệ CĐ.

Các trường ĐH được TS tập trung nhất là các trường công lập như ĐH Lao động xã hội 1.300 chỉ tiêu hệ ĐH, 900 CT hệ CĐ, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 800 CT ĐH, 750 CT CĐ, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định 500 CT ĐH, 900 CT CĐ. Bên cạnh đó là các trường ĐH dân lập và trường ĐH mới thành lập như ĐH Chu Văn An 1.200 CT, ĐHDL Đông Đô 1.500 CT, ĐHDL Hải Phòng 2.000 CT, ĐHDL Lương Thế Vinh 1.700 CT, ĐHDL Phương Đông 2.100 CT, ĐH Đại Nam 1.000 CT...

Bên cạnh đó là các trường ĐH, CĐ có tổ chức thi nhưng dành một lượng chỉ tiêu nhất định cho NV2, 3. Mặc dù Bộ GDĐT khuyến khích các trường dành 15 - 20% CT để xét tuyển NV2, 3, nhưng thực tế do đầu vào không đảm bảo nên nhiều trường đã dành lớn hơn con số này. Ơ khu vực các trường ĐH thuộc nhóm giữa, các ĐH vùng, như HV Quản lý giáo dục, ĐH Hải Phòng, ĐH Công đoàn... một số lượng đáng kể chỉ tiêu cho NV2 đang chờ TS. Mức điểm sàn nhận hồ sơ ĐKXT NV2 của các trường này chỉ bằng hoặc trên mức điểm sàn của bộ 1-2 điểm.

Một số trường ĐH hiếm hoi thuộc nhóm đầu có dành CT cho NV2. Tuy nhiên, số CT của các trường này không nhiều. Như trường ĐH Sư phạm HN chỉ có 122 CT NV2 dành cho tất cả các khối. Các trường thành viên của ĐH Quốc gia HN có tổng số hơn 1.400 CT cho NV2. Tuy nhiên, số CT của mỗi ngành không hề nhiều. Ngành nào nhiều nhất cũng chỉ có vài chục CT.

Cần cân nhắc kỹ

Nguyên tắc xét tuyển NV2 là lấy điểm của TS từ cao xuống thấp cho đến khi đủ CT. Nếu ngành nào TS đăng ký đông, mức điểm chênh giữa điểm sàn nộp hồ sơ ĐKXT NV2 với mức điểm trúng tuyển sẽ rất cao. Số CT NV2 của các trường nhóm đầu năm nay được dự đoán sẽ là sự cạnh tranh giữa các TS thi vào các trường ĐH hàng top khác dù có kết quả thi rất cao, nhưng vẫn không trúng tuyển theo NV1. Theo kinh nghiệm từ những năm trước, nhiều TS thuộc nhóm này không muốn chọn NV2 tại các trường thuộc nhóm giữa hay nhóm dưới mà vẫn tập trung tìm cơ hội thứ hai ở các trường nhóm đầu nên sự cạnh tranh ở đây sẽ hết sức gay gắt.

Tuy nhiên, TS cũng cần lưu ý, những năm trước một số ngành CT rất ít nhưng mức điểm trúng tuyển chênh lệch chỉ từ 1 - 2 điểm. Thực tế những năm qua, cứ năm trước trường, khoa nào có điểm trúng tuyển NV2 cao thì năm sau có khi lại thấp.

Cơ hội NV2 rộng mở hơn ở khu vực phía nam. Vì vậy, nếu có điều kiện thì các TS phía bắc cũng có thể tính đến việc "hành phương Nam" tìm cho mình một chỗ ngồi trên giảng đường.

Một kinh nghiệm nữa là TS không nên vội vàng nộp hồ sơ ĐKXT vào thời điểm này, bởi thời gian quy định nhận hồ sơ ĐKXT còn kéo dài đến hết ngày 10.9. Mặc dù một số trường đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ ĐKXT NV2 của TS, nhưng đến nay cũng vẫn còn nhiều trường tiếp tục công bố CT và điều kiện nhận hồ sơ. Sau ngày 20.8, Bộ GDĐT sẽ có thống kê về toàn bộ CT và điều kiện xét tuyển NV2 của các trường trên toàn quốc. Vì vậy, TS nên tiếp tục chờ thông tin để cân nhắc, so sánh, lựa chọn cho mình những cơ hội khả thi nhất.


Theo Giaoducvn.net
 
T

tranquang

osmai said:
nếu điểm thi của tớ trên điểm sàn cao đẳng nhưng dưới điểm sàn đại học,như vậy tớ có thể xét nv2 vào hệ cao đẳng của một trường đại học không?( tớ đc 11,5 xét vào nv2 hệ cao đẳng of trường DH công nghiệp Hn). câu trả lời cậu có thể giúp mình vào nick này nhé : nothing_tolose72. cảm ơn rất nhìu


>>> Bạn có thể xét nguyện vọng 2 hệ Cao đẳng của một trường Đại học.

Vì theo yêu cầu xét tuyển Cao đẳng bạn chỉ cần có điểm thi lớn hơn hoặc bằng điểm sàn quy định xét tuyển hệ Cao đẳng mà thôi.

Chúc bạn chọn được trường mình mong muốn!

Chào thân ái!
 
T

tranquang

Nguyện vọng 2: Nhà “tạm trú” của thí sinh điểm cao

Nguyện vọng 2: Nhà “tạm trú” của thí sinh điểm cao

TSdiemcao160808.jpg


(Dân trí) - Những tưởng những thí sinh có điểm thi cao mà chưa đỗ NV1 sẽ “ngon ăn” ở NV2. Nhưng thật ra, không nhiều thí sinh thuộc top này hào hứng với NV2. Có chăng nhiều thí sinh xem đó là chỗ “nghỉ chân” tạm thời trong một năm…

Bấp bênh những “thủ khoa” NV2

Những thí sinh có điểm thi cao 8 điểm/môn, thậm chí hơn 9 điểm/môn mà vẫn trượt vào ĐH Ngoại thương, ĐH Y Hà Nội… họ trở thành thủ khoa của NV2. Với mức điểm của mình, họ “nộp đâu đỗ đấy” nhưng vấn đề ở chỗ chẳng tìm đâu ra được trường ở NV2 để có thể “toàn tâm toàn ý”.
Bởi, hàng năm, Bộ GD-ĐT luôn khuyến khích các trường khi đưa ra điểm chuẩn NV1 sẽ dành khoảng 15-20% chỉ tiêu cho NV2. Nhưng, thực tế nhiều trường “chấm” điểm NV1 để lấy đủ chỉ tiêu, bỏ qua NV2. Chỉ tiêu NV2 hầu hết chỉ rơi vào các trường top giữa, top dưới.
Trọng Hưng, thí sinh trượt NV1 vào ĐH Ngoại thương với 23 điểm đang băn khoăn khi em định nộp hồ sơ NV2 vào ngành Công nghệ cơ điện tử của ĐH Công nghệ Hà Nội nhưng vẫn sợ… trượt. Nếu đỗ NV2 vào trường Công nghệ, Hưng sẽ không thi lại.
Cậu lo lắng: “Mức điểm nhận hồ sơ của ngành này chỉ 21 nhưng chỉ với 32 chỉ tiêu chắc chắn sẽ rất nhiều bạn “thủ khoa” 24,5 điểm vẫn đang trượt sẽ chen chân vào đây. Nếu điểm thi thấp hơn, em sẽ không phải chới với thế này. Em lo trượt lắm, nhưng phải nhắm mắt liều một phen, nếu không chỉ có nước học trường top cuối hoặc dân lập thì sang năm sẽ mất công thi lại”.
Lo lắng của Hưng cũng có cơ sở khi mà trường ĐH Công nghệ được xem là trường “ngon” nhất ở miền Bắc còn dành chỉ tiêu cho NV2, chắc chắn sẽ nhiều thí sinh điểm cao “đấu đá” nhau tại đây.

Lọt sàng “ép tạm” xuống nia

Các thí sinh điểm cao vẫn trượt NV1 rơi vào cảnh “cao không tới mà thấp thì chẳng ưa”. Nhưng để không “lỡ làng”, nhiều người vẫn chấp nhận vào tạm một trường top dưới nào đó để chuẩn bị cho “bước nhảy” vào năm sau. Chứ rất hiếm thí sinh có học lực khá, thậm chí giỏi chấp nhận “yên vị” bằng con đường NV2, vì như thế đã không được học trường, ngành nghề mà mình đam mê, yêu thích.
Trượt HV Ngân hàng với 22,5 điểm, Hải, một thí sinh ở Thanh Hóa chấp nhận nộp NV2 vào HV Mật mã có chỉ tiêu cho NV2 với mức điểm nhận hồ sơ là 17. Nhưng Hải đã xác định ngay từ đầu: “Nhiều khả năng em sẽ trúng tuyển vào HV Mật mã nhưng trúng hay không thì sang năm em cũng sẽ thi lại. Em chỉ học tạm thôi vì ngành học em thích là tài chính”.
Hải chia sẻ: “Nếu ở NV2 mà còn tìm được trường, ngành học phù hợp với khả năng, sở thích thì chúng em mới tính chuyện lâu dài. Đằng này, thích một đằng phải học một nẻo nên chỉ là “học gửi” thôi”.
Cũng chính vì lý do “học tạm” nên các trường cũng chẳng thiết tha gì với NV2. Các trường vẫn tìm mọi cách “vét” bằng NV1 vì đây mới là số sinh viên “thực” của trường, còn tuyển NV2 thì năm sau cũng “rơi rụng” dần khiến việc đào tạo của nhiều trường gặp không ít khó khăn.
Dù điểm chuẩn vào các trường top dưới, dân lập thấp, thường chỉ ngang sàn nhưng trường vẫn không “nhích” điểm chuẩn lên để tăng số lượng cho NV2. Lý giải về điều này, một thành viên trong ban tuyển sinh của ĐH DL Phương đông cho biết: “Trước hết trường phải ưu tiên các em dự thi vào trường mình, vì các em có nguyện vọng học tại trường và xác định về mức học phí. Còn tuyển bằng NV2 tuy chất lượng đầu vào cao hơn nhưng không đảm bảo về lâu dài. Có học rồi các em cũng bỏ như thế sẽ rất khó cho trường”.
Thi ba chung, xét tuyển bằng NV2, 3 ở góc độ nào đó đã “giết chết” sở thích ngành nghề của bạn trẻ. Thí sinh điểm cao mà chưa đỗ bằng NV1 phải chấp nhận học ở các trường, ngành mình không yêu thích. Còn các trường dành tỷ lệ cho NV2 sẽ phải “nhích” điểm chuẩn NV1, tức là đã loại nhiều thí sinh thực sự yêu thích học tại trường. Số thí sinh này lại đi tìm NV2 ở những ngành, trường mình không thích… Như thế, sẽ kéo theo cả đường đi bị lệch. Việc các trường nói “ngại” với NV2 cũng là điều có thể thông cảm vì ít nhất, cũng giải quyết được cho nhiều thí sinh được học đúng ngành theo sở thích.

Hoài Nam (Dantri)
 
T

tranquang

Để có lựa chọn đúng cho NV2

Để có lựa chọn đúng cho NV2
t45.jpg


Hiện nay, tuy chưa có thống kê cụ thể nhưng con số ước lượng về chỉ tiêu NV2 ở bậc ĐH cũng đã lên đến 60.000. Cơ hội giành tấm vé NV2 vào ĐH vẫn đang rộng mở. Tuy nhiên, với khoảng 250.000 thí sinh đạt từ điểm sàn trở lên, cuộc chiến NV2 chắc chắn sẽ rất khốc liệt.

Cẩn trọng, sáng suốt trong lựa chọn điểm đến cho hồ sơ NV2 là điều quan trọng nhất ở thời điểm này. Dự kiến trước ngày 25/8, Bộ GDĐT sẽ có thống kê chính thức về xét tuyển NV2 của các trường trong cả nước. Các thí sinh nên bình tĩnh chờ thông tin tổng hợp từ Bộ để có cái nhìn toàn cảnh trước khi đăng ký NV2. Vội vàng trong việc nộp hồ sơ xét tuyển khi chưa có đủ thông tin, có thể sẽ làm bạn đánh rơi cơ hội hiếm hoi này.

Phân tích cơ hội NV2


Ngoài thông tin về chỉ tiêu, điểm nhận hồ sơ, còn có rất nhiều yếu tố cần phải tính toán, suy xét để có một lựa chọn sáng suốt. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý cho bạn trước khi đặt bút quyết định.

Cân nhắc khi đầu quân vào các trường top trên


Năm nay, nhiều trường ĐH thuộc top trên cũng dành không ít chỉ tiêu cho NV2. Trường ĐH Công nghệ có 116 chỉ tiêu (CT) với mức điểm nhận hồ sơ từ 19 đến 23,5 điểm (Công nghệ Điện tử Viễn thông với 59 CT, điểm xét tuyển 23,5; ngành Công nghệ Cơ điện tử 32 CT với mức điểm 21).

Trường ĐH Kinh tế cũng còn 70 CT cho NV2 với mức điểm nhận hồ sơ từ 18 đến 22 cả khối A và D1. ĐH KHXH&NV Hà Nội có 319 CT dành cho thí sinh khối C và D với mức điểm sàn từ 18 đến 20.


Nếu điểm thi của bạn bằng hoặc nhỉnh hơn một ít so với điểm nhận hồ sơ, bạn không nên nộp đơn vào các trường top trên. Bởi những chỉ tiêu NV2 ở các trường top trên là nhằm thu hút những thí sinh điểm cao chưa đậu NV1 ở các trường khác. Chưa kể đến, số lượng thí sinh thi vào những trường này, chưa đủ điểm đậu ở ngành đăng ký có thể chuyển sang ngành học khác nếu đủ điểm. Việc này đồng nghĩa với cơ hội cho bạn sẽ bị thu hẹp lại.

Các trường phía Nam dồi dào hơn về chỉ tiêu NV2
và điểm nhận hồ sơ cũng thấp hơn các trường phía Bắc.

Ở phía Nam, thí sinh có điểm cao có thể lựa chọn trường ĐH Ngân hàng với 34 chỉ tiêu NV2 ngành Hệ thống Thông tin Kinh tế khối A, mức điểm nhận hồ sơ là 20. Khoa Kinh Tế của ĐH Quốc gia TPHCM: 3 ngành khối A xét tuyển NV2, nhận hồ sơ ở mức 17 điểm gồm: Hệ thống Thông tin Quản lý (35 CT), Luật Dân sự (100 CT), Kinh tế và Quản lý (20 CT).

Một số trường có mức điểm sàn NV2 rất dễ thở như ĐH Sài Gòn, ĐH Cần Thơ, ĐH Đà Lạt… sẽ dành cho bạn nhiều cơ hội hơn.


Trường ĐH Sài Gòn có đến 805 CT cho NV2 ở hầu hết các ngành, khối với mức điểm nhận hồ sơ từ 14 đến 18,5. ĐH Nông lâm TPHCM có 1.160 CT với điểm xét tuyển khối A là 15 hoặc16 điểm tùy ngành và khối B từ 17 điểm..

Ở khối C,D trường ĐH KHXH&NV có 330 CT cho NV2 với mức điểm nhận hồ sơ từ 15 đến 17, ĐH Văn hóa có 325 chỉ tiêu NV2 với mức điểm sàn khối C 15 và khối D 14. Rất nhiều trường có điểm xét tuyển bằng điểm sàng của Bộ như ĐH Cần Thơ xét NV2 với 634 CT; ĐH Đà Lạt có 1.822 CT.


Ngoài điểm nhận hồ sơ, chỉ tiêu và các vấn đề nêu trên còn có
nhiều yếu tố khác các thí sinh cần phải tính toán trước khi đưa ra quyết định cuối cùng như:

  • Những ngành học càng xét tuyển ở nhiều khối thi đồng nghĩa với số lượng thí sinh đăng ký càng nhiều

  • Các nhóm ngành học đang hot như kinh tế, công nghệ thông tin, tiếng Anh, công nghệ... sẽ có nhiều thí sinh đăng ký hơn các ngành khác. Đối với các trường sư phạm thì nhóm ngành cử nhân thường có điểm chuẩn thấp hơn nhóm ngành sư phạm.

  • Với các khối thi năng khiếu, điểm năng khiếu càng cao cơ hội trúng tuyển càng lớn.
Nộp hồ sơ NV2 - Những điều cần lưu ý

Thời gian xét tuyển NV2

  • Thời gian xét tuyển NV2 bắt đầu từ ngày 25/ đến 10/9. Kết quả NV2 sẽ được công bố vào ngày 15/9.

  • Nếu không trúng tuyển NV2, thí sinh dùng phiếu báo điểm số 2 để đăng ký NV3 từ ngày 15/9 đến 30/9.

  • Sau ngày 25/8, nếu chưa nhận được phiếu báo điểm do thất lạc, thí sinh có thể tới Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT nhờ giúp đỡ hoặc cầm giấy giới thiệu (của cơ sở mà bạn đã nộp hồ sơ) trực tiếp tới trường xin cấp giấy báo điểm mới.

Mỗi phiếu báo điểm được xét duy nhất một NV2

Thí sinh có điểm thi bằng điểm sàn trở lên sẽ được nhận 2 phiếu báo điểm. Phiếu số 1 dùng để xét tuyển NV2 và phiếu số 2 dùng để xét tuyển NV3. Phiếu báo điểm trong hồ sơ xét NV2 phải là phiếu có dấu đỏ, và chỉ có một cơ hội duy nhất để xét NV2. Thí sinh không được dùng giấy photo để gửi đi cùng lúc nhiều trường.

Trường hợp một thí sinh thi 2 khối thì vẫn có thể gửi xét NV2 ở 2 trường khác nhau hoặc 2 ngành của một trường nếu như ngành đó ở trường đó có xét NV2.

Vẫn tính điểm ưu tiên khi xét NV2

Theo quy định, khi xét NV2, thí sinh vẫn được tính điểm ưu tiên. Như vậy, nếu điểm thi của bạn cộng với điểm ưu tiên cao hơn điểm sàn bạn vẫn có quyền nộp hồ sơ NV2.


VD: Bạn thi khối A vào trường CĐ, điểm thi 3 môn của bạn là 6,5. Nếu bạn thuộc khu vực 1 và nằm trong nhóm ưu tiên 1, với mức điểm sàn CĐ khối A là 10 điểm, bạn vẫn đủ điều kiện nộp hồ sơ NV2 (do được cộng thêm 3,5 điểm ưu tiên).

NV2 vào hệ CĐ của trường ĐH


Hầu hết các trường ĐH khi xét tuyển NV2 vào hệ CĐ của trường chỉ lấy kết quả thi ĐH để xét. Vì vậy các bạn cần đọc kỹ các lưu ý, ghi chú về việc xét tuyển NV2 vào hệ này để không bỏ lỡ mất một cơ hội xét tuyển.

Điểm trúng tuyển NV2 cao hơn điểm nhận hồ sơ bao nhiêu điểm?


Điều này phụ thuộc vào số lượng hồ sơ NV2 nộp vào ngành, tùy thuộc vào mặt bằng điểm của các thí sinh nộp hồ sơ NV2 vào ngành đó. Vì các trường sẽ lấy điểm từ cao xuống thấp. Dựa trên số liệu thống kê điểm chuẩn NV2 các năm trước cho thấy, điểm đỗ NV2 thường cao hơn điểm nhận hồ sơ NV2 khoảng 2 - 3 điểm. Như vậy, nếu điểm thi của bạn cao hơn điểm nhận hồ sơ NV2 từ 3 điểm trở lên, cơ hội đỗ NV2 là rất lớn.

Theo Hocmai.vn
 
T

tranquang

Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 của một số trường


Ngày 11.9, một số trường tiếp tục công bố điểm chuẩn nguyện vọng (NV) 2 và chỉ tiêu (CT) xét tuyển NV3.
Trường ĐH Thăng Long: điểm trúng tuyển NV2 như sau: khối A, D, C (những ngành không nhân hệ số): 16 điểm, riêng khối B: 17 điểm; các ngành có nhân hệ số: 21. Trường xét tuyển NV3 ngành tiếng Trung (20 CT) với mức điểm bằng điểm trúng tuyển NV2.
Sinh viên nhập học từ ngày 17 - 25.9 tại cơ sở mới của trường ở phường Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội. Nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra tiếng Anh, Tiếáng Pháp cho SV mới nhập học không thuộc ngành tiếng Anh hay tiếng Pháp để sắp xếp lớp cho phù hợp với trình độ của từng SV. Lịch thi kiểm tra sẽ được thông báo khi nhập học.

Trường ĐH Y Thái Bình thông báo xét tuyển 100 CT NV3 vào 3 ngành: Bác sĩ Y học cổ truyền, Bác sĩ Y học dự phòng và Cử nhân điều dưỡng. Đối tượng xét tuyển: tất cả thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh ĐH khối B năm 2008 thuộc các tỉnh từ Quảng Bình trở ra phía Bắc.
Điểm sàn và CT xét tuyển cụ thể các ngành như sau: Bác sĩ Y học cổ truyền: 24 (40 CT); Bác sĩ Y học dự phòng: 23 (30 CT); Cử nhân điều dưỡng: 23,5 (30 CT). Mức điểm sàn xét tuyển tính cho TS ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm; khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
TS nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển trực tiếp tại phòng quản lý đào tạo ĐH của trường hoặc theo đường bưu điện chuyển phát nhanh. Địa chỉ: Phòng Quản lý đào tạo ĐH trường ĐH Y Thái Bình, 373 Lý Bôn, TP Thái Bình. Mọi chi tiết liên hệ Phòng Quản lý đào tạo ĐH. Điện thoại: 036.838545 (máy lẻ 113 hoặc 105).

Trường ĐH Lương Thế Vinh công bố điểm trúng tuyển NV2 các khối A, B, C, D, hệ ĐH và CĐ đều bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT. Trường xét tuyển 600 CT NV3 với mức điểm nhận hồ sơ bằng trúng tuyển NV2. Cụ thể: hệ ĐH: tuyển 11 ngành, trừ 3 ngành: Xây dựng cầu đường; Bảo vệ thực vật; Thông tin thư viện. Hệ CĐ chỉ tuyển 3 ngành: Kế toán; Tài chính - Ngân hàng; Xây dựng. Địa chỉ nhận hồ sơ: ĐH Lương Thế Vinh, phường Lộc Vượng, TP Nam Định.

Trường ĐH dân lập Đông Đô: điểm trúng tuyển NV2 như sau: ngành Kiến trúc, tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số tối thiểu là 13, môn vẽ tối thiểu 4; ngành Tài chính tín dụng, khối A: 14; các ngành còn lại điểm trúng tuyển bằng điểm sàn. Nhà trường gửi giấy báo trúng tuyển qua đường bưu điện từ ngày 16.9. TS trúng tuyển nhập học vào ngày 30.9.
Trường tiếp tục xét tuyển 420 CT NV3 với mức điểm bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT vào các ngành sau: Công nghệ thông tin (khối A): 50 CT; Điện tử - Viễn thông (khối A): 60 CT; Xây dựng Điện dân dụng và Công nghiệp (khối A): 50 CT; Quản trị du lịch (khối A, D1, 2, 3, 4): 30 CT; Thông tin học (khối A, C, D1, 2, 3, 4): 80 CT; Văn hóa du lịch (khối C, D1, 2, 3, 4): 70 CT; Tiếng Anh (khối D1): 30 CT; Tiếng Trung (khối D1, D4): 50 CT.

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM: Điểm chuẩn NV2 hệ ĐH: Công nghệ thông tin: 16,5; Cơ Điện tử, Công nghệ - Kỹ thuật ô tô: 16; Lâm nghiệp, Nông Lâm kết hợp, Ngư y (Bệnh học thủy sản): (A: 15; B: 17); Cơ khí Chế biến bảo quản nông sản thực phẩm, Cơ khí Nông lâm, Chế biến lâm sản, Công nghệ giấy-bột giấy, Công nghệ nhiệt lạnh, Điều khiển tự động, Công nghệ địa chính, Kinh tế Nông lâm, Kinh tế tài nguyên môi trường, Phát triển nông thôn và khuyến nông, Kinh doanh nông nghiệp, Hệ thống thông tin địa lý: 15.
Điểm chuẩn NV2 hệ CĐ: Nuôi trồng thủy sản: 14; Kế toán: 12,5; Quản lý đất đai: 11,5; Tin học, Cơ khí Nông lâm: 11. Thời gian nhập học NV2 vào ngày 18 và 19.9.2008. Thí sinh trúng tuyển sẽ được gửi giấy báo trúng tuyển theo đường bưu điện, hoặc thí sinh có thể đến trực tiếp trường để nhận. Điểm chuẩn NV2 tại Phân hiệu của trường tại Gia Lai: Nông học, Kế toán, Quản lý đất đai, Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm: bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT.
Xét tuyển NV3: Trường xét tuyển 350 CT NV3 với mức điểm các ngành như sau: Cơ Điện tử, Công nghệ - Kỹ thuật ô tô: 16; Cơ khí Chế biến bảo quản nông sản thực phẩm, Cơ khí Nông lâm, Chế biến lâm sản, Công nghệ giấy-bột giấy. Công nghệ nhiệt lạnh, Điều khiển tự động: 15.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: Điểm chuẩn NV2 hệ ĐH: Tiếng Anh (điểm môn Anh văn tính hệ số 2): 20; Công nghệ điện tử viễn thông: 18,5; Kỹ thuật công nghiệp, Cơ tin kỹ thuật, Thiết kế máy, Kỹ thuật in, Công nghệ may, Công nghệ môi trường, Quản lý công nghiệp, Kỹ thuật nữ công: 16. Điểm chuẩn NV2 hệ CĐ: Kỹ thuật điện - điện tử, Điện công nghiệp, Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí động lực (Cơ khí ô tô): 13; Công nghệ may:12.

Trường ĐHDL Hồng Bàng: Điểm chuẩn NV2: Bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT - Xét tuyển NV3: 1.000 CT (900 ĐH, 100 CĐ) tất cả các ngành với điểm xét tuyển bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT, trong đó có các ngành còn nhiều CT là: Châu Á, Truyền thông đại chúng, Quan hệ quốc tế, Đông Nam Á học, Ngoại ngữ, Thời trang dệt may, Mỹ thuật công nghiệp (khối V, H), các ngành Thể thao (khối T). Thí sinh trúng tuyển ngành Thời trang dệt may được giảm 10% học phí.

Trường ĐHDL Hùng Vương: Điểm chuẩn NV2 hệ ĐH: Công nghệ thông tin (A và D: 13); Công nghệ sau thu hoạch (A; 13; B; 15; D: 13); Quản trị kinh doanh (A: 13; B: 17; D: 13); Quản trị bệnh viện (A: 13; B: 15; D: 13); Tài chính - Ngân hàng (A: 15; B: 18,5; D: 14); Kế toán (A: 13; B: 16,5; D: 13); Du lịch (A: 13; C: 14; D: 13); Tiếng Anh, Tiếng Nhật: 13. Điểm chuẩn NV2 hệ CĐ: Công nghệ thông tin (A và D: 10); Công nghệ sau thu hoạch (A: 10; B: 12; D: 10); Quản trị kinh doanh (A: 12,5; B: 15; D: 12,5); Tài chính - Ngân hàng (A: 12,5; B: 18; D: 12,5); Kế toán (A: 11; B: 14; D: 11); Du lịch (A: 10; C: 11; D: 10); Tiếng Anh, Tiếng Nhật: 10.

Trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM: Điểm chuẩn NV2 là 11 điểm cho tất cả các ngành. Trường dành nhiều CT cho NV3 với số điểm lớn hơn hoặc bằng 11.

Trường CĐ Công nghiệp dệt may thời trang TP.HCM: Điểm xét tuyển NV3: 10 (dành cho TS thi ĐH và CĐ khối A theo đề chung), các ngành như sau: Công nghệ may, Thiết kế thời trang, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ thông tin. Mỗi ngành 20 CT.
 
Top Bottom