Mình cũng đang phải làm đề này, tận 8 trang lận , hix
Mình đang định làm thế này:
1.MB
2.TB: Giới thiệu chi tiết về NT:
- Giới thiệu về cuộc đời( tiểu sử)
- Giới thiệu về sự nghiệp văn chương.
( Cái này tớ nghĩ có thể dựa vào phần tác giả Nguyễn trãi trong sgk)
- Vị trí của NT trong làng văn học.
3.KB
( bn nào có kết cấu khác, post lên cho mọi n`g tham khảo với nha)
Còn về dẫn chứng, thì khi nêu ra 1 vấn đề nào đó, bn đưa dẫn chứng trước hoặc sau cũng dc, chú ý là ko nên phân tích dẫn chứng.
vd

cái này mình sưu tầm)
Ðối với Nguyễn Trãi, quê hương chính là nơi xuất phát của những tình cảm cao đẹp. Thơ ông nói rất nhiều về quê hương bằng một tình cảm thiết tha, lắng đọng.
Có khi, đó là những hồi ức đẹp thời thơ ấu:
Quê cũ nhà ta thiếu của nào
Rau trong nội, cá trong ao
(Ngôn chí 13)
Có khi, đó là nỗi nhớ day dứt trong những năm tháng xa quê tìm đường cứu nước:
Cố sơn tạc dạ triền thanh mộng
Nguyệt mãn Bình Than tửu mãn thuyền
(Mạn hứng)
Có khi, đó là tình cảm thân thiết của tác giả đối với quê cũ, ngày trở về ở ẩn:
Côn Sơn suối chảy rì rầm
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai
(Côn Sơn ca)