Có một cách thế này. Nếu bạn rụt rè như vậy thì trước tiên bạn nên vào trang Sharedlingo. Trang ấy chuyên cung cấp dịch vụ nói chuyện với người nước ngoài thông qua hình thức text chating. Bạn đăng ký tài khoản và làm theo hướng dẫn là được. Không những thế, bạn còn có thể kết bạn sau đó vừa dạy tiếng Việt cho họ và họ vừa dạy tiếng Anh cho mình.
Sau khi làm như vậy, bạn nên tìm kiếm vài bạn nước ngoài, làm quen rồi xin skype. Hai người có thể nói chuyện với nhau
Làm quen với việc này một thời gian, bạn nên ra những chỗ đông người nước ngoài đến du lịch. Bạn có thể hỏi xin họ một ít thời gian, tầm khoảng 5-10 phút.
Một số mẹo:
- Khi bạn ra ngoài đường và muốn nói chuyện để luyện tiếng anh với người nước ngoài, thay vì nói: "Can I practice my English with you?" thì hãy nói cái gì đó giống như: "Can I have few minutes of your time to practice my English?". Như vậy họ chắc chắn sẽ đồng ý, trừ khi có việc bận.(Thanks video của thầy Dan Hauer)
- Khi bạn bắt đầu vào chủ đề nói chuyện, khi người ta hỏi: "How are you", đừng nói "I'm fine, thank you, and you?". Câu này nó khá là máy móc và không được sử dụng một cách thường xuyên trong tiếng anh(chứ không nói là cực kì hiếm khi dùng, kể cả khi chào Obama). Thay vào đó, nói là:"I'm great, what about you?".
- Bạn không cần phải sợ người nước ngoài đánh giá về ngữ pháp của bạn. Trong văn nói, họ ít khi để ý đến lỗi ngữ pháp, không những thế, một số từ lóng trong tiếng Anh phải sai ngữ pháp mới đúng chuẩn tiếng Anh (mình không khuyến khích việc bạn nói sai ngữ pháp đâu).
- Bạn nên tập trước phát âm của mình, có một cách khá hay là bạn có thể quay các băng video về cách phát âm của bạn sao cho chuẩn, đối chiếu lại với cách người ta phát âm rồi từ đó luyện tập.
- Nếu bạn mới quen một người nước ngoài, hãy nói một cách lịch sự và trang trọng. Nhưng đừng trang trọng quá, họ sẽ thấy mất thời gian và bất lịch sự nữa. Còn nếu đã quen nhau rồi, thì tốt nhất nên chuyển sang cách nói thân mật và ngắn gọn. Đừng nói từ thô tục, trừ khi hai người đã là BFF. Nếu hai người tiến gần đến khoảng BFF, sử dụng từ lóng là cách để họ thấy bạn thật sự có chất Anh hay chất Mỹ hay chất gì cũng được!
- Sau khi nói chuyện xong, nên hỏi mình cần phải luyện tập những gì. Lắng nghe kĩ ý kiến của họ, có thể ghi vào một cuốn sổ. Trong trường hợp người ta bảo bạn là một kẻ điên hay chưa nói chuyện đã muốn lảng tránh thì cứ hỏi mình
- Bạn nên quay các cuộc nói chuyện của bạn với người nước ngoài, về nhà xem lại rồi luyện tập trước gương. Bạn nên luyện tập hàng ngày để tự tin hơn.
Đó là những chia sẻ của mình. Mong bạn sẽ nói chuyện tốt với người nước ngoài và truyền được cái chất Việt hòa vào cái chất trong tiếng Anh, bạn nhé!
PS: Trong lớp giơ tay nhiệt tình nhé. Đừng rụt rè, cuối giờ bạn nên dành chút thời gian với thầy giáo, hỏi mình cần cải thiện những gì. Khi bạn nói ấp úng, không cần phải sợ, hỏi thầy giáo những gì cần. Đây là một lớp học dạy, không phải kiểm tra trình độ nói chuyện nên họ sẽ không phê phán bạn đâu!