ngữ văn lớp 7

B

bichou_nt

Mình chỉ nghĩ được vài ý chính thôi à:M010:
I.Mở bài:
-Nêu luận điểm:Bảo vệ rừng là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta.
-Câu nói ấy là đúng hay sai?
-Thực tiễn cuộc sống là cơ sở tốt nhất để thẩm định tính đúng đắn của câu nói trên.

II.Thân bài:
a)Giải thích ngắn gọn (những từ quan trọng trong đề bài):
+Bảo vệ rừng: là những hành động cụ thể, thiết thực góp phần bảo vệ rừng như trồng cây, không chặt phá cây rừng, phát hiện và tố cáo những hành vi khai thác rừng bất hợp pháp,...
+Bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta: là bảo vệ những yếu tố quan trọng đảm bảo cuộc sống của con người như không khí, môi trường, tài nguyên,...
(Phần giải thích ngắn gọn và không cần thiết, không làm cũng được:p)
=>Như vậy câu nói trên đã so sánh việc bảo vệ rừng như bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta, nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng đối với cuộc sống của con người.

b)Dẫn chứng:
+Dẫn chứng trong thơ văn, sách vở, tài liệu...:
-Bác Hồ đã có câu:"Mùa xuân là Tết trồng cây
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân"
-Vì lợi ích mười năm trồng cây...
-"Bức thư của thủ lĩnh da đỏ"...

+Dẫn chứng trong thực tiễn cuộc sống:
-Nêu những lợi ích mà rừng đem lại cho cuộc sống con người (Là lá phổi của Trái Đất, cung cấp gỗ để xây nhà xây cửa, cung cấp lương thực, tạo sự cân bằng sinh thái, cung cấp đất trồng, đem lại không khí trong lành,...).
-Nếu môi trường thiên nhiên đem lại nhiều lợi ích đó bị mất đi hoặc bị tàn phá, mất dần thì liệu con người có tồn tại được không? Cuộc sống con người có tốt đẹp nữa không? (nêu dẫn chứng cuộc sống con người không thể duy trì nếu mất rừng...)
-Nêu những hành động vô ý thức của con người khi đối xử với rừng hiện nay (khai thác rừng vô tội vạ, chặt cây lấy gỗ làm tài nguyên rừng cạn kiệt...)
-Nêu những hậu quả khôn lường mà con người đã và đang phải gánh chịu khi phá hoại rừng bằng những hành động vô ý thức như thế...(không khí ô nhiễm, Trái Đất nóng dần lên, biến đổi khí hậu, tài nguyên cạn kiệt, mất đi sự cân bằng sinh thái...)
-Chứng minh rõ những hành động ta làm với rừng, với môi trường thiên nhiên hoàn toàn tác động đến cuộc sống con người...
=Bảo vệ rừng chính là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta!

d)Khẳng định và kêu gọi (cái này không cần thiết nhưng thêm vào bài sẽ hay hơn, mình nghĩ thế):
-Là học sinh chúng ta cũng có thể làm những việc bảo vệ rừng như trồng cây, trồng vườn nhỏ, sử dụng tiết kiệm giấy tập, hạn chế dùng đồ gỗ...

III.Kết bài:
-Khẳng định tính đúng đắn của câu nói trên.
-Hãy bảo vệ rừng để hành tinh-Trái Đất của chúng ta luôn xanh-sạch-đẹp.

P/S:Hic, xin lỗi vì đã có lúc mình chặt cây để chơi...đánh trận giả:M09:
 
Top Bottom