[Ngữ văn 9] Nghị luận xã hội

N

nusinh1999

S

sasani

Tuỳ vào mức độ mà ta đánh giá hành động.
- Nếu chỉ là những cái đánh khi con cái sai nhưng mà ở mức độ vừa phải, không gây thương tổn về thể chất => Có thể coi đó là hành động vì quá yêu con mà muốn con nên người.
- Đánh gây thương tổn về thể chất, nghiêm trọng về tinh thần. => Cái đánh sai, xâm phạm cơ thể con cái. Cần được pháp luật can thiệp.

Nhiều người khi đánh con gây ra những tổn hại lại lấy cái cớ trên để bao biện, phủ đầu cho hành động thiếu suy nghĩ cuả mình.

Nhận xét hành động qua một số hành động tiêu biểu được lên báo đài (hãy giấu tên họ đi bạn nhé)
Lời khuyên dành cho những đứa con: Hãy cố gắng đừng phạm sai lầm, hãy để cha mẹ đừng phải xấu hổ vì mình. Và hãy biết mình cần phải làm gì! :D
 
N

nusinh1999

Tuỳ vào mức độ mà ta đánh giá hành động.
- Nếu chỉ là những cái đánh khi con cái sai nhưng mà ở mức độ vừa phải, không gây thương tổn về thể chất => Có thể coi đó là hành động vì quá yêu con mà muốn con nên người.
- Đánh gây thương tổn về thể chất, nghiêm trọng về tinh thần. => Cái đánh sai, xâm phạm cơ thể con cái. Cần được pháp luật can thiệp.

Nhiều người khi đánh con gây ra những tổn hại lại lấy cái cớ trên để bao biện, phủ đầu cho hành động thiếu suy nghĩ cuả mình.

Nhận xét hành động qua một số hành động tiêu biểu được lên báo đài (hãy giấu tên họ đi bạn nhé)
Lời khuyên dành cho những đứa con: Hãy cố gắng đừng phạm sai lầm, hãy để cha mẹ đừng phải xấu hổ vì mình. Và hãy biết mình cần phải làm gì! :D

Có thể nói rõ hơn được không bạn. Ví dụ như là suy nghĩ, hành động và hậu quả của đứa con khi mà bị bố mẹ làm tổn thương ý
 
Top Bottom