T
thachthao_lion
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Bài 1: (3 điểm)
Các từ bánh dẻo, bánh nướng, bánh cốm, bánh nếp, bánh rán, bánh ngọt, bánh mặn, bánh cuốn, bánh bánh gai là từ ghép loại gì?
Chia các từ ghép đó thành ba nhóm.
Bài 2: (2 điểm)
Xác định thành phần câu trong câu văn sau:
Hoa lá, quả chín, những vạt nấm ẩm ướt và con suối chảy thầm dưới chân đua nhau tỏa mùi thơm.
Mùa xuân là Tết trồng cây.
Dưới ánh trăng, dòng sông sáng rực lên, những con sang nhỏ vỗ nhẹ vào hai bên bờ cát.
Bài 3: (1 điểm)
Xác định từ và từ loại làm vị ngữ trong câu:
Nước chảy, đá mòn.
Dân giàu, nước mạnh.
Bài 4: (3 điểm)
Cho một số từ sau:thật thà, bạn bè, hư hang, san sẻ, bạn học, chăm chỉ, gắn bó, bạn đường, ngoan ngoãn, giúp đỡ, bạn đọc, khó khăn.
Hãy xếp các từ trên thành ba nhóm:
Từ ghép tổng hợp
Từ ghép phân loại
Từ láy
Bài 5: (2 điểm)
Tìm những tiếng có thể kết hợp với lễ để tạo thành từ ghép. Tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa với từ lễ phép.
Bài 6: (4 điểm)
“… Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời
Theo em, đoạn thơ trên hay ở chỗ nào? Vì sao?( Khuyến khích bài viết có óc sáng tạo, giàu cảm xúc)
Các từ bánh dẻo, bánh nướng, bánh cốm, bánh nếp, bánh rán, bánh ngọt, bánh mặn, bánh cuốn, bánh bánh gai là từ ghép loại gì?
Chia các từ ghép đó thành ba nhóm.
Bài 2: (2 điểm)
Xác định thành phần câu trong câu văn sau:
Hoa lá, quả chín, những vạt nấm ẩm ướt và con suối chảy thầm dưới chân đua nhau tỏa mùi thơm.
Mùa xuân là Tết trồng cây.
Dưới ánh trăng, dòng sông sáng rực lên, những con sang nhỏ vỗ nhẹ vào hai bên bờ cát.
Bài 3: (1 điểm)
Xác định từ và từ loại làm vị ngữ trong câu:
Nước chảy, đá mòn.
Dân giàu, nước mạnh.
Bài 4: (3 điểm)
Cho một số từ sau:thật thà, bạn bè, hư hang, san sẻ, bạn học, chăm chỉ, gắn bó, bạn đường, ngoan ngoãn, giúp đỡ, bạn đọc, khó khăn.
Hãy xếp các từ trên thành ba nhóm:
Từ ghép tổng hợp
Từ ghép phân loại
Từ láy
Bài 5: (2 điểm)
Tìm những tiếng có thể kết hợp với lễ để tạo thành từ ghép. Tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa với từ lễ phép.
Bài 6: (4 điểm)
“… Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời
Theo em, đoạn thơ trên hay ở chỗ nào? Vì sao?( Khuyến khích bài viết có óc sáng tạo, giàu cảm xúc)