[Ngữ văn 11] Để viết một bài văn hay...

H

hocmai.nguvan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Làm thế nào để viết được một bài văn hay? chị nghĩ đây sẽ là câu hỏi của rất nhiều bạn.
Thực ra vấn đề này không phải là quá khó nếu như chúng ta thực sự muốn mình sẽ cho ra những "sản phẩm" của trí tuệ và cảm xúc.
Trước khi đến với cách học, cách viết để có một bài văn hay thì đầu tiên chúng ta phải hiểu: Thế nào là một bài văn hay?
Một bài văn hay trước hết phải là một bài văn đúng: giải quyết đúng hướng và tương đối triệt để các vấn đề mà đề bài yêu cầu
Thứ hai, đó là một bài văn mà người viết cho thấy sự mạch lạc, logic trong cách tư duy giải quyết vấn đề.
Thứ 3 đó là một bài viết mà đem đến cho người đọc những suy nghĩ,cảm nhận mới mẻ, đúng đắn; có sự sáng tạo và độc đáo trong ý tứ, ngôn từ
Và cuối cùng đó phải là một bài văn chứa đựng cảm xúc chân thành của người viết.
Nghe có vẻ hơi "mệt" nhỉ??? Nhưng không sao, chúng ta sẽ từ từ làm tốt từng vấn đề một.
Chị hi vọng chúng ta sẽ có những trao đổi, chia sẻ bổ ích trong chủ đề này để giúp các em có thể tạo ra những bài viết hay và ý nghĩa...
Còn chờ gì nữa...hãy đến với bước đầu tiên của việc viết được 1 bài văn hay.
Theo các em để viết một bài văn đúng ta cần chú ý và phải đáp ứng được những yêu cầu gì???
 
T

tiemnguyen

Theo em, để viết một bài văn đúng trước hết ta cần đọc kĩ và xác định đúng yêu cầu của đề bài
Sau đó vạch ra các ý để trả lời, sắp xếp nó theo một trình tự logic
 
D

dohuyen123

Tớ nghĩ, điều kiện cần của việc làm bài văn đúng là các bạn cần phải chính xác trong kiến thức. Có nắm vững kiến thức thì các bạn mới có thể làm được. Không thì vào lúc thi lại dễ xảy ra hiện tượng...mình nhớ mang máng là...hay ...thì phải...
Tất cả phải là chắc chắn chứ không mông lung như thế được.
Mình nghĩ chúng ta cần học thuộc chính xác dẫn chứng, thuộc diễn biến cốt truyện, các nhân vật, tính cách nhân vật
 
T

thuyhoa17

Đó là về NLVH, còn em nghĩ với nghị luận xã hội thì nếu như các bạn có 1 lượng kiến thức xã hội vừa đủ thì sẽ làm cho bài văn viết ra hấp dẫn hơn với người đọc.

Ngoài ra thì người viết phải nhận thức được rằng bài văn mình viết ra ko chỉ là để nộp cho thầy cô, nhận lấy điểm mà hơn thế đó là tác động phần nào đó đến nhận thức và cảm xúc của người đọc. Có một ý nghĩ nào đó hướng đến "nhân sinh" , có thể nó hơi cao xa nhưng một bài văn làm đc như vậy thì thật là đáng trân trọng.

:).
 
H

hocmai.nguvan

Văn nghị luận xã hội đòi hỏi người viết không chỉ có kiến thức xã hội mà còn phải là người có tư duy mạch lạc, cách giải quyết vấn đề logic.
Thường thì thao tác giải thích, chứng minh, phân tích, bình luận được vận dụng khá nhiều.
Do đó bên cạnh bồi dưỡng kiến thức xã hội thì các em cần phải rèn luyện các kĩ năng đó nữa...^^
 
T

toico1uocmo

Theo em đúng là viết được một bài văn hay khó lắm.
Nhiều lúc mình viết ra thấy rất hay, rất tâm đắc nhưng thầy cô đọc lại phê không tốt. Còn lúc chả thấy hay gì, khô khan, gần như chép lại được điểm cao. Thế mới biết lúc viết nhất định phải hiểu đề, triển khai những luận điểm phải tốt và bám sát đề cùng phạm vi kiến thức. Ý cũng phải mạch lạc rõ ràng,dễ hiểu nữa vì bài viết của mình mình tất nhiên là thấy hiểu và tâm đắc nhưng điều cần thiết ở đây là phải cho người khác cũng thấy được và hiểu được. Cái nài khó nài !!!!!
:D cô em bảo tốt nhất là viết nhiều, rồi đưa bài cho người khác đọc có thể là cô hoặc bạn bè, thấy ko hiểu chỗ nào gạch vào viết lại, lâu sẽ quen dần.
Còn về kiến thức để liên hệ đôi lúc cũng khó nhưng nếu biết liên hệ em nghĩ sẽ dễ hơn nhiều, bài này sẽ bổ trợ bài kia, kể cả nghị luận xã hội cũng thế..... :) em nói thì dễ thế thoai chứ cũng em cũng vẫn chật vật lắm, tập viết bài văn nhưng thật ra là toàn tập viết mở bài, viết mãi mà ko thấy khá hơn gì, em cứ có cảm giác cái mở bài nó khó nhất hay sao í!!!!!!
 
H

hocmai.nguvan

:)
Ý kiến của em khá xác đáng.
Đúng là cần phải đọc kỹ để bài, và phải làm bài đúng trọng tâm. Đôi khi bản thân mình thấy hay nhưng chắc gì đã đúng, đúng không em?
Hi, còn về phần viết mở bài thì đúng như e nói, viết mở bài nếu như không có kĩ năng thì sẽ thấy rất khó và một khi viết mở bài khó thì cũng phần nào ảnh hưởng tới các phần sau.
Người ta bảo đầu có xuôi, đuôi mới lọt.
Ngày trước chị học, chị thường khá chăm chút cho cái mở bài,vì thường khi chị làm bài, nếu như mở bài chị thấy tâm đắc thì phần sau chị viết khá lưu loát và thoát ý, thấy có hứng lắm. Vậy nên, với mỗi một tác phẩm, tác gia văn học chị thường làm 1 cái mở bài riêng...vào bài nào chị lôi liền cái mở bài đó ra, dề yc gì thì mình chỉ thêm bớt từ thôi...hihi.
Chị nghĩ chúng ta phải luyện tập, viết nhiều thì sẽ có kĩ năng em à..
CHúc em thành công nhé!
 
T

tiemnguyen

Để viết được một bài văn hay theo mình cần rất nhiều đến yếu tố cảm xúc. Nhiều bạn viết một bài văn nhưng không hề có cảm xúc, không có hứng. vậy nên, mình nghĩ, trước hết chúng ta cần có thái độ tiếp nhận tác phẩm đó một cách đúng đắn, chịu khó đọc kĩ, phát hiện và tìm tòi những chi tiết nghệ thuật, đặc điểm ngôn từ, và đặc biệt là đặt mình vào nhân vật trong tác phẩm để có thể hiểu được cảm xúc, tâm trạng và hành động của nhân vật đó.
Hihi, đó là ý kiến của mình! :D
 
D

dohuyen123

Theo mình, viết một bài văn hay là mình phải hiểu được vấn đề mình định viết.
NGoài các yếu tốt đúng và đủ về nội dung thì mình còn cần trình bày mạch lạc, dễ theo dõi vầ có logic.
Có thể bài văn đó không dài, cũng có thể không hoa mĩ,nhưng người đọc cảm thấy đọc được tận cùng của vấn đề và thấy thỏa mãn khi đọc bài văn đó
 
D

ductran95

Nói thì dễ, làm thì khó.
Bây giờ để đi được hết tận cùng của vấn đề thì đòi hỏi người viết pahri là một người có sự hiẻu biết sâu về vấn đề đó.
Tớ thấy đa phần, nhưũng bài nào mà mình chắc kiến thức,mình có nhiều đất diễn thì mới viết hay được.
Thế còn những bài mà mình thấy sợ, thì làm thế nào để viết hay đây ta?
 
D

dohuyen123

Đó, vấn đề là ở đó đó. Bạn muốn viết hay thì bạn phải hiểu,muốn hiểu bạn phải tìm tòi, phải có nhiều kiến thức về phần đó.
Mình nghĩ hổng chỗ nào,sợ chỗ nào thì chúng ta cần bổ sung ngay chỗ đó, tránh trường hợp sơ rồi ghét, ko học,lúc thi vào thì......ngậm đầu bút...hic
 
H

huyhieuhd

Ờ...bạn nói cũng có lí...Nhưng bây giờ làm thế nào để tạo cảm xúc viết cho mình trogn khi mình không thích cái bài đấy????
 
D

dohuyen123

Bạn hãy đặt ra mục tiêu cho mình: bạn học để làm gì? khi đó bạn sẽ biết tầm quan trọng bài học đó với mình. Nếu như miễn cưỡng học thì sẽ ko thể có cảm xúc viết bài đó được. Tất cả là từ việc yêu thích bạn ạ.
Cảm hứng do mình tự tạo ra, tất nhiên còn do ng khác nữa nhưng dộng cơ bên trong bao giờ cũng là cái quyết định!
:)
 
Top Bottom