[Ngữ văn 10] Nghị luận

L

longvipcp147

Last edited by a moderator:
T

thuhuong81120

Con đường đã có dấu chân người đi luôn là con đường an toàn nhất bạn à bởi khi đã có người đi chứng tỏ nó có thể có đường thoát, nhưng liệu con đường an toàn nhất ấy có dẫn ta đến được đỉnh cao được không? Câu trả không. Luôn chỉ biết đứng ở vị trí an toàn thì ta mãi mãi chỉ là 1 con người tầm thường mà thôi, cũng giống như vậy, nhận định trên muốn khuyên nhủ con người hãy táo bạo, mạnh dạn và dũng cảm, đừng bao giờ từ bỏ khi còn chưa cố gắng :3
=> Đây chỉ là ý kiến của mình thôi, nó hơi vắn tắt quá và không phải dàn ý, tại mình rep muộn quá nên chắc bạn ko cần nữa rồi, dù sao cũng hi vọng giúp ích ko nhiều thì ít cho bạn :3
 
Top Bottom