theo mình chơi game ko có gì là sai trái đối với những ai biết kiểm soát chúng, chơi game thường thì để giải trí sau giờ học hay làm việc mệt nhọc_ căng thẳng,mình cũng nằm trong hoàn cảnh rất giống bạn, cũng bị mẹ kêu là nghiện game, sở dĩ mẹ cậu nói như v là vì mẹ cậu đã chứng kiển rất nhiều người chơi game, nghiện game dẫn đến bỏ học, do đó mẹ bạn cúng áp dụng vào trường hợp của bạn luôn. mình cũng từng hay chơi freefire sau h học, ko lâu sau đó mình bị cấm chơi, nên mình đã quyết tâm học thật giỏi để chứng minh cho ba mẹ thấy chơi game ko hề ảnh hưởng đến kết quả học tập của mình, còn cậu muốn cai game thì cậu nên làm việc gì đó mình thích ngoài chơi game, vậy: chơi thể thao, đọc sách, đi chơi vậyới bạn,......mình mong bạn sẽ có suy nghĩ vậyà quyết định đúng đắn!!!