Môi trường đã và đang bị ô nhiễm trầm trọng, việc làm cho nó tốt đẹp hơn trong tình hình hiện nay thì thực sự là một điều rất khó và cần nhiều đến sự quan tâm của mọi người đến vấn đề này.
- Xanh: xanh trước tiên là xanh cây, xanh từng lối đi rồi đến xanh trong từng khu vườn nhà.
Gia đình là tế bào của xã hội. cho nên, nhà có xanh thì xã hội mới tốt, mỗi trường sống mới xanh tươi được.
Trồng cây gấy rừng, chăm sóc bảo quản từng loại cây.
Cây là nguồn xanh duy nhất có thể khiến con người có hể tồn tại được trên đời.
- Sạch: sạch ko phải chỉ là sạch cho cái mặt của mỗi người mà là sạch cái mặt của xã hội.
Sạch là không bề bộn, bê bối.
- Đẹp: con người ta muốn mình đẹp như thế nào thì hãy cố gắng làm cho mỗi trướng ống này đẹp đúng như thế.
Đẹp theo đúng cái định nghĩa đẹp thực sự chứ không phải là lớp này lớp kia, nhưng chỉ đc cái vẻ bề ngoài.
=> Ý thức con người, khi con người ta một lần quên đi bản thân mà hướng đến điều cao đẹp hơn, là vì sự trong lành của môi trường, thì có thể, nó sẽ không còn tình trạng như bây giờ.
+ Cơ quan chức năng
+ Công cụ hỗ trợ khác.