Văn Nghị luận xã hội 8

Neko Chan

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng ba 2017
97
42
106
21
Hà Nội
Anime
Đề bài: Việc đọc sách trong xã hội ngày nay.
a) Thực trạng
b) Nguyên nhân
c) Hậu quả
Bn tham khảo nha!
a) Thực trạng: số lượng người đọc đang giảm dần, nhất là lớp trẻ đang thờ ơ với văn hóa đọc sách, cái gì nhanh cái gì tiện thì họ theo dõi và họ cho rằng đọc sách là không cần thiết.
b) Nguyên nhân:
- ngày nay, văn hóa nghe nhìn đã lấn át văn hóa đọc, các thiết bị nghe nhìn hiện đại như: điện thoại thông minh, máy nghe nhạc MP3, máy xem phim MP4, internet… rất phổ biến và tiếp cận sâu rộng trong giới trẻ.
- Khối lượng sách đồ sộ, lượng kiến thức có trong quyển sách này lại có thể giống hệt những kiến thức trong quyển sách khác, chỉ khác nhau ở lớp bìa bên ngoài làm cho người đọc mất phương hướng, không biết nên lựa chọn thế nào cho thích hợp, nên họ chỉ còn cách duy nhất là mua tất cả và đọc tất cả chúng. Thời gian thì mất nhiều mà lượng kiến thức vẫn vậy.
- Trên thị trường hiện nay lại có sự xuất hiện của những cuốn sách mang nội dung không lành mạnh, không những không cung cấp tri thức mà còn đầu độc người đọc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến người đọc và xã hội.
c) Hậu quả
– Học sinh không muốn đọc sách khiến cho việc học tập cũng trở nên khó khăn, tri thức hết sức hạn chế, hiểu biết hạn hẹp. Một hậu quả dễ thấy nhất là học sinh ngày nay có năng lực đọc rất kém, viết sai chính tả nhiều, không phân biệt được lỗi phát âm và diễn dạt vụng về, thô lỗ.
– Không đọc sách làm cho tâm hồn con người khôn héo, thiếu cảm xúc và những rung động chân thành. Con người ngày càng trở nên cộc cằn, ăn nói tục tĩu, ứng xử thiếu lịch sự. Việc ít đọc sách khiến mọi người không biết cảm thông, chia sẻ hay yêu thương; không biết tự kiềm chế bản thân làm nảy sinh ngày càng nhiều vấn đề gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của con người và ổn định trật tự xã hội.
 
Top Bottom