Văn 9 Nghị luận về đức tính kiêm nhường

khủng long bạo chúa

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng bảy 2021
40
55
16
15
Đồng Tháp
trường trung học cơ sở thanh bình
Khiêm nhường không chỉ là một đức tính tốt mà nó còn là nghệ thuật sống, là nền tảng vững chắc giúp mỗi người chúng ta tạo lập sự nghiệp.Từ xưa đến nay con người ta vẫn luôn đặt giá trị chuẩn mực đạo đức lên hàng đầu. Trong những giá trị đó tính khiêm nhừơng luôn là quan trọng nhất.Khiêm nhường chính là đức tính quan trọng cơ bản mà con người cần phải có để thành công.Người khiêm tốn luôn luôn đặt mình ở đúng chỗ để có cái nhìn đúng đắn về năng lực, vị trí, cũng như ngoại hình của mình.Những người khiêm tốn Không bao giờ đặt cái “tôi” cá nhân lên trên một người để tự mãn và cho rằng mình giỏi giang hơn tất cả, hoặc coi thường người khác…Người khiêm tốn là người sẽ luôn thấy được người khác giỏi hơn mình, tài hơn mình và mình phải cố gắng học hỏi để tốt hơn.Họ có được sự yêu quý kính trọng từ người khác nhờ "khiêm nhường" .
 

Nguyễn Linh_2006

Cựu Mod Hóa
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
4,076
12,759
951
Nam Định
THPT chuyên Lê Hồng Phong
Khiêm nhường không chỉ là một đức tính tốt mà nó còn là nghệ thuật sống, là nền tảng vững chắc giúp mỗi người chúng ta tạo lập sự nghiệp.Từ xưa đến nay con người ta vẫn luôn đặt giá trị chuẩn mực đạo đức lên hàng đầu. Trong những giá trị đó tính khiêm nhừơng luôn là quan trọng nhất.Khiêm nhường chính là đức tính quan trọng cơ bản mà con người cần phải có để thành công.Người khiêm tốn luôn luôn đặt mình ở đúng chỗ để có cái nhìn đúng đắn về năng lực, vị trí, cũng như ngoại hình của mình.Những người khiêm tốn Không bao giờ đặt cái “tôi” cá nhân lên trên một người để tự mãn và cho rằng mình giỏi giang hơn tất cả, hoặc coi thường người khác…Người khiêm tốn là người sẽ luôn thấy được người khác giỏi hơn mình, tài hơn mình và mình phải cố gắng học hỏi để tốt hơn.Họ có được sự yêu quý kính trọng từ người khác nhờ "khiêm nhường" .
Vậy làm thế nào để có được đức tính ấy? Đức tính ấy có phải là thiên bẩm, sinh ra đã có? Không, mỗi chúng ta cần phải rèn luyện, học tập từ những người xung quanh, rút ra những bài học quý giá khi gặp những khó khăn,... Bởi vậy, để trở thành người khiêm tốn không phải chuyện đơn giản. Đương nhiên ta cũng cần phải phân biệt rõ ràng khiêm nhường và tự ti. Một người tự ti sẽ luôn cảm thấy chán nản, phụ thuộc vào người khác, không có tiếng nói và cũng chẳng thể thành công. Do đó, đức tính khiêm tốn là một đức tính tốt, cần có trong cuộc sống hằng ngày và cần phải dựa theo từng tình huống để ứng xử sao cho hợp lí.
 

khủng long bạo chúa

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng bảy 2021
40
55
16
15
Đồng Tháp
trường trung học cơ sở thanh bình
Vậy làm thế nào để có được đức tính ấy? Đức tính ấy có phải là thiên bẩm, sinh ra đã có? Không, mỗi chúng ta cần phải rèn luyện, học tập từ những người xung quanh, rút ra những bài học quý giá khi gặp những khó khăn,... Bởi vậy, để trở thành người khiêm tốn không phải chuyện đơn giản. Đương nhiên ta cũng cần phải phân biệt rõ ràng khiêm nhường và tự ti. Một người tự ti sẽ luôn cảm thấy chán nản, phụ thuộc vào người khác, không có tiếng nói và cũng chẳng thể thành công. Do đó, đức tính khiêm tốn là một đức tính tốt, cần có trong cuộc sống hằng ngày và cần phải dựa theo từng tình huống để ứng xử sao cho hợp lí.
mọi đức tính của con người không có thứ j là thiên bẩm. tùy vào con người họ có muốn như vậy hay ko. họ muốn hiền lành nhưng lại hay chửi bới đánh đập người khác ,đó là do tâm họ không thểkiềm chế cơn nóng giận.họ muốn khiêm tốn nhưng lại khoe khoang tự phụ là do tâm họ không thể tĩnh lặng trước những lời khen hay chê của người khác.mọi lúc ,mọi nơi, mọi tình huống đều có thể khiêm tốn khi họ chửi bạn là họ sai nếu bạn chửi lại bạn lại càng sai
 

Nguyễn Linh_2006

Cựu Mod Hóa
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
4,076
12,759
951
Nam Định
THPT chuyên Lê Hồng Phong
mọi đức tính của con người không có thứ j là thiên bẩm. tùy vào con người họ có muốn như vậy hay ko. họ muốn hiền lành nhưng lại hay chửi bới đánh đập người khác ,đó là do tâm họ không thểkiềm chế cơn nóng giận.họ muốn khiêm tốn nhưng lại khoe khoang tự phụ là do tâm họ không thể tĩnh lặng trước những lời khen hay chê của người khác.mọi lúc ,mọi nơi, mọi tình huống đều có thể khiêm tốn khi họ chửi bạn là họ sai nếu bạn chửi lại bạn lại càng sai
Có vẻ phần này lạc đề so vs đề bài rồi thì phải ha?
 
Top Bottom