Văn 9 Nghị luận 200 chữ về lời xin lỗi

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Viết đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ về lời xin lỗi
a, Mở đoạn:
- Dẫn dắt vấn đề về lời xin lỗi.
b, Thân đoạn:
- Giải thích xin lỗi là gì ?
+ Nói dễ hiểu thì xin lỗi mà cách chúng ta nhận lỗi khi làm một việc gì đó không đúng với người khác. Hay trong tiếng anh thì từ xin lỗi có thể dùng để mở đầu một câu nói như: Xin lỗi, bạn có thể chỉ tôi đường đến quán ăn này,.....đại loại như thế.
+ Xin lỗi còn là phép lịch sự tối thiểu của một con người, từ một câu nói xin lỗi đơn giản ta cũng có thể hiểu phần nào về họ.
- Ý nghĩa của lời xin lỗi:
+ Khi ta biết mở lời xin lỗi thì mọi lỗi lầm gây ra đều như được giải quyết đi phần nào, vẫn giữ được mối quan hệ tốt lành như lúc đầu.
+ Lời xin lỗi dễ nói nhưng mấy ai biết nói câu xin lỗi khi gây ra lỗi lầm, cứ tưởng làm xong rồi thơ ơ, mặc kệ người bị tổn thương, nó sẽ làm các mối quan hệ dần xấu đi, đánh mất những người xung quanh và trở thành một kẻ cô độc.
+ Lời xin lỗi thể hiện một con người có đạo đức, biết nhận ra lỗi lầm của bản thân và mong được tha thứ từ người tổn thương, người biết xin lỗi sẽ được mọi người quý trọng hơn, đơn giản vì họ biết xoa dịu những lỗi lầm mà mình tạo ra.
- Lấy dẫn chứng:
+ Cái này dễ nè, bạn lấy thực tế từ bản thân bạn luôn nha
- Phản biện vấn đề và đưa ra lời khuyên:
+ Ngược lại, có một số người luôn thờ ơ với nỗi đau của người khác do chính bản thân mình gây ra, không một lời xin lỗi, hỏi han mà còn mặc kệ, vô tâm làm sao.
+ Hãy có trách nhiệm với lỗi lầm của mình, lời xin lỗi mà một phép lịch sử tối thiểu, nếu còn không làm được thì chứng tỏ đạo đức quá kém, không được mài dũa từ khi còn bé.
+ Biết nói lời xin lỗi để làm tăng giá trị bản thân, vơi đi phần nào nỗi đau và tạo ra mối quan hệ tốt đẹp.
c, Kết đoạn:
- Nêu cảm nghĩ của bản thân
 

Harry Nanmes

Cựu Mod Văn | Tài năng sáng tạo 2018
Thành viên
6 Tháng chín 2017
1,593
3,819
544
Hải Dương
THPT Tứ Kỳ.
Viết đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ về lời xin lỗi
a, Mở đoạn:
- Dẫn dắt vấn đề về lời xin lỗi.
b, Thân đoạn:
- Giải thích xin lỗi là gì ?
+ Nói dễ hiểu thì xin lỗi mà cách chúng ta nhận lỗi khi làm một việc gì đó không đúng với người khác. Hay trong tiếng anh thì từ xin lỗi có thể dùng để mở đầu một câu nói như: Xin lỗi, bạn có thể chỉ tôi đường đến quán ăn này,.....đại loại như thế.
+ Xin lỗi còn là phép lịch sự tối thiểu của một con người, từ một câu nói xin lỗi đơn giản ta cũng có thể hiểu phần nào về họ.
- Ý nghĩa của lời xin lỗi:
+ Khi ta biết mở lời xin lỗi thì mọi lỗi lầm gây ra đều như được giải quyết đi phần nào, vẫn giữ được mối quan hệ tốt lành như lúc đầu.
+ Lời xin lỗi dễ nói nhưng mấy ai biết nói câu xin lỗi khi gây ra lỗi lầm, cứ tưởng làm xong rồi thơ ơ, mặc kệ người bị tổn thương, nó sẽ làm các mối quan hệ dần xấu đi, đánh mất những người xung quanh và trở thành một kẻ cô độc.
+ Lời xin lỗi thể hiện một con người có đạo đức, biết nhận ra lỗi lầm của bản thân và mong được tha thứ từ người tổn thương, người biết xin lỗi sẽ được mọi người quý trọng hơn, đơn giản vì họ biết xoa dịu những lỗi lầm mà mình tạo ra.
- Lấy dẫn chứng:
+ Cái này dễ nè, bạn lấy thực tế từ bản thân bạn luôn nha
- Phản biện vấn đề và đưa ra lời khuyên:
+ Ngược lại, có một số người luôn thờ ơ với nỗi đau của người khác do chính bản thân mình gây ra, không một lời xin lỗi, hỏi han mà còn mặc kệ, vô tâm làm sao.
+ Hãy có trách nhiệm với lỗi lầm của mình, lời xin lỗi mà một phép lịch sử tối thiểu, nếu còn không làm được thì chứng tỏ đạo đức quá kém, không được mài dũa từ khi còn bé.
+ Biết nói lời xin lỗi để làm tăng giá trị bản thân, vơi đi phần nào nỗi đau và tạo ra mối quan hệ tốt đẹp.
c, Kết đoạn:
- Nêu cảm nghĩ của bản thân
Chào hai bạn, chị có vài lời góp ý như sau:
  • Về phần giải thích chị nghĩ em nên ngắn gọn hơn. ví dụ chỉ cần giải thích xin lỗi là hành động thể hiện sự hối tiếc, ân hận, là 1 phép lịch sự tối thiểu. Các bạn không cần giải thích thêm trong tiếng anh... thì xin lỗi như nào đâu.
  • Chị thấy phần ý nghĩa của em nêu ra nên đi từ cơ bản đến cái chung nhất. Em nên để ý nghĩa đối với bản thân trước sau đó mới đến mới quan hệ cung trong cộng đồng, em nhé. Và phần phản biện thì các em nên nêu luôn ở phần này cho chị nhe.
  • Phần dẫn chứng, sai lầm nhất là lấy dẫn chứng từ bản thân, dẫn chứng chung chung. Em nên lấy dẫn chứng tiêu biểu nhất, ai cũng biết nhất như vậy bài văn mới thuyết phục được.
  • Về phần em tác thành phản biện và đưa ra lời khuyên thì như chị đã nói, phản biện em phải đưa lên sau ý nghĩa, bởi ý ngĩa và phản biện tức là chúng ta đang đi phân tích một vấn đề, còn lời khuyên chính là phần bài học nhận tức và hành động rồi. Theo như chị được biết thì phần mở rộng- tức là em đi phê phán và đề cao người làm tốt ấy, vào bài thi em chẳng những không được điểm mà sẽ bị trừ điểm. (cô chị đi chấm thi nên có nhắc qua với các chị) Đặc biệt là những em thi vào 10 ấy, hãy rút kinh nghiệm nhé!
  • Phần lời khuyên- tức là bài học nhận thức và hành động ấy, em nên nêu từ 2-3 bài học và cần liên hệ bản thân.
  • Cuối cùng thì vì đây là dàn ý nên khi vào bài làm, em cần tách đoạn rõ ràng và có câu chủ đề rõ nhất. Lưu ý câu chủ đề nhé.
 
Top Bottom