Văn 8 Nâng cao ý thức tự học ở nhà

Homaya Kino

Cựu TMod Sử
HV CLB Lịch sử
Thành viên
20 Tháng hai 2020
850
2,056
236
Hà Tĩnh
THCS Liên Hương
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài :
Hãy làm một tham luận về việc " Nâng cao ý thức tự học ở nhà "
Deadline là tối nay được không ạ @@ mong mọi người giúp em, em cảm ơn
@Trần Tuyết Khả @Võ Thu Uyên @Lê Uyên Nhii @Roses_are_rosie
@Nhật Hạ !
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Đề bài :
Hãy làm một tham luận về việc " Nâng cao ý thức tự học ở nhà "
Deadline là tối nay được không ạ @@ mong mọi người giúp em, em cảm ơn
@Trần Tuyết Khả @Võ Thu Uyên @Lê Uyên Nhii @Roses_are_rosie
@Nhật Hạ !
Chị đưa dàn ý nhé
- Dẫn dắt vấn đề
Vấn đề tự học ở nhà là vấn đề luôn được quan tâm ở mọi thời điểm. Tự học không chỉ là sự học mà còn là cách để chúng ta rèn luyện tính cách, phát triển bản thân....
- Thực trạng
+ Học là công việc suốt đời của con người, mọi hành động chúng ta làm đều phục vụ cho việc học hỏi. Giống như Lê-nin đã từng nói "học, học nữa, học mãi". Học không chỉ ngày một ngày hai là xong mà phải dành tất cả thời gian, cuộc đời của mình cho sự nghiệp ấy. Bởi vậy, việc học không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu kiến thức từ người khác mà còn là sự tự học hỏi, tự khám phá ra nhiều điều mới mẻ
+ Ngày nay, con người tiến bộ hơn nhiều, vì vậy mà việc học trở nên bài bản hơn, có quá trình rõ ràng để người học tiếp thu nhanh và nhiều hơn. Bên cạnh việc học trên lớp, đi học thêm, chúng ta vẫn luôn được khuyến khích là tự học ở mọi nơi mọi lúc.
+ Có rất nhiều người có ý thức tự học, tự trau dồi kiến thức nhưng cũng có người lười biếng, dựa dẫm vào người khác truyền đạt lại kiến thức, không chịu tự tìm hiểu
+ Ý thức tự học ở một số bạn trẻ còn chưa cao, bởi lẽ ở lứa tuổi học sinh, chúng ta thường ham chơi hơn ham học, ta bị thu hút bởi trò chơi tiêu khiển, bởi những cuộc nói chuyện phiếm với bạn bè, việc học hành chủ yếu là việc nghe giảng trên lớp, chưa tự học ở nhà
+ Việc tự học ở nhà có vai trò rất lớn đối với mỗi người cũng như toàn xã hội. Đối với cá nhân, tự học sẽ rèn luyện tính tự lập, phát triển suy nghĩ; còn đối với xã hội, tự học giúp giảm thiểu các tệ nạn, dần dần phát triển, văn minh
+ Thời gian vừa qua, đại dịch Covid-19 đã hoành hành khắp thế giới gây hoang mang lòng người, khi ấy, mọi hoạt động xã hội đều bị ngưng trệ, tạm hoãn nhưng việc học vẫn phải tiếp tục. Ở Việt Nam, nhà nước ta đã triển khai kịp thời "tạm dừng đến trường, không dừng việc học" để giúp đỡ học sinh, sinh viên trên cả nước nâng cao ý thức tự học tại nhà.
+ Hoạt động dạy và học gặp nhiều khó khăn, vì vậy, lượng kiến thức sẽ không dễ tiếp thu như khi học trực tiếp. Bấy giờ tự học tại nhà là điều cần thiết....
- Nguyên nhân của việc lười học, chưa có ý thức tự học
+ Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến đó là do bản thân người học. Tự học nghĩa là tự giác học hành, điều đó phụ thuộc vào mỗi người, nếu học mà bị bắt ép, học với thái độ qua loa, học cho có thì đó không phải là tự học nữa
+ Nguyên nhân tiếp theo là do áp lực quá lớn, thời gian học thêm, học chính quá nhiều, người học không còn thời gian dư ra để tự học nữa. Đây cũng là một thực trạng đáng lo ngại tại Việt Nam
+ Tiếp đó, nguyên nhân của ý thức kém khi tự học tại nhà đó là do sự cám dỗ từ xung quanh, điển hình là các trò chơi tiêu khiển.....
- Giải pháp
+ Để nâng cao ý thức tự học tại nhà, mỗi người cần tự ý thức được tầm quan trọng của việc học, nhận ra hậu quả nghiêm trọng của việc không chịu tự tìm tòi, sáng tạo
+ Tiếp đó là gia đình, nhà trường cần góp sức, giúp đỡ học sinh có hứng thú với việc học hơn, đặt ra vấn đề mở để họ tự đi tìm câu trả lời, thay đổi cách dạy và học không hiệu quả (giáo viên đọc, học sinh chép).....
- Kết luận lại vấn đề
Tóm lại, chúng ta cần nâng cao ý thức tự học tại nhà của mọi người. Tự học là cách dễ nhất để học tập và cũng là cách nhanh nhất giúp phát triển xã hội....
 
Top Bottom