Văn 8 Muốn làm tốt văn nghị luận thì phải nắm vững lý thuyết

hangtruong41@gmail.com

Học sinh
Thành viên
2 Tháng chín 2015
1
0
41
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

ĐỀ BÀI : MUỐN LÀM TỐT VĂN NGHỊ LUẬN THÌ PHẢI NẮM VỮNG LÝ THUYẾT
giúp mình nhanh nhanh đc ko?
gấp quá
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,851
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
giúp mình nhanh nhanh đc ko?
gấp quá
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Lý thuyết là nền tảng để bạn làm tốt một bài văn, nó định hướng rõ cho bạn cách viết sao cho phù hợp mà không bị lan man, lạc đề
- 80% bài làm của bạn là kiến thức, lý thuyết
- Chỉ khi có lý thuyết thì bài của bạn mới có độ sâu, gây ấn tượng cho người đọc
- Nếu bạn làm một đề mà đầu óc bạn trống rỗng, không có kiến thức để viết thì làm sao? Vì thế đòi hỏi bạn phải nắm vững lý thuyết và làm chủ được kiến thức của mình
VD đề bài là cảm nhận bài thơ "Ông đồ", muốn làm tốt bài làm này, bạn phải biết rõ tác giả, hoàn cảnh ra đời tác phẩm và đặc biệt là phải biết nội dung chính, luận điểm của bài thơ. Nếu không bài viết của bạn đi lệch hướng, không đúng trọng tâm
- Để nắm vững lý thuyết bạn phải tìm tòi, học hỏi ở các kênh thông tin khác nhau
- Nhưng chỉ lý thuyết thôi chưa đủ, bạn phải thực hành thường xuyên
....
đây là các ý mà mình đưa ra, bạn tham khảo và tự hoàn thành một bài văn nhé. Chúc bạn học tốt!
 
Top Bottom