"Đất nước" là chương hay nhất, trình bày sự cảm nhận và lí giải của tác giả về đất nước, đồng thời thể hiện sâu sắc tư tưởng cốt lõi của cả bản trường ca: tư tưởng "đất nước của nhân dân". Qua đó, nhà thơ muốn thức tỉnh tinh thần yêu nước trong thế hệ trẻ, thúc giục họ đứng về phía nhân dân, tham gia đấu tranh cách mạng.
Đoạn trích Đất Nước là đoạn trích đặc sắc,thể hiện những cảm nhận mới mẻ và độc đáo về đất nước của tác giả. Đây có thể được xem là linh hồn của khúc Trường ca dài hơn 1000 câu. Ở đó, ta thấy được cảm xúc chủ đạo của đoạn thơ được bao trùm bởi tư tưởng Đất nước của nhân dân ,do nhân dân tạo ra và gìn giữ . Từ đó khơi dậy ý chí và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.