một câu thực tế cuộc sống

H

huynhtantrung

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ngày trước thế vận hội Olympic 2008, những nhà nghiên cứu đã thử tiêm erythropoietin, một loại hormon không dc phép sử dụng và không có trong cơ thể người vào những người tình nguyện. Erythropoientin và các thuốc kích thích ko hợp lệ khác làm tăng tạm thời số lượng tế bào máu đỏ trong cơ thể các vận động viên và từ đó làm tăng cao thành tích thi đấu. Xét nghiệm máu có thể phát hiện sự có mặt của erythropoietin. Kiểm tra máu dưới kính hiể vi có thể đếm đc lượng tế bào máu.Các nhà nghiên cứu đã lấy từ mỗi người tình nguyện ba mẫu máu và gửi đến các phòng thí nghiệm (có giấy phép hoạt động) khác nhau để phân tích thành phần hoác học của máu. Kết quả kiểm tra thu dc không đáng tin tưởng -- một số phòng thí nghiệm cho kết quả tất cả mẫu thử âm tính với erythropoientin, trong khi các phòng khác lại cho kết quả dương tính với mọi mẫu.
Cách nào sau đây tốt nhất để có thể kiểm tra sự gian lận của các vận động viên khi sử dụn thuốc kích thích trên?
A Kiểm tra số lượng các tế bào máu của các vận động viên trong vòng một năm để tìm sự thay đổi số luợng tế bào một cách đáng ngờ.
B Kiểm tra thành phần hóa học trong máu của các vận động viên đạt huy chương, tại nhiều phòng thí nghiệm khác nhau rồi lấy kết quả trung bình.
C Kiểm tra thành phần hóa học trong máu của các vận động viên đoạt huy chương tại các phòng thí nghiệm ở chính đất nước của họ.
D Đăng kí cố định số lượng tế bào máu của mỗi vận động viên, như vậy việc tăng cường tập luyện sẽ trở thành không có lợi cho chính vận động viên đó
 
Last edited by a moderator:
G

gautrang_2793

ui đọc cái đề toàn là chữ thui:D
tớ nghi là D
hì chọn đại hổng bít có đúng k nữa
 
P

_phonglinh_

Cho tất cả ng` thi đều xài ~~> Huề !

..................................................................................
 
S

sao_nho

mình thì nghĩ lả b . thấy nó có vẻ hợp lí...mà khi nào thì mới công bố đáp án đúng đây!
 
J

junior1102

mình đọc qua và cảm thấy không có một phương án nào phù hợp .

phương án A nói kiểm tra số lượng tế bào máu trong vòng 1 Năm ,với một thời gian dài thì để thu được những kết quả khách quan là rất khó , chưa kể đến công sức và tiền bạc .

Phương án B nói phân tích thành phần hóa học trong máu tại nhiều phòng thí nghiệm rồi lấy kết quả trung bình .CŨng không phù hợp ,vì nếu như 1 phòng cho kết quả dương tính ,một phòng cho kết quả âm tính như trên thì ....

Phương án C nói xét nghiệm ngay chính đất nước có vận động viên đó tham gia .Lẽ tất nhiên là .... hầu hết mọi vận động viên tham gia thi đấu đều ... sự dụng chất kích thích !!!

Phương án D lại càng không được ,lỡ như VĐV đó tiêm chất kích thích xong rồi mới đăng kí thì sao @_@
 
N

ngay_hanh_phuc_rk

bạn nói đúng rồi nhưng theo mình nghĩ đáp án A đúng nhất vì mấy trường hợp kia bn đã giải thích đều không đúng
chỉ có câu A là phù hợp bởi vì họ làm chứ mình có làm đâu mà mất thời gian và tiền bạc chứ
nếu mất thì mất của họ chứ có phải mình đâu mà lo
 
T

tranphuocda_9x

cho mình chọn câu a với nào
----------------------------------------------------
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom