Văn 8 Mối quan hệ giữa “học” và “hành”.

Diiiiii

Học sinh mới
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
7
0
1
15
Đà Nẵng
Kim Đồng

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
Nêu suy nghĩ của em về mối quan hệ giữa “học” và “hành”. (Không trích dẫn lời của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp)
GIÚP EM VỚI ĐANG CẦN GẤP Ạ
Mối quan hệ giữa "học" và "hành":
Học để hiểu biết còn hành là để quen tay. Học nếu như chỉ để biết thì không có tác dụng gì, hay khi ta nắm vững lý thuyết mà không biết vận dụng vào thực tế thì học cũng vô ích. Lý thuyết phải được người học vận dụng vào thực tế cuộc sống để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống tạo ra những sản phẩm cả về vật chất lẫn tinh thần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn như vậy lý thuyết chúng ta học mới có ý nghĩa. Ngược lại nếu hành không dựa trên lý luận, lý thuyết không được lý thuyết soi đường chỉ lối thì việc thực hành mất rất nhiều thời gian có khi không thu được kết quả gì. Chúng ta sẽ chỉ làm theo cảm tính, sẽ loay hoay, lúng túng không biết bắt đầu từ đâu như thế sẽ dẫn tới không đạt được kết quả như mong muốn.
Bạn tham khảo bài của mình. Chúc bạn học tốt ^^
 
Top Bottom