1.Vì sao bị thương,một số vết thương lại có mủ?
2.So sánh máu và bạch huyết?
3.Vi sao máu từ phỏi tới tim đến các tế bào lại có màu đỏ tươi còn từ các tế bào về tim đến phổi lại có màu đỏ thẫm?
4.Hãy lấy một ví dụ về cung hoặc vòng phản xạ.Phân tích xung thần kinh trong phản xạ đó?
Ai giỏi sinh có đủ khả năng thì giải luôn đi


Câu 2: Máu:
. Máu là màu đỏ do sự hiện diện của tế bào hồng cầu.
. Máu huyết tương chứa hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu.
. Nó có chứa protein diffusible và không diffusible như albumin, globulin và fibrinogen.
. Nó có thể cục máu đông do sự hiện diện của số tiền nhiều hơn của fibrinogen.
. Nó mang hơn O2 và thực phẩm tiêu hóa hơn.
Bạch huyết:
. không màu do sự vắng mặt của hồng cầu.
. Plasma bạch huyết có chứa bạch cầu.
. Nó có chứa protein diffusible.
. Nó clotes chậm do sự hiện diện của ít fibrinogen.
. Nó mang ít O 2 và các sản phẩm ít tiêu hóa.
Nguồn: Google
Câu 3:
Máu có hồng cầu. Trong hồng cầu lại có Hb hay còn gọi là Huyết sắc tố làm cho hồng cầu có màu hồng. Nhưng khi Hb này kết hợp với CO2 thì lại có màu đỏ thẫm mà kết hợp với O2 thì lại có màu đỏ tươi.
Thế nên khi mang oxi từ phổi đến các tế bào, máu có màu đỏ tươi còn khi mang khí thải CO2 từ tế bào về thì có màu đỏ thẫm.
Câu 4:
VD: không khí lạnh khiến người nổi da gà
Phân tích: Nhiệt độ lạnh của môi trường kích thích cơ quan thụ cảm ở da làm phát sinh cung thần kinh -> Theo dây hướng tâm đến trung tâm thần kinh -> Sung thần kinh từ trung tâm thần kinh theo dây li tâm đến cơ quan phản xạ là da -> giúp da săn lại (nổi da gà) giúp cho cơ thể bớt lạnh.
Nguồn: Google