Man United: Dư, thiếu và chưa mạnh

D

dovanngochung123

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Điểm dễ nhận ra rằng đội hình của Man United sau khi có Shaw, Herrera, Di Maria, Blind, Rojo, Falcao đã dày thêm rất nhiều nhưng đã bộc lộ sự mất cân đối. Ở vị trí hậu vệ cánh trái, đội chủ sân Old Trafford có thể sử dụng Shaw, Rojo và Blind khi sở trường của họ là ở những vị trí này. Tuy những ngôi sao trên khá đa năng khi có thể chơi lệch cánh hay tiền vệ trung tâm nhưng dù sao hậu vệ cánh trái vẫn là nơi họ có thể phát huy điểm mạnh của mình nhất. Vậy câu hỏi đặt ra là vị trí hậu vệ cánh phải và trung vệ sẽ thế nào đây? Jones, Evans, Smalling và Rafael lại được nhắc tới cho hai vị trí phòng ngự kia nhưng trong 4 cái tên đó, có ai được đánh giá cao và tạo sự an tâm tuyệt đối cho người hâm mộ?
9540ff450c5251.jpg

Trong sơ đồ 3-5-2 của Van Gaal thì bộ ba phòng ngự là những tấm lá chắn trước khung thành, số lượng đã bị giảm xuống 1 (bóng đá Anh thường chơi với 4 hậu vệ), nếu bộ 3 ấy không xuất sắc thì khung thành De Gea chắn chắn luôn bị đặt trong tình trạng nguy hiểm. Những trận hoà và thua vừa qua đã chứng minh điều đó. Cho nên tuy Man United đang có khá nhiều hậu vệ nhưng không trải đếu mà lệch khá nhiều về cánh trái.

Phía trên, Louis Van Gaal cần một tiền vệ đẳng cấp làm nhiệm vụ đánh chặn và dọn dẹp khu trung tuyến. Đó phải là một cầu thủ mạnh mẽ, tranh bóng tốt và có khả năng điều tiết trận đấu. Fletcher, Carrick, Herrera, Fellaini (thậm chí là Blind) đều chơi ở vị trí ấy nhưng chẳng ai có được tố chất, đẳng cấp để đảm đương vai trò một máy quét trong sơ đồ 3-5-2 của Van Gaal. Bởi đơn giản họ thiếu những phẩm chất mà De Jong hay Vidal đang có. Cho nên Van Gaal lấy ai để trao nhiệm vụ quan trọng ấy khi mà chúng ta đều biết đó là vị trí hết sức quan trọng nhằm đảm bảo thế công cũng như thủ trong chiến thuật mà HLV người Hà Lan đang áp dụng cho Man United.

Bên cạnh đó, hai tiền vệ cánh cũng có vấn đề với những con người mà Van Gaal đang sở hữu. Di Maria, Januzaj, Young, Valencia… đều là tiền vệ cánh thuần tuý nhưng Van Gaal đang dùng Di Maria ở vị trí nhạc trưởng, Januzaj thì công giỏi chứ thủ chưa hiệu quả, Valencia chơi quá đơn giản còn Young trận được trận không và cách chơi của anh dần bị bắt bài quá dễ dàng. Vậy mà trong sơ đồ 3-5-2, Van Gaal cần lắm hai người chạy biên phải công thủ toàn diện. Khi công thì dâng cao tạo thành hai gọng kiềm áp sát khung thành đối phương, lúc thủ thì lùi về tạo thành hàng thủ 5 người. Với những người kể trên, ai có thể đáp ứng yêu cầu ấy ? Câu trả lời là không.

Sự xuất hiện của Falcao là một thành công của Man United nhưng nó lại tạo nên những cơn đau đầu khác cho Van Gaal. Bằng cách nào ông sử dụng hết những ngôi sao tấn công xuất sắc như Falcao, Persie, Roonay, Di Maria, Mata? Cho ai dự bị cũng là phung phí nhưng mang hết chừng ấy con người vào tuyến tấn công cũng không phải dễ dàng gì và cũng là một sự mạo hiểm.

Có nhiều người cho rằng Louis Van Gaal đang hạnh phúc khi có trong tay những hảo thủ mà bất cứ HLV nào cũng mong muốn. Nhưng xem ra để giải bài toán nhân sự này của Man United sẽ là rất khó dành cho Van Gaal khi đội hình Quỷ đỏ giờ khá mất cân bằng, vừa dư lại vừa thiếu.
 
Top Bottom