Lục vân tiên gặp nạn

H

heoconphaman

theo tui thì nhân vật ông như biểu tượng cho cái thiện + qua hành động cứu người
vớt ngay...vầy lửa
ông hơ....mụ hơ...
=>cứu người khẩn trương ân cần
+ lới nói
người ở cùng...cho vui
dốc lòng...trả ơn
=> bao dung , độ lượng,ko tính toán, vu lợi
+ cuộc sống
trong sạch tự do tự tại hòa vào thiên nhiên của người lao dộng ,1 ẩn sĩ
( sai ko co trách nhiệm nha )
 
M

mn_nhochue_kute

uhm, heoconphaman phân tích như vậy cũng đúng rùi đó...cứ theo đó mà làm
có thể bổ sung thêm ri nữa cũng không thừa nè.....nhờ sự xuất hiện của ông Ngư làm cho ta thấy đc cái quyluật ở đời " ở hiền gặp lành" tác giả đưa hình ảnh ông Ngư vào đoạn nàycũng có ý đồ riêng.Làm sáng tỏ ý đó 1 tí nữa la Ok.
GOOD LUCK TO YOU
 
V

vampire_knight_1710

Trong tac pham,Nguyen Dinh Chieu da tao ra su doi lap giua nhan vat Trinh Ham va ong Ngu.Ong Ngu la bieu hien cua cai thien.Ong da cuu giup Van Tien ma khong can suy nghi."Vot ngay len bo".Cuoc song cua ong la lao dong chan chinh,khong bi chi phoi boi loi danh.
 
P

p3_kju_ju_4h

Nhân vật ông ngư
a, Cảnh ông Ngư và Lục Vân Tiên
- Hành động khẩn trương hok tính toán
- Ân cần chu đáo, tận tình cứu chữa cho Lục Vân Tiên
♥♥♥> họ là những con người có lòng nhân ái, coi trọng tính mạng con người sẵn sàng cứu giúp người khi gặp hoạn nạn
b, Lời nói của ông Ngư
- Đó là một con người không vụ lời, coi trọng nhân nghĩa có tấm lòng hào hiệp sẵn sàng cưu mang giúp đỡ người hoạn nạn. Ông Ngư là một con người dộ lượng, bao dung nhân ái, hoàn toàn đối lập với nhân vật Trịnh Hâm
c, cuộc sống của ông Ngư
- Trong sạch ngoài vòng danh lợi, tự do, phóng khoáng hòa mình vào thiên nhiên, một cuộc sống đầy ắp niềm vui bởi vì lao đọng tự do, làm chủ đời mình
♥♥♥> Một lối sóng đáng mơ ước ( làm liên tưởng đến các vị danh nho xưa)
đó chỷ là ý chính thui
tự triễn khai ra nhá:>
 
Top Bottom