À anh bỏ quạt đi anh . Nó có lực ma sát làm trơn gì ý . Cô e bảo là phải giải thích bằng " thuật ngữ " của bài ạ.
Khi sàn nhà ướt nó sẽ làm cho bề mặt của sàn ướt và khác đi do nước, khiến cho sàn trơn trượt hơn, lúc đó lực ma sát trượt sẽ lớn hơn so với ma sát nghỉ cho nên khi mà ta đi trên một sàn ướt thì ta sẽ cảm giác sàn khó đi hơn và muốn trượt té hơn, làm cho chân ta khó "bám" trên sàn hơn. Vì vậy cần bật quạt để nước bốc hơi hết, lúc đó sàn sẽ có lực ma sát nghỉ lớn hơn so với lực ma sát trượt, chân ta sẽ dễ "bám" hơn.