Địa 6 Lớp vỏ khí

Ghost like

Học sinh
Thành viên
14 Tháng tư 2020
66
61
36
15
Hải Dương
Trường THCS Thanh Xuân

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
Mọi người giúp mình mấy câu này nhé:
-Khi nào khối khí bị biến tính?
-Tại sao không khí trên mặt đất không nóng nhất vào 12 giờ trưa mà lại nóng nhất lúc 13 giờ?
-Nguyên nhân nào đã sinh ra gió?
-Các khối khí không đứng yên một chỗ, chúng luôn di chuyển và thay đổi thời tiết mà những nơi chúng đi qua.
Đồng thời, chúng cũng chiu ảnh hưởng của mặt đệm của những nơi ấy mà thay đổi tính chất còn có thể gọi là biến tính.
- Nguyên nhân sinh ra gió là do sự chênh lệch áp suất không khí giữa nơi áp cao và nơi áp thấp, không khí bị dồn từ nơi áp cao về áp thấp tạo ra gió
- Mặt đất nóng nhất vào lúc 13 giờ mà không phải lúc 12 giờ là vì: Các tia bức xạ mặt trời khi đi qua khí quyển chúng chưa trực tiếp làm cho không khí nóng lên phải đợi mặt đất hấp thụ lượng nhiệt của măt trời rồi bức xạ vào không khí. Lúc đó, không khí mới nóng lên.
Nguồn teach12
 

Khoảng lặng..

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng tư 2020
1,185
3,332
331
Phú Yên
HOCMAI Forum
Mọi người giúp mình mấy câu này nhé:
-Khi nào khối khí bị biến tính?
-Tại sao không khí trên mặt đất không nóng nhất vào 12 giờ trưa mà lại nóng nhất lúc 13 giờ?
-Nguyên nhân nào đã sinh ra gió?
- Khối khí một khi đi qua 1 khu vực thì sẽ chịu ảnh hưởng của mặt đệm tại khu vực đó, khi đó thì khối khí bị biến tính.
- Mặt đất nóng nhất vào lúc 13 giờ mà không phải lúc 12 giờ là vì: Các tia bức xạ mặt trời khi đi qua khí quyển chúng chưa trực tiếp làm cho không khí nóng lên phải đợi mặt đất hấp thụ lượng nhiệt của mặt trời rồi bức xạ vào không khí. Lúc đó, không khí mới nóng lên.
- Nguyên nhân sinh ra gió là do sự chênh lệch áp suất không khí giữa nơi áp cao và nơi áp thấp, không khí bị dồn từ nơi áp cao về áp thấp tạo ra gió.
Nguồn: Internet
 
Top Bottom