Trình bày cảm nghĩ của em về câu tục ngữ
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng
GỢI Ý:
I, Mở bài:
-Dẫn, giới thiệu về câu tục ngữ.
II, Thân bài:
1, Giải thích:
-"quả", "khoai" : thành quả, công sức lao động của người khác.
-"kẻ trồng cây", "kẻ cho khoai": những người đã tạo ra thành quả.
=> Nhắc nhở mỗi chúng ta khi hưởng thành quả, được người khác giúp đỡ thì hãy nhớ, biết ơn công lao của những người giúp ta đạt được thành quả đó.
2, Bàn luận:
- Vì sao?
+Thành quả đó người ta phải bỏ biết bao công sức, mồ hôi xương máu mới nên được.
+Đây là đạo lí của con người.
+Là bổn phận, nghĩa vụ của mỗi chúng ta.
-Dẫn chứng:
+Ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10-3 Âm lịch.
+Ngày 27-7 thương binh liệt sĩ.
3, Mở rộng, liên hệ, phân tích mặt trái.
III, Kết bài:
-Khẳng định vấn đề cần nghị luận.
Chúc em học tốt!