Địa [Lớp 7] Bài 18: Thực hành

Phan Thị Minh Thư

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng sáu 2017
947
376
124
18
TP Hồ Chí Minh
THCS Lê Qúy Đôn

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Oki em, vậy thì mỗi chuyện trở nên đơn giản hơn rồi đó em ạ! Theo như số liệu sách giáo khoa và quan sát biểu dồ cột vẽ được thì ta rõ thấy lượng khí CO2 ngày càng tăng.
Giải thích:
- Con người phá rừng, chặt cây xanh lấy đất làm nhà máy, xí nghiệp, công xưởng,...
- Lượng khí thải ra ngoài môi trường của cả nhà máy thườbg không qua xử lí.
 

Phan Thị Minh Thư

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng sáu 2017
947
376
124
18
TP Hồ Chí Minh
THCS Lê Qúy Đôn
Oki em, vậy thì mỗi chuyện trở nên đơn giản hơn rồi đó em ạ! Theo như số liệu sách giáo khoa và quan sát biểu dồ cột vẽ được thì ta rõ thấy lượng khí CO2 ngày càng tăng.
Giải thích:
- Con người phá rừng, chặt cây xanh lấy đất làm nhà máy, xí nghiệp, công xưởng,...
- Lượng khí thải ra ngoài môi trường của cả nhà máy thườbg không qua xử lí.
em làm như thế này dc ko ạ
upload_2017-10-17_20-20-22.png
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Cũng được em ạ nhưng cũng một phần họ cần đất xây dựng nên phá rừng - lá phổi xanh của Trái Đất mà không khôi phục lại nên lượng khí oxi giảm nặng và lượng khí CO2 không được cây xanh thu vào để thực hiện quá trình quang hợp nên lượng CO2 trong không khí ngày càng tăng
 

Phan Thị Minh Thư

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng sáu 2017
947
376
124
18
TP Hồ Chí Minh
THCS Lê Qúy Đôn
Cũng được em ạ nhưng cũng một phần họ cần đất xây dựng nên phá rừng - lá phổi xanh của Trái Đất mà không khôi phục lại nên lượng khí oxi giảm nặng và lượng khí CO2 không được cây xanh thu vào để thực hiện quá trình quang hợp nên lượng CO2 trong không khí ngày càng tăng
dạ
anh giúp em câu này lun

Tính lượng mưa TB của năm của 3 biểu đồ: A, B, C ( bài 1 )
 
Top Bottom