Hãy tả lại cây đào trong dịp tết đến xuân về
Hướng dẫn:
I, Mở bài:
-Cứ mỗi độ chớm xuân, cây cối, hoa lá đều đâm chồi nảy lộc, đơm hoa.
-Điển hình là các loài: Hoa cúc, hoa phăng, hoa ly.
-Một trong số đó là cây hoa đào, loài cây được người dân Việt Nam ưa chuộng mỗi dịp Tết đến, xuân về.
II, Thân bài:
1, Tả các bộ phận cây đào, từ xa đến gần.
-Nhìn từ xa, cây đào như một chiếc đèn hồng.
-Cây đào được trồng trong chậu cảnh, giữa khoảng không gian ấm cúng, quây quần ngày Tết.
-Thân cây đào: tạo thế uốn rất đẹp, màu nâu,
-Từ thân cây tạo ra vô số cành nhỏ.
-Trên mỗi cành là những nụ hoa e ấp chuẩn bị khoe sắc tỏa hương, đôi chút bông đã nở.
-Chung quanh cây đào là những bóng đèn màu, dây ruy băng trang trí bắt mắt.
2, Sự gắn bó, kỉ niệm với cây đào: cùnh nhau quây quần đón giao thừa, chúc mừng năm mới.
III, Kết bài:
-Hoa đào và những lưu luyến về khoảnh khắc yêu thương.
CHÚC EM HỌC THẬT THẬT TỐT!