Văn [Lớp 6]Lập dàn ý miêu tả

Tô Ngọc

Học sinh
Thành viên
29 Tháng tư 2017
28
10
31
20
DÀN Ý
I. Mở bài:
giới thiệu cảnh biển lúc bình minh
Ví dụ: tôi sinh ra và lớn lên trên một vùng biển miền Trung đầy nắng và gió, chính vì thế đối với biển đã nuôi tôi lớn nhờ vào sóng biển, gió biển. những cảnh biển mà tôi thích nhất đó là cảnh biển lúc bình minh.
II. Thân bài: Tả cảnh biển lúc bình minh
1. Tả bao quát cảnh biển lúc bình mình

a. Con người ở biển lúc bình minh:
  • Dậy từ rất sớm
  • Tấp nập ra đón tàu cá
b. Cảnh vật ở biển lúc bình minh
  • ồn ào
  • thuyền cá chuản bị về
  • cảnh biển vẫn còn tối
2. tả chi tiết về cảnh biển lúc bình minh
a. khi trời chưa sáng
  • một khoảng trời tối như mực, chỉ nghe tiếng sóng vỗ rì rào từng cơn
  • có một vài người chuẩn bị ra đón tàu thuyền về
  • ngoài khơi có những ánh đèn lấp lóe của thuyền đánh cá, câu mực
  • tiếng con vật kêu rả rít
  • có tiếng vài người nói chuyện chờ thuyền
b. khi trời bắt đầu có nắng và dần sáng ở biển
  • mặt trời giống như lòng đỏ trứng gà dần dần xuất hiên sau ngọn núi xa tít
  • những tia nắng bắt đầu chiếu xuống
  • những người tàu thuyền, buôn cá ra biển một đông
  • những tàu thuyền đang dần tới nơi
  • tiếng người càng đông úc và ồn ào hơn
  • những đứa trẻ chạy theo mẹ ríu rít nói
c. khi trời sáng hẳn ở biển:
  • công việc mua bán gần xong
  • những người vẫn còn đang nói chuyện
  • tiếng sóng vỗ ngày càng mạnh hơn
  • nắng trải khắp nơi
  • từng hạt cát bắt đầu nóng hơn
  • mọi người lại ra chợ bán cá, cảnh tấp nập ồn ào không còn nữa
III. Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em về cảnh biển lúc bình minh
Ví dụ: em rất yêu quê em với cảnh biển lúc bình minh. Dù sau này có đi đâu em cũng sẽ không quên cảnh đẹp này của quê hương em.
 
  • Like
Reactions: Hồ Nhi
Top Bottom