9/5/1911, chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh Quốc Hữu hóa đường sắt => sự kiện này gây nên một làn sóng căm phẫn công khai trong nhân dân và tư sản, châm ngòi cho 1 cuộc cách mạng
Diễn biến:
10/10/1911, khởi nghĩa phát động ở Vũ Xương, nhanh chóng giành thắng lợi và lan ra các tỉnh miền Nam và Trung của Trung Quốc
29/12/1911, Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh, tuyên bố thành lập Dân Hoa Trung Quốc, Tôn Trung Sơn được bầu làm tổng thống, đứng đầu chính phủ lâm thời.
Trước thắng lợi bước đầu của cách mạng, một số người lãnh đạo của Đồng Minh đã thương lượng với Viên Thế Khải.
Sau khi ép vua Thanh thoái vị, Tôn Trung Sơn phải từ chức (2/1912). Ngày 6/3/1912, Viên Thế Khải nhậm chức đại tổng thống Trung Hoa dân Quốc. Cách mạng chấm dứt.