lời dạy của Bác(ai giỏi văn giúp mình với)

M

meongocxi

lợi riêng là lợi ích của cá nhân mình, tất cả nhữnh gì ta làm là đều vì bản thân mình,mà không nghĩ đến lợi ích chung của mọi người xung quanh hay rộng hơn là của cả xã hội.
lợi chung là lợi ích chung của cộng đồng, đưa cộng đồng xã hội cùng phát triển đi lên.
tớ chỉ nghĩ được như vậy thui.hjhjhjhjhjhjhj
 
T

thuyhoa17

"làm việc nước là quên lợi riêng mà nghĩ đến lợi chung"

- làm việc nước: làm việc, cống hiến sức mình cho đất nước.
- lợi riêng: lợi ích cho bản thân => quên lợi riêng: quên lợi ích của bản thân
- lợi chung: lợi ích của nhân dân, của cộng đồng, của xã hội.
Bác là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, đây là 1 trong những phương châm lạnh đạo 1 đất nước của Bác.
Làm việc, cống hiến cho đất nước thì pahir đặt lợi ích của đất nước của nhân dân lên trên lợi ích của cá nhân. Nếu làm việc nước mà đặt lợi ích của mình lên trên thì không thể nà trở thành vị lãnh đạo tốt.

Câu nói của Bác là hoàn toàn ko thể bàn cãi về sự chính xác của nó.
 
H

hoangthong0503

bạn nói đúng trên thường các thiên sứ hok khóc mà chỉ làm ra mưa bằng đôi mắt của thôi đúng hok? hjhj:d
 
Top Bottom