* diễn biến:
- Ngô Quyền cho toán thuyền nhẹ ra nhử địch vào trận địa
- Lưu Hoàng Tháo hăm hở dốc quân đuổi theo vượt qua bãi cọc ngầm mà không biết
- Nước triều rút, Ngô Quyền cho quân ta đánh lại, quân giặc bị cọc đâm thủng không chạy được nên bị tiêu diệt nhanh chóng
* Nguyên nhân:
- Nhờ sự chỉ huy tài tình sáng suốt của nghĩa quân đứng đầu là Ngô Quyền
- Nhờ tinh thần quả cảm của nghĩa quân và sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân
* Ý nghĩa:
- Kết thúc thời kì Bắc thuộc
- Mở ra một thời kì đọc lập lâu dài
- Đập tan âm mưu xâm lược của quân Nam Hán