1. Sự phân hóa giai cấp trong XH ổ đại Phương Đông: chia thành 3 giải cấp
- Quý tộc: tầng lớp có đặc quyền
- Nông dân công xã: tầng lớp căn bản và là thành phần sản xuất chủ yếu
- Nô lệ: làm việc hầu hạ trong cung đình, đền miếu, nhà quý tộc và những công việc nặng nhọc.
2. Xã hội phương tây cổ đại: 3 giai cấp
- Chủ nô: rất giàu có về thế lực kinh tế, chính trị.
- Bình dân:dân tự do có nghề nghiệp, tài sản, tự sinh sống bằng lao động của bản thân.
- Nô lệ: lực lượng lao động đông đảo, sản xuất chủ yếu và phục vụ các nhu cầu của đời sống, hoàn toàn lệ thuộc và người chủ mua mình. Không có 1 chút quyền lợi nào.
3. So sánh
Giống nhau:
- Đều có sự phân chia thành 3 giai cấp.
- Đều tồn tại mâu thuẫn giữa các tầng lớp bên dưới và tầng lớp bên trên.
- Đều có nô lệ.
Khác nhau:
a - Lực lượng sản xuất chính
Phương đông: Nông dân công xã
Phương Tây: nô lệ
b - Mức độ phân hóa giai cấp:
Phương tây có sự phân hóa giai cấp sâu sắc hơn, mâu thuẫn giưa nô lệ với chủ nô gay gắt hơn, nặng nề hơn do đó sớm hình thành nên những cuộc đấu tranh của nô lệ để giải phóng. DO ĐÓ, XÃ HỘI CÓ GIAI CẤP Ở PHƯƠNG TÂY TAN RÃ SỚM HƠN PHƯƠNG ĐÔNG MẶC DÙ XÃ HỘI CÓ GIAI CẤP Ở PHƯƠNG ĐÔNG HÌNH THÀNH SỚM HƠN.