Văn 12 Đề thi học sinh giỏi Hà Nội 2018-2019

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Câu 1:
Có thể chọn một vài hoặc tất cả các ý sau đây:
- Muốn đạt được thành công, trở thành bản thân với phiên bản tốt hơn phải trải qua khó khăn, gian khổ, thời gian tôi luyện, thậm chí là thất bại.
- Tài năng chỉ được phát hiện và toả sáng chỉ khi trong tay người có tâm
- Không bao giờ nhụt chí, chán nản, hoài niệm về quá khứ, hối hận quá nhiều mà quên mất hiện tại và tương lai. Ngay khi ta đang ủ rũ trong sự đau khổ của quá khứ cũng là lúc ta đang lãng phí thời gian của hiện tại, đánh mất tương lai
- Là chính mình, tự tạo ra cái tôi của riêng mình, gây dấu ấn tốt đẹp đối với mọi người và cuộc đời. Sai thì phải biết lắng nghe và sửa chữa, ông cha ta cũng có câu "đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại"
- Bề ngoài chỉ là một phần tạo nên con người, điều quan trọng là tâm hồn bên trong. Rèn luyện và giữ lấy trái tim can đảm, yêu thương, biết chia sẻ, quan tâm mới là đáng quý. Phần này có thể liên hệ với nhân vật ông Trương Ba trong vở kịch "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" của Lưu Quang Vũ

Câu 2:
Đây là ý hiểu của mình: người tù kia có tội đáng chết, mặc cho anh ta có tài nghệ hơn người. Chỉ đến khi sắp bị tử hình, anh ta mới chịu trổ tài nghệ để cứu lấy bản thân. Anh ta chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân mà không biết làm đẹp cho đời, ngay từ đầu nếu không vì vậy thì sẽ chẳng gây ra tội ác => Tác phẩm nghệ thuật phải hướng đến cộng đồng, mục đích cao cả
Lấy dẫn chứng và phân tích: các tác phẩm trong thời kì kháng chiến cứu nước, lấy mục đích cổ vũ cách mạng, lên án kẻ thù và đặt niềm tin cho nhân dân lên hàng đầu (Vợ chồng A Phủ, Vợ Nhặt, Rừng Xà Nu (tác phẩm có gây tranh cãi nhưng chúng ta nhìn vào giá trị lịch sử thời bấy giờ nhé) ,....)
 
Top Bottom