Câu 1
Xã hội phong kiến Tây Âu chia ra các thời kỳ :
Thời kỳ hình thành chế độ phong kiến(t.kỷ V- X );
Thời kỳ chế độ phong kiến phát triển hoàn chỉnh
( t.kỷ XI- XIV); Thời kỷ khủng hoảng của chế độ
phong kiến- Mở ra thời kỳ cực thịnh của văn hóa
phục hưng(t.kỷ XV-XVII). Kinh tế: xã hội pk Tây Âu mang tính chất tự túc, tự
cấp.Sản phẩm làm ra nhằm giải quyết các nhu cầu
của công xã và thái ấp và thuộc về giai cấp địa chủ,
lãnh chúa phong kiến.
Tôn giáo và thần học: là hệ tư tưởng thống trị trong
đời sống tinh thần của xã hội thời bấy giờ. Nông dân tối tăm về trí tuệ và bị tước đoạt mọi quyền
hành.
Văn hóa, khoa học, kỹ thuật: bước đầu có sự phát
triển nhưng chậm chạp; nhờ những cuộc tấn công
của thập tự chinh đã giúp phương Tây hiểu biết văn
hóa phương Đông : thiên văn học, toán học phát triển khá mạnh vào thế kỷ XIII.
* Thành thị trung đại ở Tây Âu: xuất hiện là lúc xã
hội phong kiến thăng hoa đến đỉnh cao(XI-XV).
Thành thị công nghiệp ở Tây âu ra đời (XI) làm xuất
hiện tầng lớp thị dân: khi mới ra đời, thành thị được
xây dựng trên đất đai của lãnh chúa, phong kiến. Thị dân là những nông dân, nông nô trốn ra thành
thị. Vì vậy, thành thị bị lệ thuộc lãnh chúa phong
kiến. Sang thế kỷ XII, XIII khi kinh tế của thành thị
giàu, thế lực của thị dân mạnh, các thành thị đã
dùng nhiều biện pháp đấu tranh với lãnh chúa giành
quyền tự do cho thành thị và cho thị dân.Sau khi các thị dân thoát khỏi sự lệ thuộc vào các lãnh
chúa các thành thị giành được quyền tự trị. Đặc
biệt có nền công nghiệp phát triển. Các thành phố ở
Ý được độc lập và trở thành những nước cộng hòa
thành thị(XIV). Văn hóa phục hưng ở Ý phát triển
(XIV) mầm móng chủ nghĩa tư bản ra đời. Tóm lại: Trong thời kỳ huy hoàng của xã hội phong
kiến Tây Âu có sự hiện hữu của các thành thị hay
nói cách khác khi các thành thị trung đại ở Tây Âu
xuất hiện là lúc xã hội phong kiến Tây Âu đạt đến
cực thịnh. Lúc này tầng lớp thị dân giàu có ở các
thành thị muốn thể hiện sự giàu sang của mình qua các dinh thự và các tác phẩm nghệ thuật điều đó
tạo điều kiện cho các nhà văn hóa, nghệ sĩ, hội họa,
thơ ca phát triển tài năng : nền văn hóa Phục Hưng
ra đời và phát triển cực thịnh thế kỷ (XV-XVII) và
sự tích lũy của cải của xã hội phong kiến Tây Âu ở
thời kỳ trung đại và nền văn minh ánh sáng của văn hóa Phục Hưng đã phôi thai chủ nghĩa tư bản ở các
nước Tây Âu.