Nếu học thuộc lòng mà đậu được đại học thì điều này là cần thiết. Chẳng ai trong chúng ta muốn mình rớt đại học chỉ vì không biết cách làm văn. Học thuộc như vậy cũng tốt, nếu gặp một đề văn nào đó thì mình cũng có cơ sở để làm bài, có thêm vốn kiến thức từ thầy cô rồi tán theo cách riêng của mình. Miễn là đừng chép y xì lời văn của thầy cô, sáng tạo một chút thì sẽ dễ dàng ăn điểm. Chứ nếu không học thuộc, gặp một đề văn bạn sẽ bối rối ngay. Không có một chút kiến thức để làm, tốn time suy nghĩ. Nếu gặp đề về Nghị luận đời sống xã hội thì dễ, chỉ cần tán thôi ko cần học bài. Còn NL về văn học thì phải cách hành văn của thầy cô để ko tán lạc chủ đề. Theo mình thì học thuộc là cần thiết nhất